Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga nhằm mục đích gì?

(VOV) - Trước khi đi Nga, ông Tập khẳng định chuyến thăm thể hiện trình độ cao và tính đặc biệt của Quan hệ đối tác toàn diện Trung-Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga từ ngày 22-24/3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ sau khi ông nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất trong Đảng, quân đội và nhà nước Trung Quốc.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đây là chuyến thăm nhằm đi sâu thúc đẩy quan hệ Trung-Nga phát triển trên mọi phương diện.

Cụ thể, hai bên sẽ ra tuyên bố chung, xác định phương hướng cũng như các lĩnh vực hợp tác trọng yếu giữa hai nước trong thời gian tới, "bày tỏ lập trường" về một loạt các vấn đề nóng của khu vực và quốc tế. Hai bên cũng sẽ phê duyệt phương án thực thi Hiệp ước láng giềng hữu nghị giai đoạn 2013-2016, ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác ở cấp độ chính phủ, các bộ ngành và doanh nghiệp, liên quan đến các lĩnh vực kinh tế thương mại, năng lượng, đầu tư, bảo vệ môi trường..

Gắn kết chính trị và chiến lược

Việc ông Tập Cận Bình chọn Nga là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của mình cho thấy Trung Quốc coi trọng quan hệ với Nga và coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của mình. Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện trình độ cao và tính đặc biệt của Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga.

Tổng thống Nga V. Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) (ảnh: CPC people)

Tăng cường hơn nữa tin tưởng và gắn kết về chính trị và chiến lược, cũng như biến mối quan hệ tốt đẹp về chính trị hiện nay thành những thành quả hợp tác thiết thực là điều mà Bắc Kinh mong muốn đạt được trong chuyến thăm Nga lần này của ông Tập Cận Bình, đặc biệt khi phía Trung Quốc cho rằng, quan hệ Trung Nga đã bước vào giai đoạn mới khi mà bên này trở thành đối tác cung cấp cơ hội phát triển quan trọng cho bên kia, khi mà hai bên đều là những đối tác, hợp tác ưu tiên chính của nhau.

Nga và Trung Quốc có lập trường khá tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế như vấn đề Syria, Iran, vấn đề hạt nhân Triều Tiên...

Trong bối cảnh tiềm lực tổng hợp của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, phạm vi lợi ích ngày càng mở rộng, thì việc Trung Quốc tìm cách tham gia nhiều hơn vào công việc thế giới với mục đích cuối cùng là bảo vệ lợi ích của mình, là điều dễ hiểu.

Nga là lựa chọn số một của Trung Quốc trong tiến trình này. Chính ông Tập Cận Bình cũng đã khẳng định điều này khi đề cập đến nhiệm vụ mà 2 nước cần làm trong thời gian tới.

Các nhiệm vụ này gồm củng cố niềm tin chiến lược và chính trị giữa hai bên, tăng cường ủng hộ nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, tăng cường phối hợp mật thiết trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản tôn chỉ hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cùng thu lợi lớn từ kinh tế

Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong buổi gặp mặt báo chí hôm 17/3 đã ca ngợi mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Trung Quốc và Nga là ‘không có gì là không thể đàm phán được’ và cho rằng, vấn đề hiện nay là cần tập chung vào các dự án hợp tác thiết thực.

Giá trị thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng 14 lần trong 20 năm vừa qua, lên mức gần 90 tỷ USD năm 2012. Hai bên đề ra mục tiêu sẽ đưa con số này đạt 100 tỷ USD vào năm 2015.

Trung Quốc hiện đang xây dựng tuyến đường nhập khẩu năng lượng chiến lược hướng Đông Bắc, trong đó Nga là nhà cung cấp chính.

Tuyến đường vận tải dầu khí Trung Nga phải mất 14 năm đàm phán mới có kết quả sau khi hai bên đạt được hiệp định đổi vốn vay lấy dầu mỏ được ký kết vào năm 2009. Và hiện nay, mỗi năm, Công ty dầu khí Trung Quốc nhập khẩu hơn 15 triệu tấn dầu thô qua tuyến đường này. Nhiều khả năng Nga và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu mới và Nga tăng lượng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc trong thời gian ông Tập Cận Bình ở thăm Nga.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, dự kiến hai bên sẽ ký các dự án hợp tác lớn khác như chế tạo máy bay trực thăng, máy bay dân dụng, hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình gửi thư riêng cho ông Kim Jong-Un
Ông Tập Cận Bình gửi thư riêng cho ông Kim Jong-Un

Tuy nhiên, nội dung bức thư không được tiết lộ.

Ông Tập Cận Bình gửi thư riêng cho ông Kim Jong-Un

Ông Tập Cận Bình gửi thư riêng cho ông Kim Jong-Un

Tuy nhiên, nội dung bức thư không được tiết lộ.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình đã giành được đa số phiếu tán thành.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình đã giành được đa số phiếu tán thành.

Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình
Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình

(VOV) - Trung Quốc và Nhật Bản sẽ cân nhắc việc tổ chức cuộc gặp cấp cao song phương.

Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình

Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình

(VOV) - Trung Quốc và Nhật Bản sẽ cân nhắc việc tổ chức cuộc gặp cấp cao song phương.

Ông Tập Cận Bình muốn phá thế gọng kìm của Nhật?
Ông Tập Cận Bình muốn phá thế gọng kìm của Nhật?

(VOV) - Tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là sẽ thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình.

Ông Tập Cận Bình muốn phá thế gọng kìm của Nhật?

Ông Tập Cận Bình muốn phá thế gọng kìm của Nhật?

(VOV) - Tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là sẽ thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên
Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên

(VOV) - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có xu hướng tập trung giải quyết những vấn đề trong quan hệ quốc tế mang lại lợi ích cho dân tộc.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên

(VOV) - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có xu hướng tập trung giải quyết những vấn đề trong quan hệ quốc tế mang lại lợi ích cho dân tộc.