Châu Âu chìm sâu trong “bão nhập cư”

VOV.VN - Trong bối cảnh, EU chưa tìm được giải pháp chung cho vấn đề người tị nạn, thì mỗi quốc gia thành viên buộc phải “mạnh ai nấy làm".

Những giải pháp không đồng bộ giữa các quốc gia càng khiến châu Âu lún sâu vào cuộc khủng hoảng nhập cư tưởng chừng không lối thoát.

Rạng sáng 18/9, Hungary tuyên bố đặt thêm hai khu vực ở biên giới với Croatia vào tình trạng khẩn cấp, gồm vùng Baranya và Somogy. 

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư, Hungary đang lên kế hoạch cho xây dựng tiếp các hàng rào chắn với Croatia, sau khi đã hoàn thành xây dựng hàng rào bằng dây thép gai dọc theo toàn bộ đường biên giới với Serbia và chuẩn bị xây dựng một hàng rào với Rumani. 

Tại biên giới Croatia, người tị nạn đã xô xát với cảnh sát để tiến vào đất nước này. (ảnh: Reuters).

Ngay sau động thái của nước láng giềng Hungary, đêm 17/9 tức rạng sáng 18/9 (theo giờ Việt Nam), Croatia cũng đã đóng cửa 7 trên tổng số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia để ngăn chặn dòng người di cư. Quyết định trên được đưa ra khi có tới 11.000 người di cư từ Serbia vào Croatia chỉ trong một ngày 16/9, một con số được xem là quá lớn vượt khả năng xử lý của các lực lượng chức năng và buộc Chính phủ Croatiaphải chọn giải pháp đóng cửa biên giới.

Hiện chỉ còn duy nhất cửa khẩu trên tuyến Belgrad – Zagred là chưa bị đóng. Trước đó, ngày 17/9 trong một thông điệp gửi tới người nhập cư, Bộ trưởng Nội vụ Croatia Ranko Ostojic đã phải thốt lên rằng: Croatia đã “hoàn toàn quá tải”. Ông kêu gọi người nhập cư không tới Croatia thêm nữa mà hãy ở lại các trung tâm tị nạn tại Serbia và Macedonia và Hy Lạp.

Trong khi đó, cảnh sát Slovenia cũng thông báo họ đã dừng một chuyến tàu tại nhà ga ở gần biên giới với Serbia chở 200 người tị nạn. Phía Slovenia dự kiến sẽ trục xuất lại những người này về Croatia. Các chuyến tàu nối Croatia với Slovenia cũng bị tạm dừng hoạt động cho đến sáng 18/9.

Ông Anton Stubljar, cảnh sát trưởng khu vực Novo Mesto nói: “Chúng tôi sẽ trả người tị nạn về Croatia trong thời gian sớm nhất”.

Những bước đi mới của Hungary, Croatia và Slovenia có thể biến khu vực Balkan trở thành vùng đất kẹt cho những người tị nạn muốn đi đến đích cuối cùng là các nước Tây Âu.

Theo quy định của Liên minh châu Âu, người tị nạn cần phải đăng ký và tuyên bố tị nạn tại quốc gia đầu tiên mà họ đặt chân. Tuy nhiên, nhiều người nhập cư và tị nạn lại mong muốn tiếp tục tiến vào các quốc gia Tây Âu giàu có hơn như Đức và Áo. Họ không muốn xin tị nạn tại các quốc gia nhỏ và ít phúc lợi của Liên minh châu Âu như Hungary, Croatia, Slovenia.

Theo đánh giá của giới phân tích, nếu không có biện pháp giải quyết tốt, châu Âu có thể bị “nhấn chìm” trong cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc khủng hoảng nhập cư đang chạm tới những giá trị cốt lõi của châu Âu là “tự do, bình đẳng và bác ái”, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ đối với “thỏa thuận Schengen” khi mà đến nay, Đức, Áo, Slovakia đều đã áp đặt trở lại việc kiểm soát biên giới tại khu vực lãnh thổ của các nước này trước làn sóng nhập cư không ngừng gia tăng.

Đây được xem là một đòn mạnh giáng vào hiệp ước Schengen, gồm 26 nước thành viên. Phát biểu trước báo giới mới đây, Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo việc châu Âu không giải quyết được cuộc khủng hoảng người di cư có thể đẩy hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong Liên minh châu Âu vào nguy cơ đổ vỡ.

Ông Hollande nói: “Chúng tôi hy vọng tại cuộc gặp thượng đỉnh Liên minh châu Âu tới đây, chúng tôi sẽ đạt được 3 quyết định. Thứ nhất là xây dựng một số trung tâm điểm nóng về người tị nạn. Các trung tâm này sẽ có đầy đủ các biện pháp để hoạt động làm sao vừa đảm bảo sự tôn trọng người tị nạn. Quyết định thứ 2 là những người đã đến Thổ Nhĩ Kỳ thì nên ở lại đó và đợi đến khi điều kiện tốt nhất có thể xảy đến, đó là tình hình Syria có thể được cải thiện. Quyết định thứ 3 là châu Âu phải làm sao để phối hợp với các quốc gia để trả những người tị nạn không đủ điều kiện quay trở lại quê hương”.

Nghị viện châu Âu mới đây đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch phân bổ 120.000 người tị nạn cho các nước thành viên song đến nay, kế hoạch này đang vấp phải không ít ý kiến phản đối. Dự kiến, Liên minh châu Âu sẽ triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề này vào ngày 23/09 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn
“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn

VOV.VN - "Thiên đường" châu Âu đang dần đóng cửa với người tị nạn Trung Đông khi Hungary thông báo về tình trạng bạo loạn ở khu vực dân di cư gần biên giới.

“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn

“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn

VOV.VN - "Thiên đường" châu Âu đang dần đóng cửa với người tị nạn Trung Đông khi Hungary thông báo về tình trạng bạo loạn ở khu vực dân di cư gần biên giới.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn
Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn

VOV.VN- Với 372 phiếu thuận, 124 phiếu chống và 54 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua kế hoạch phân bổ khẩn cấp thêm 120.000 người tị nạn.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn

VOV.VN- Với 372 phiếu thuận, 124 phiếu chống và 54 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua kế hoạch phân bổ khẩn cấp thêm 120.000 người tị nạn.

Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng tị nạn
Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Hungary sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp tại hai quận phía tây nam là Baranya và Somogy, giáp với Croatia do khủng hoảng người tị nạn. 

Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng tị nạn

Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Hungary sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp tại hai quận phía tây nam là Baranya và Somogy, giáp với Croatia do khủng hoảng người tị nạn. 

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất
Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

VOV.VN - Bé gái Syria được sinh ra trên hành trình chạy loạn và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở biên giới Hungary.

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

VOV.VN - Bé gái Syria được sinh ra trên hành trình chạy loạn và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở biên giới Hungary.

Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“
Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“

VOV.VN - Ước tính khoảng 11.000 người tị nạn tràn sang Croatia với hy vọng tìm con đường mới sang châu Âu sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. 

Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“

Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“

VOV.VN - Ước tính khoảng 11.000 người tị nạn tràn sang Croatia với hy vọng tìm con đường mới sang châu Âu sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia.