Cả gia đình ra ứng cử Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội Ukraine trong tương lai là họ hàng của các chính trị gia đương chức.

Tổng thống Petro Poroshenko không phải là ngoại lệ

Ứng cử viên tiềm năng cho một ghế Quốc hội là Oleksiy Poroshenko, quý tử 29 tuổi của đương kim Tổng thống.Oleksiy Poroshenko hiện đang chạy đua ở Quận 12 thuộc vùng Vinnitsa — nơi bố mình từng chạy đua vào Quốc hội trước đây.

Khi trở thành Tổng thống, ông Poroshenko đã từ bỏ quyền lực ở Quốc hội và trao địa điểm bầu cử này cho con trai. Chính trị gia trẻ tuổi này hy vọng sẽ tập trung được sự ủng hộ từ cử tri đoàn của bố mình. Oleksiy có hẳn Kênh 5 để sử dụng tuyên truyền cho các ý tưởng của mình vì kênh này do ông bố sở hữu.

Ông Poroshenko (trái) và con trai tham gia bỏ phiếu (Ảnh AP)

Oleksiy Poroshenko được học hành tử tế ở Anh và Pháp, đã từng làm việc cho tập đoàn bánh kẹo Roshen của bố và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình vào năm 2010, với vị trí phó phòng thương mại trong Tổng lãnh sự quán của Ukraine.

Vào thời điểm đó, ông Poroshenko là người đứng đầu Bộ Ngoại giao.

Oleksiy Poroshenko hiện nay là Phó Tổng Giám đốc của một công ty thực phẩm và là đại biểu của cơ quan lập pháp của vùng Vinnitsa.

Tổng thống Poroshenko nói rằng con trai ông đã tự quyết định ứng cử vào Quốc hội. “Tôi luôn dạy con phải quyết định độc lập và cậu ta đã không hỏi ý kiến của tôi về việc này,” ông Poroshenko tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Oleksiy cũng không “núp bóng” những người ủng hộ trong Đảng mà quyết định đứng ra tranh cử tại một địa bàn ứng cử lớn.

Ngoài ra, trong danh sách ứng cử còn có một số người thân của Tổng thống cùng với những thành viên khác trong phe của ông. Đó là cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuriy Lutsenko, vợ ông Lutsenko bà Irina- người điều hành chính của Kênh 5 và cũng là đại biểu Quốc hội Ukraine hiện nay, Đại biểu Yuriy Stets và ca sỹ Oksana Bilozir.

Phe của ông Petro Poroshenko sẽ mở đường cho một người thân thích nữa là cô Oleksandra Pavlenko, 31 tuổi, con gái của Đại biểu Quốc hội Serhiy Pavlenko. Hồ sơ chính trị trước đây của cô là đã từng giữ chức trợ lý và đại diện ở Hội đồng Bầu cử Trung ương cho Serhiy Tihipko, cũng là một ứng cử viên Tổng thống trước đây.

Cô Oleksandra từng là thành viên trong Ủy ban Quốc gia của Đảng Sylna Ukraina, là luật sư của Đảng Ukraine Tiến lên và đại diện của lãnh đạo Đảng này là bà Natalya Korolevskaya ở Ủy ban Bầu cử Trung ương.

Bà Nikolay Kravchenko, người đứng đầu Chi bộ Đảng cộng sản Ukraine ở vùng Donetsk cho rằng, ông Poroshenko đã vượt qua Tổng thống cũ Viktor Yanukovych về số người thân được ông đưa lên nắm quyền.

“Chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì hết, mọi việc chỉ tệ hại thêm và các dòng tộc đang giành lấy các vị trí trong Quốc hội”, bà Nikolay Kravchenko nói.

Ông Mykhailo Pogrebinsky, Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Nghiên cứu Xung đột ở Kiev cho rằng Tổng thống Poroshenko lẽ ra nên khuyên con trai không nên tranh cử vào Quốc hội đến khi nào ông ấy hết nhiệm kỳ.

“Con trai của Tổng thống vẫn còn trẻ và anh ta có thể đợi một thời gian nhưng các chính gia của chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng cũ, nên họ không thể gác lại được suy nghĩ đó sang một bên”, ông Pogrebinsky nói.

Khi gia đình tham gia vào chính trị

Nhìn vào danh sách ứng cử, và đặc biệt là những người ở các khu vực bầu cử lớn, người ta thực sự có cảm giác tầng lớp chính trị ở Ukraine được tạo dựng trên nền tảng quan hệ thân quen và họ hàng, vì toàn bộ các lực lượng chính trị đều cho thấy truyền thống đề cử ứng viên trên cơ sở quan hệ thân thuộc.

Song hành trong cuộc chạy đua bầu cử này là cựu Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Litvin và cậu con trai Ivan của ông, người sẽ trở thành Đại biểu trẻ nhất trong Quốc hội nếu trúng cử.

Mặc dù đối với anh chàng 25 tuổi Ivan Litvin thì đây là nỗ lực đầu tiên để có tên trong danh sách các Đại biểu của dân nhưng tên tuổi của anh cũng đã xuất hiện trên nhiều tờ báo. Trong khi đó, các cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét các báo cáo về việc đã có những người mạo danh anh ta để mua phiếu cử tri.

Một phiên họp của Quốc hội Ukraine (Ảnh Itar-Tass)

Cô Oksana Kaletnik là cháu gái của Chủ tịch Ủy ban nông nghiệp của Quốc hội Grigory Kaletnik. Đồng thời cũng là cháu họ của người từng đứng đầu Cơ quan Hải quan Ukraine và Phó Chủ tịch Quốc hội Ihor Kaletnik.

Cô Oksana đã nỗ lực giành được vị trí Đại biểu đại diện cho Yampol, thuộc vùng Vinnitsa nơi mà con trai Tổng thống đương nhiệm Oleksiy Poroshenko đã rút khỏi cuộc tranh đua vì “lý do sức khỏe” vào năm 2012. Bản thân ông Grigory Kaletnik cũng đang chạy đua trong ở thị trấn Ilyintsy và Ihor Kaletnik nhưng sẽ có tên trong phiếu bầu ở cả thành phố Donetsk.

Ông Yuriy Kruk, một cựu Đảng viên của Đảng Khu vực, đang chạy đua vào Quốc hội với tư cách là đại diện của Phe Đối lập cùng với hai con trai sẽ có tên trong phiếu bầu ở hai địa bàn bầu cử của vùng Odessa.

Ông Kruk được thừa kế đơn vị bầu cử này ở thị trấn Izmail nơi mà bố ông đã thắng cử từ một cuộc bầu cử 2 năm trước. Ông này đang cạnh tranh với Volodymyr Bodelan, con trai của cựu Thị trưởng Odessa. Con trai cả của ông Yuriy Kruk là Vyacheslav đang ứng cử ở quận 133 của thành phố Odessa.

Vùng Carpathia cũng là một nơi có tiếng về việc có nhiều anh em họ hàng ra ứng cử. Đứng đầu là dòng họ Balog hiện đang nhắm tới các ghế trong Quốc hội với các khẩu hiệu ủng hộ Đảng của Tổng thống.

Viktor Balog, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Yushchenko và hiện là Đại biểu Quốc hội tranh cử ở thị trấn Mukachevo, Pavlo Balog tranh cử ở Khust, Ivan Balog tranh cử ở Vinogradovo, và cả người anh em họ của những người này là Vassily Petevka tranh cử ở Tyachev.

Các chuyên gia cho biết những đối thủ của nhóm này hầu như sẽ chẳng còn cơ hội thắng cử nào.

Ông Oleh Tyahnibok, lãnh đạo Đảng Svoboda cực tả là nhân vật số 1 của Đảng này ra ứng cử có em trai Andriy đăng ký ở khu vực bầu cử Stary Sambor và cả ở vùng Lviv.

Ông Dmytro Dobkin là em trai của cựu Thống đốc vùng Kharkiv ông Mykhailo Dobkin cũng đang ứng cử vào Đại biểu của thị trấn Balakleya và bản thân ông Mykhailo cũng ra ứng cử cho Phe Đối lập.

Ông Anatoly Kuzmenko, bố của Thống đốc miền Trung Kirovograd cũng đã được đề cử ra tranh cử cho phe Poroshenko.

Một doanh nhân cũng ở vùng Kirovograd ông Stanislav Beryozkin đang ứng cử ở quận 100 và con trai ông là Maxim ứng cử ở quận 99.

Có 12 Đại biểu đương nhiệm tham gia ứng cử ở vùng Donetsk và tất cả đều có quan hệ với Đảng Khu vực ủng hộ cho cựu Tổng thống Viktor Yushcheko. Lần này, họ tự ứng cử vào Quốc hội với tư cách là các ứng cử viên không phe phái.

Ông Serhiy Klyuyev, em trai của Andriy Klyuyev, cựu Phó Thủ tướng hiện bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế, đang tranh cử Đại biểu ở Artyomovsk. Ông này sẽ tranh cử với Dmytro Reva, con trai của Thị trưởng thành phố này.

Ông Yuriy Solod, chồng của cựu ứng viên Tổng thống Natalya Korolevskayas, đã đăng ký tranh cử ở Sloviansk. Bản thân bà Korolevskaya cũng nằm trong danh sách ứng cử của Phe Đối lập.

Con trai cựu Bộ trưởng Nhà ở và Dịch vụ cộng đồng và thống đốc vùng Donetsk là Serhiy Bliznyuk sẽ tranh cử ở khu vực bầu cử Kramatorsk.

Ông Artyom Semenyuk, cựu Đảng viên Đảng Khu vực đang tranh cử Quốc hội cùng với bố mình. Chỉ có khác là ông Mykhailo Papiyev trước đây là tỉnh trưởng vùng Chernivtsi và Bộ trưởng Chính sách Xã hội đã được bổ sung vào danh sách của Phe Đối lập trong khi con trai thì sẽ ứng cử một địa bàn riêng.

Tuổi tác không thành vấn đề

Triệu phú sở hữu nhà máy sản xuất ô tô Motor Sich ở thành phố Đông Nam Zaporozhye, ông Vyacheslav Boguslayev, có tên ứng cử ở quận số 77 quê nhà mặc dù đã 76 tuổi.

Con trai ông này, Phó Chủ tịch ban đại diện ủy thác của nhà máy trên ứng cử ở quận 75. Các chuyên gia cho rằng sự giàu có về tài chính và tầm ảnh hưởng rộng trong dân chúng sẽ đem lại cơ hội thắng cử cho bố con nhà Boguslayev.

Tuy nhiên, ông Vyacheslav vẫn chưa phải ứng viên lớn tuổi nhất tranh cử vào Quốc hội. Danh sách ứng cử của Phe Poroshenko còn có tên ông Dmyto Pavlychko, một nhà thơ vừa bước sang tuổi 85 và một người chắc chắn sẽ trúng cử là ông Yuriy Shukhevich, 81, con trai của Roman Shukhevich, một trong những bộ óc thiết kế khét trong Thế chiến thứ 2.

Ông Shukhevich được Đảng Cấp tiến lựa chọn. Đảng này do một người hoạt động phe cánh hữu cũng khét tiếng không kém Oleh Lyashko. Ông Shukhevich đã thôi chức Chủ tịch của tổ chức Tự vệ Quốc gia Ukraine để “tiến vào Quốc hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu
Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, căng thẳng Nga-Mỹ có thể đe dọa sự ổn định toàn cầu và Nga sẽ không bị “hăm dọa” bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu

Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, căng thẳng Nga-Mỹ có thể đe dọa sự ổn định toàn cầu và Nga sẽ không bị “hăm dọa” bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine thông qua đàm phán
Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine thông qua đàm phán

VOV.VN - Việc Tổng thống Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán vào ngày 17/10 là cơ hội tốt cho tất các bên liên quan chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine thông qua đàm phán

Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine thông qua đàm phán

VOV.VN - Việc Tổng thống Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán vào ngày 17/10 là cơ hội tốt cho tất các bên liên quan chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng
Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng

VOV.VN - Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bên không thảo luận vấn đề về việc áp dụng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng

Các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra mang tính xây dựng

VOV.VN - Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bên không thảo luận vấn đề về việc áp dụng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

"Nga không để mất quan hệ với Ukraine"
"Nga không để mất quan hệ với Ukraine"

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh rằng Nga sẽ tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraine.  

"Nga không để mất quan hệ với Ukraine"

"Nga không để mất quan hệ với Ukraine"

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh rằng Nga sẽ tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraine.  

Chính phủ Ukraine đối mặt với sức ép trong nước
Chính phủ Ukraine đối mặt với sức ép trong nước

VOV.VN - Đụng độ bùng phát trước trụ sở Quốc hội Ukraine hôm 14/10 sau khi có hàng nghìn người ủng hộ đảng Svoboda tham gia tuần hành.

Chính phủ Ukraine đối mặt với sức ép trong nước

Chính phủ Ukraine đối mặt với sức ép trong nước

VOV.VN - Đụng độ bùng phát trước trụ sở Quốc hội Ukraine hôm 14/10 sau khi có hàng nghìn người ủng hộ đảng Svoboda tham gia tuần hành.

Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine
Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là cần thiết song không cản trở việc đối thoại với Moscow.

Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine

Đức tuyên bố không từ bỏ đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là cần thiết song không cản trở việc đối thoại với Moscow.

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm
Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?
Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Sự nhất trí về thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine giúp tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán về miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Sự nhất trí về thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine giúp tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán về miền Đông Ukraine.

Bạo động ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 15 cảnh sát bị thương
Bạo động ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 15 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, 15 cảnh sát bị thương và 50 người biểu tình quá khích bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ trước tòa nhà Quốc hội.

Bạo động ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 15 cảnh sát bị thương

Bạo động ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 15 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, 15 cảnh sát bị thương và 50 người biểu tình quá khích bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ trước tòa nhà Quốc hội.

Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga
Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang chuẩn bị mở các cửa khẩu ở biên giới phía Đông với Nga trong những ngày tới.

Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga

Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang chuẩn bị mở các cửa khẩu ở biên giới phía Đông với Nga trong những ngày tới.

Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt
Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt

VOV.VN - Theo đó mức giá mà Ukraine phải trả cho phía Nga đến ngày 31/3 năm sau là 385 USD/1.000m3.  

Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt

Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt

VOV.VN - Theo đó mức giá mà Ukraine phải trả cho phía Nga đến ngày 31/3 năm sau là 385 USD/1.000m3.  

Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17
Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17

VOV.VN - Giám đốc tình báo Đức quy trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17 cho phe đối lập trong khi nghị sị Nga cho rằng, Chính phủ Ukraine cũng có thể là thủ phạm.

Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17

Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17

VOV.VN - Giám đốc tình báo Đức quy trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17 cho phe đối lập trong khi nghị sị Nga cho rằng, Chính phủ Ukraine cũng có thể là thủ phạm.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt
Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

VOV.VN - Đây được coi là một kết quả đầy bất ngờ sau những cuộc đàm phán mà Nga cho là “đầy bất đồng và không hiểu nhau”.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

VOV.VN - Đây được coi là một kết quả đầy bất ngờ sau những cuộc đàm phán mà Nga cho là “đầy bất đồng và không hiểu nhau”.