Căng thẳng Nhật – Hàn vẫn chưa được hóa giải

VOV.VN - Cuộc đàm phán cấp thứ trưởng đầu tiên trong vòng 8 tháng qua giữa Nhật - Hàn đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào đáng kể

Dù cho Mỹ đã rất nỗ lực trong vai trò trung giải, song dường như cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều không thể vượt qua những bất đồng liên quan đến lịch sử thời chiến về ngôi đền Yasukuni và tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima. Vậy là cơ hội để khai thông mối quan hệ không suôn sẻ hiện nay giữa hai nước đồng minh của Mỹ tại Đông Bắc Á lại đổ dồn vào cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nhật – Hàn dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Saiki (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae-yong. (ảnh: AFP)

Cuộc đàm phán giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae-yong tại Seoul diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ lên tiếng thúc giục hai nước đồng minh của mình cần nhanh chóng cải thiện quan hệ. Thế nhưng, bất chấp sự “sốt ruột” của Mỹ, cuộc gặp đã kết thúc mà không đạt kết quả nào, khi cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tái khẳng định lập trường về các vấn đề lịch sử.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong đã nhấn mạnh “Để mối quan hệ song phương có thể phát triển bền vững, Nhật Bản cần kiềm chế đưa ra các phát biểu mang tính xét lại lịch sử, đồng thời có những hành động chân thành để giải quyết các vấn đề trong quá khứ." Ở phía bên kia, Nhật Bản cũng cho thấy không có sự nhượng bộ nào khi tuyến bố “Về mặt nguyên tắc, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe kế thừa quan điểm lịch sử của các chính phủ trước đây."

Nhìn lại quan hệ giữa Nhật Bản – Hàn Quốc có thể thấy, chính việc hai bên kiên quyết theo đuổi lập trường lịch sử của mình khiến cho mối quan hệ này luôn trong tình trạng nóng – lạnh bất thường. Mặc dù giới lãnh đạo hai nước đã rất cố gắng để giải quyết những khúc mắc liên quan đến ngôi đền cổ Yasukuni – nơi thờ các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, và tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima, thế nhưng đây là bài toán hóc búa không dễ gì tìm lời giải thỏa mãn được nhu cầu của cả hai bên. Gần đây nhất, mối quan hệ Nhật – Hàn lại nổi sóng sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tới thăm ngôi đền Yasukuni hồi cuối năm ngoái.

Mối quan hệ giữa hai nước lại căng thẳng khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đi thăm ngôi đền Yasukuni. (ảnh: AP)

Mặc dù chưa thể tìm ra tiếng nói chung trong các vấn đề lịch sử, nhưng đến nay Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa bao giờ “trở mặt” với nhau một cách hoàn toàn, thay vào đó mối quan hệ “đối tác tin cậy lẫn nhau” vẫn được hai bên nỗ lực duy trì. Lý do quan trọng là cả Nhật Bản và Hàn Quốc cùng là đồng minh thân cận của Mỹ ở Đông Bắc Á.

Với mục tiêu giữ vững an ninh, phát triển kinh tế, việc Hàn Quốc và Nhật Bản lựa chọn lẫn nhau làm chỗ dựa là khá dễ hiểu trong vòng cung các nước ở khu vực này là Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh nhu cầu nội tại, việc giữ vững thế chân kiềng 3 chân Mỹ - Nhật – Hàn còn luôn được bên thứ 3 là Mỹ củng cố, bởi Nhật Bản và Hàn Quốc là những nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Mỹ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong giai đoạn căng thẳng mới nhất này, chính Mỹ là nước liên tục đưa ra những lời hối thúc hai đồng minh nhanh chóng hàn gắn quan hệ. Trở lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Danny Russel đã khẳng định “Mỹ tiếp tục nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thận trọng và tự kiềm chế từ cả hai bên để thực hiện các bước hàn gắn quan hệ."

Giới phân tích nhận định, Mỹ chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để gia cố mắt xích Seoul – Tokyo vốn đang suy yếu. Vì vậy, cho dù cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc mới đây chưa mang lại kết quả, nhưng mọi chuyện có thể sẽ chuyển biến khả quan hơn khi các cuộc gặp được tổ chức với sự góp mặt trực tiếp của Mỹ. Và đó cũng là lý do dư luận thế giới chờ đợi những bước đi nhằm tháo gỡ bế tắc ngoại giao Nhật – Hàn sẽ được đưa ra trong cuộc gặp ba bên. Cuộc gặp dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3 này, bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hà Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 22 năm, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam  21 tỷ USD vốn ODA
Sau 22 năm, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam 21 tỷ USD vốn ODA

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Việt Nam thăm Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Sau 22 năm, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam  21 tỷ USD vốn ODA

Sau 22 năm, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam 21 tỷ USD vốn ODA

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Việt Nam thăm Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Nhật Bản
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Nhật Bản

VOV.VN-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16-19/3

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Nhật Bản

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Nhật Bản

VOV.VN-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16-19/3

Một máy bay của Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ
Một máy bay của Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ

VOV.VN - Một máy bay của hãng Hàng không Nhật Bản đang tới thành phố San Francisco, Mỹ, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Honolulu.

Một máy bay của Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ

Một máy bay của Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ

VOV.VN - Một máy bay của hãng Hàng không Nhật Bản đang tới thành phố San Francisco, Mỹ, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Honolulu.

Rikuzen Takata (Nhật Bản): Hồi sinh trên vùng đất chết
Rikuzen Takata (Nhật Bản): Hồi sinh trên vùng đất chết

VOV.VN - Ở cái nơi đã từng không còn chút sự sống, những nhà xưởng đã bắt đầu mọc lên báo hiệu cuộc sống đang dần quay lại.

Rikuzen Takata (Nhật Bản): Hồi sinh trên vùng đất chết

Rikuzen Takata (Nhật Bản): Hồi sinh trên vùng đất chết

VOV.VN - Ở cái nơi đã từng không còn chút sự sống, những nhà xưởng đã bắt đầu mọc lên báo hiệu cuộc sống đang dần quay lại.

Hình ảnh về Rikuzen Takata (Nhật Bản), ngày ấy và bây giờ
Hình ảnh về Rikuzen Takata (Nhật Bản), ngày ấy và bây giờ

VOV.VN - Thành phố Rikuzen Takata ngày hôm nay có thể được coi là hình mẫu cho sự hồi sinh của vùng đông bắc Nhật Bản.

Hình ảnh về Rikuzen Takata (Nhật Bản), ngày ấy và bây giờ

Hình ảnh về Rikuzen Takata (Nhật Bản), ngày ấy và bây giờ

VOV.VN - Thành phố Rikuzen Takata ngày hôm nay có thể được coi là hình mẫu cho sự hồi sinh của vùng đông bắc Nhật Bản.

Nhật Bản kỷ niệm 3 năm thảm họa động đất sóng thần
Nhật Bản kỷ niệm 3 năm thảm họa động đất sóng thần

VOV.VN - Tại Lễ tưởng niệm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết nỗ lực hết sức đẩy nhanh tốc độ tái thiết các vùng bị thiên tai.

Nhật Bản kỷ niệm 3 năm thảm họa động đất sóng thần

Nhật Bản kỷ niệm 3 năm thảm họa động đất sóng thần

VOV.VN - Tại Lễ tưởng niệm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết nỗ lực hết sức đẩy nhanh tốc độ tái thiết các vùng bị thiên tai.

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc
Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN -Đề xuất này dự kiến sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu ra với người đồng cấp phía Hàn Quốc.

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN -Đề xuất này dự kiến sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu ra với người đồng cấp phía Hàn Quốc.