Chính quyền Vĩnh Long cần tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mà tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong những năm qua, coi đây là nền tảng quan trọng để tỉnh có thể phấn đấu trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững vào năm 2025.

Tối nay (28/4), tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra Lễ kỷ niệm 290 năm Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; các vị chức sắc tôn giáo; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh…

Gần 300 năm qua, trải qua bao nhiêu thăng trầm, mảnh đất Vĩnh Long đã trở thành vùng đất trù phú, đẹp đẽ, trung tâm thương mại lớn của vùng ĐBSCL với một nền văn hóa phong phú, nhân văn, giàu giá trị, đậm bản sắc của nền văn minh sông nước miệt vườn: yêu nước và thương nòi, đoàn kết và thủy chung, phóng khoáng và bản lĩnh, tài hoa và chân thành, dũng cảm và nhân hậu, vừa rất Nam Bộ, vừa dạt dào tình đất, tình người Vĩnh Long.

Long Hồ dinh xưa, tỉnh Vĩnh Long ngày nay cũng là địa phương giàu truyền thống lịch sử cách mạng. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước cũng như trong chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, tỉnh Vĩnh Long đã sát cánh cùng cả nước, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Những trận đánh tiêu diệt quân xâm lược Xiêm La trên sông Rạch Gầm - Xoài Mút, những chiến công oanh liệt của tỉnh Vĩnh Long trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân Mậu Thân 1968 đã đi vào lịch sử, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, với điểm xuất phát thấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã vươn lên đạt tỉnh trung bình khá vào năm 2015, đạt tỉnh khá vào năm 2020. So với năm 1992, quy mô nền kinh tế đã tăng gấp 38,5 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng tưởng kinh tế luôn duy trì mức phát triển khá, trung bình gần 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 37 lần. Môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được duy trì trong nhóm tốt của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mà tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong những năm qua, đây là nền tảng quan trọng để tỉnh có thể phấn đấu trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững vào năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội tin rằng, với lợi thế nằm giữa sông Tiền, sông Hậu và ở trung tâm khu vực ĐBSCL, đất đai màu mỡ và đang có những bước chuyển mình ấn tượng trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

“Để làm được điều đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; lấy đoàn kết trong Đảng bộ làm trung tâm, đoàn kết toàn dân làm động lực, lấy mục tiêu chung là phát triển làm điểm tương đồng để đưa phong trào chung của tỉnh đi lên. Đây chính là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để tỉnh có thể phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Đặc biệt, cần khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13 ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị và Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc ngày 22/4/2022 triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết quan trọng về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng gắn kết việc hình thành và phát triển hành lang kinh tế đô thị, công nghiệp Cần Thơ – Vĩnh Long – Long An – TP.HCM”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục thực hiện giải pháp thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đa dạng hóa và huy động tốt hơn các nguồn lực, nhất là nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và liên kết vùng, thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ, hợp lý, hiệu quả kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, giao thông, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu. Quyết liệt nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, cơ cấu lại, mạnh dạn cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, tránh dàn trải, manh mún, gây kéo dài, chậm tiến độ, dồn nguồn vốn tập trung cho các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa, lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng lĩnh vực văn hóa, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, bởi vì “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn” - như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Tỉnh Vĩnh Long cần chăm lo bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là chăm lo cho con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; tăng cường bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

“Tỉnh Vĩnh Long cần hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân, biết lắng nghe tiếp thu những ý kiến xây dựng xác đáng của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, đam mê, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết hiệu quả những bức xúc của người dân từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, Vĩnh Long cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, để Đảng ta thực sự và luôn luôn “là đạo đức, là văn minh”, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng, yêu mến; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long Huân chương lao động hạng Nhất.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (phường Tân Hòa, TP. Vĩnh Long)./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 28/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 28/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội: MTTQ là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội: MTTQ là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, đề nghị MTTQ Việt Nam làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội: MTTQ là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội: MTTQ là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, đề nghị MTTQ Việt Nam làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”
Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị UBTVQH cân nhắc kỹ lưỡng các dự án luật, nghị quyết dự kiến đưa vào chương trình để đảm bảo tính khả thi cao nhất, sát thực với yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục bất cập như phải điều chỉnh nhiều lần.

Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”

Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị UBTVQH cân nhắc kỹ lưỡng các dự án luật, nghị quyết dự kiến đưa vào chương trình để đảm bảo tính khả thi cao nhất, sát thực với yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục bất cập như phải điều chỉnh nhiều lần.