Bà Melania Trump chọn hình mẫu nào cho vai trò Đệ nhất Phu nhân?

VOV.VN - Vốn là một người khá kín tiếng trước công chúng, giờ đây với vai trò là một Đệ nhất Phu nhân, bà Melania Trump sẽ phải gánh nhiều trách nhiệm trên vai.

Một siêu mẫu gốc Slovenia kết hôn với một tỉ phú đã trở thành Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ. Bà Melania Trump trở thành Đệ nhất Phu nhân thứ 2 được sinh ra ở nước ngoài trong lịch sử Mỹ.  

Từ trái sang: Ông Donald Trump, cậu con trai Barron và bà Melania Trump. (ảnh: AFP).

Melania Trump là ai

Bà Melania Trump tên thật là Melania Knauss, sinh năm 1970 tại Slovenia. Melania lớn lên trong một gia đình có điều kiện, bố buôn bán xe hơi và mẹ là một nhân viên tại xưởng may gia công đồ trẻ em.

Năm 16 tuổi, Melania bắt đầu bước chân vào sự nghiệp người mẫu và thời trang, đến năm 18 tuổi, Melania trở thành người mẫu chuyên nghiệp với việc ký hợp đồng làm người mẫu chính thức cho một công ty quản lý người mẫu tại Milan (Ý)

Tuy bước chân vào giới giải trí từ khi còn rất trẻ, nhưng bà Melania vẫn rất coi trọng việc học hành, bà đã sở hữu tấm bằng của Học viện thiết kế và kiến trúc ở thủ đô Ljublijna của Slovenia. Melania có thể nói 5 thứ tiếng là tiếng Slovenia, tiếng Serbia, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Năm 1996, bà Melania chuyển đến sinh sống tại New York, Mỹ. Hai năm sau, bà gặp gỡ vị hôn phu tương lai của mình, ông Donald Trump tại một bữa tiệc. Sau cuộc gặp gỡ này, hai người đã bén duyên và nên vợ nên chồng vào năm 1998.

Bà Melania là người vợ thứ 3 của ông Donald Trump, 2 người có một cậu con trai chung là Barron (10 tuổi).

Dù có một người chồng là tỷ phú, bà Melania Trump không phụ thuộc vào vấn đề tài chính của chồng và hiện điều hành một công ty kinh doanh riêng mang tên mình. Công ty của bà chuyên về thiết kế trang sức và chăm sóc da.

Người phụ nữ kín tiếng

Bà Melania là một người khá kín tiếng trước công chúng. Suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống của chồng, bà hạn chế tối đa việc xuất hiện cùng chồng trước ánh mắt theo dõi của những người khác.

Một trong những lần hiếm hoi mà bà Melania Trump xuất hiện là khi bà có bài phát biểu sau chiến thắng của chồng trong Đại hội Đảng Cộng hòa. Khi ấy ông Trump chấp thuận đề cử của Đảng này trở thành ứng cử viên chính thức ra tranh cử Tổng thống Mỹ. 

Bà Melania Trump xuất hiện tại Đại hội Đảng Cộng hòa. (ảnh: Getty).

Ngày hôm đó, bà chọn một chiếc váy trắng, nền nã và dịu dàng. Bài phát biểu của bà không dài, tập trung chủ yếu vào việc làm nổi bật những phẩm chất đáng quý của ông Donald Trump.

Các nhà quan sát cho rằng, sự “lặng lẽ” của bà Melania đối lập với những lần xuất hiện ồn ào của ông Donald Trump - từ khi ông bắt đầu tham gia tranh cử cho đến khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ - cũng rất đáng thú vị để xem xét.

Dù ít xuất hiện, nhưng mỗi lần ông Donald Trump gặp khó khăn trong suốt chiến dịch tranh cử, bà đều lên tiếng lên tiếng bênh vực chồng. Có thể nói, bà Melania chính là một nhân vật giúp làm “mềm hóa” hình ảnh ông Trump, đưa Tổng thống mới đắc cử gần gũi hơn với công chúng.

Áp lực trên vai

Bà từng cho biết bà ưa thích việc chăm sóc nhà cửa và cậu con trai 10 tuổi của mình hơn là các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, mọi việc giờ đây có lẽ đã khác.

Bà Melania Trump sẽ phải kế tục công việc của bà Michelle Obama, người đã đảm nhận xuất sắc vai trò Đệ nhất Phu nhân trong những năm qua, đặc biệt là trong việc hỗ trợ cho các vấn đề về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe.

Từng bước đi của một Đệ nhất Phu nhân hẳn sẽ khó khăn hơn nhiều so với từng bước đi của một người mẫu trên sàn diễn thời trang. Những người theo dõi từng bước đi của bà cũng sẽ “khó tính” hơn nhiều so với những vị khách đam mê về thời trang.

Vào tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử, bà đã đặt ra một vài ưu tiên cần làm với tư cách là Đệ nhất Phu nhân khi bắt đầu công việc ở West Wing (Văn phòng Tổng thống Mỹ). 

Áp lực càng đè nặng lên vai bà Trump khi người tiền nhiệm của bà, đương kiêm Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đã hoàn thành vai trò này một cách đầy ấn tượng.

Trong một bài phát biểu vào tuần trước, bà Melania đã tuyên bố ngoài việc giúp đỡ “phụ nữ và trẻ em”, bà cũng sẽ tập trung vào việc làm sạch văn hóa mạng, cụ thể ở đây là chống lại những trò bắt nạt trên mạng.

“Thật không đúng khi một đứa bé 12 tuổi bị chế giễu, bắt nạt hay tấn công. Thật là khủng khiếp khi việc này xảy ra trên sân trường và càng không thể chấp nhận được khi việc đó được thực hiện bởi một người nặc danh trên Internet. Chúng ta cần phải tìm một cách tốt hơn để nói chuyện với nhau”, bà Melania Trump nhấn mạnh.

Theo đuổi khuôn mẫu truyền thống

Trong một lần chia sẻ, bà Melania Trump đã khẳng định, bà không muốn can dự quá nhiều vào chính trường hay công việc chính trị như các Đệ nhất Phu nhân khác.  

Bà Melania Trump đã khẳng định, bà không muốn can dự quá nhiều vào chính trường. (ảnh: AFP).

Có lẽ, trong số những Đệ nhất Phu nhân Mỹ trong lịch sử, hình mẫu bà Jackie Kennedy là phù hợp hơn cả với bà Melania Trump chứ không phải những cái tên như Eleanor Roosevelt, Hillary Clinton hay Michelle Obama.

Douglas Brinkley, nhà nghiên cứu lịch sử Tổng thống Mỹ tại Đại học Rice, cho biết, cựu Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy và bà Trump đều giống nhau ở chỗ: Cả hai người đều có con mắt thẩm mỹ, không thích liên quan quá nhiều vào công việc chính trị. 

Jean Wahl Harris, nhà nghiên cứu tại Đại học Scranton nhận định: “Bà Trump hướng chúng ta đến vai trò xưa cũ của một người phụ nữ. Một nữ chủ nhân theo kiểu truyền thống sẽ khiến cho bà ấy thấy thoải mái hơn cả”.

Tuy nhiên, tờ USA Today dự đoán, sau khi chuyển vào Nhà Trắng, bà Melania Trump sẽ “chăm chỉ” xuất hiện hơn chứ không quá “lặng lẽ” như cựu Đệ nhất Phu nhân Bess Truman.

Từ thời kỳ của Tổng thống Kennedy, người dân Mỹ đã bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn đối với vai trò của một Đệ nhất Phu nhân chứ không chỉ là một người vợ và người mẹ tốt, Harris cho biết thêm.

Ngoài các hoạt động vì cộng đồng, trong thời gian tới, bà Trump cũng có thể giúp thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang của Mỹ với những kinh nghiệm lâu năm của bà, tờ USA Today viết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Melania Trump có thể trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên chụp nude?
Melania Trump có thể trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên chụp nude?

VOV.VN -Nếu tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, cựu siêu mẫu Melania sẽ là Đệ nhất phu nhân đầu tiên chụp nude.

Melania Trump có thể trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên chụp nude?

Melania Trump có thể trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên chụp nude?

VOV.VN -Nếu tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, cựu siêu mẫu Melania sẽ là Đệ nhất phu nhân đầu tiên chụp nude.

Melania Trump: Đệ nhất phu nhân đầy quyến rũ của Nhà Trắng
Melania Trump: Đệ nhất phu nhân đầy quyến rũ của Nhà Trắng

Melania Trump trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ là người gốc ngoại quốc trong vòng 200 năm trở lại đây.

Melania Trump: Đệ nhất phu nhân đầy quyến rũ của Nhà Trắng

Melania Trump: Đệ nhất phu nhân đầy quyến rũ của Nhà Trắng

Melania Trump trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ là người gốc ngoại quốc trong vòng 200 năm trở lại đây.

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết
Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

VOV.VN - Trước khi bà Melania diễn thuyết, tỷ phú Trump đã không ngại ngần dành cho vợ mình một nụ hôn "khích lệ" trước đông đảo những người ủng hộ. 

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

VOV.VN - Trước khi bà Melania diễn thuyết, tỷ phú Trump đã không ngại ngần dành cho vợ mình một nụ hôn "khích lệ" trước đông đảo những người ủng hộ. 

Melania Trump diện trang phục thanh lịch như một Đệ nhất phu nhân
Melania Trump diện trang phục thanh lịch như một Đệ nhất phu nhân

VOV.VN -Cựu siêu mẫu Melania Trump- vợ ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi diện những trang phục thanh lịch như một Đệ nhất phu nhân.

Melania Trump diện trang phục thanh lịch như một Đệ nhất phu nhân

Melania Trump diện trang phục thanh lịch như một Đệ nhất phu nhân

VOV.VN -Cựu siêu mẫu Melania Trump- vợ ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi diện những trang phục thanh lịch như một Đệ nhất phu nhân.