CNN bất ngờ sa thải nhà báo hết mình ủng hộ Tổng thống Trump

VOV.VN - Hôm 10/8, hãng truyền hình tin tức Mỹ CNN đã sa thải nhà báo Jeffrey Lord, người hết mình bảo vệ Tổng thống Donald Trump.

Động thái sa thải diễn ra sau một đoạn trao đổi trên mạng Twitter mà trong đó ông Lord, theo lời của chính ông, đã nhại lại động tác chào kiểu Hitler.

Nhà báo Jeffrey Lord. Ảnh: CNN.

Ông Lord nhận được tin mình bị sa thải qua điện thoại khi ông đang trên đường tới studio Manhattan của CNN bằng một chiếc xe hơi do hãng này cung cấp – xe đưa ông đi từ chỗ ở của ông gần Harrisburg, Pa.

Sau khi Lord (66 tuổi) nghe được thông tin hợp đồng làm việc của ông với CNN đã bị hủy bỏ, chiếc xe liền quay đầu. Từ ngay ngoài đường, ông trả lời: “Tôi không phải đi tới đó nữa. Tôi cảm ơn người ta về điều đó”.

Nhà báo Lord thường bị các nhà phê bình chỉ trích là vận động hành lang không mệt mỏi cho Donald Trump. Có lần ông bị Anderson Cooper quở trách nặng nề ngay trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, chính việc tranh cãi trên mạng xã hội mới là nguyên nhân chính thức khiến ông bị sa thải.

Nhại phát xít để công kích người có hơi hướng phát xít

Ông Lord gần đây đã tố cáo nhân vật Angelo Carusone – chủ tịch của trang Media Matters là đã hùa theo các phần tử phát xít.

Khi ông Carusone phản ứng lại trên mạng Twitter vào hôm 10/8, ông Lord đã đăng dòng chữ “Sieg Heil” (tiếng Đức, có nghĩa là giơ tay chào kiểu Hitler). Ông Lord lý giải rằng ông muốn chế giễu hành vi của ông Carusone.

Thế nhưng các nhà quản lý của CNN không nhìn nhận vấn đề theo hướng đó. Một thông cáo của CNN lạnh lụng viết: “Các kiểu chào Đức Quốc xã là không thể bào chữa. Jeffrey Lord không còn là thành viên của mạng lưới CNN”.

Ông Lord vốn là nhân viên kỳ cựu của Nhà Trắng thời Tổng thống Reagan. Ông trở thành cộng tác viên có thù lao đầu tiên của CNN ủng hộ ông Trump vào tháng 7/2015.

Tổng thống Trump khi còn là ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã dành lời ca ngợi ông Lord sau khi phàn nàn rằng hình như tất cả các nhà phê bình của mạng truyền hình CNN đều không ưa ông.

Lúc đó, ông Lord sống với mẹ và thỉnh thoảng viết bài cho tạp chí.

Chẳng bao lâu sau, Lord xuất hiện liên tục trên truyền hình. Ông được những người ủng hộ ông Trump ngưỡng mộ, coi là tiếng nói chủ lưu hiếm hoi cổ vũ cho ứng viên Tổng thống Trump. Mặt khác, Lord bị những người khác chế giễu là luôn ca ngợi ông Trump một cách không do dự.

Khi ấy ông Trump hâm mộ Lord, có lần gọi cho Lord bằng điện thoại di động cá nhân khi ông đang trong chương trình truyền hình.

CNN hay ông Trump muốn loại bỏ Lord?

Mặc dù ông Lord được ưu ái như vậy, một số trợ lý cho Tổng thống Trump đã dần mất kiên nhẫn với phong thái lên sóng ôn hòa của ông Lord. Tuy nội bộ Nhà Trắng xem Lord là một nhà phân tích sâu sắc nhưng đội ngũ của ông Trump muốn CNN phải có những nhà phê bình có tính chiến đấu cao hơn nữa đại diện cho quan điểm của Tổng thống.

Trong một cuộc điện thoại hôm 10/8, ông Lord tỏ ra vui vẻ về việc đột ngột mất việc. Ông nói, ông yêu quý CNN và tôn trọng chủ tịch hãng là Jeffrey A. Zucker. Dẫu vậy, ông vẫn cho rằng việc sa thải là “cực kỳ trớ trêu”.

Lord trần tình: “Tôi chỉ đang chế giễu những kẻ sử dụng trò bắt nạt theo kiểu phát xít và Đức Quốc xã, với mục đích là khiến họ không được lên sóng. Rốt cuộc, chính tôi mới là kẻ bị đuổi cổ khỏi làn sóng”.

Ông Lord cho biết ông đã nhận được đề nghị từ một nhà tuyển dụng khác. Ông cũng đề cập chuyện mình thích xuất hiện trong một chương trình phát thanh radio. Ngoài ra ông còn chia sẻ việc mình sắp đạt thỏa thuận về một cuốn sách nói về “Tổng thống và cuộc chiến của ông với các lực lượng khác nhau”, dự kiến tên cuốn sách là “Sư tử ở Cổng”.

Trải nghiệm trong 2 năm qua, theo lời Lord, là rất đặc biệt.

“Ở đâu tôi cũng được mọi người nhận ra. Tuần này, tôi đã được người ta chặn lại tới 6-7 lần và đề nghị được chụp ảnh selfie với tôi”.

Khi được hỏi, có phải vì ủng hộ ông Trump mà được trở nên nổi tiếng hay không, Lord cười to và trả lời: “Tôi đã viết được 7 cuốn tiểu thuyết chưa xuất bản. Tôi có lẽ đã không đạt được điều này nếu mình không cố gắng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera
Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera

VOV.VN - Một phóng viên CNN đã tức tối phản đối và chất vấn phát ngôn viên Spicer của Nhà Trắng về việc cấm sử dụng camera để ghi hình họp báo.

Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera

Phóng viên CNN nổi đóa với phát ngôn viên Nhà Trắng về vụ cấm camera

VOV.VN - Một phóng viên CNN đã tức tối phản đối và chất vấn phát ngôn viên Spicer của Nhà Trắng về việc cấm sử dụng camera để ghi hình họp báo.

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN
Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN

VOV.VN - Đoạn video hàm ý đài truyền hình CNN bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "xử" trên sàn đấu.

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump “vùi dập” CNN

VOV.VN - Đoạn video hàm ý đài truyền hình CNN bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "xử" trên sàn đấu.

“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”
“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Thomas Bossert đã tuyên bố như trên sau khi ông Donald Trump đăng tải đoạn video ông “hạ gục CNN” trên sàn đấu.

“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”

“Tổng thống Donald Trump có quyền phản ứng như vậy với CNN”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Thomas Bossert đã tuyên bố như trên sau khi ông Donald Trump đăng tải đoạn video ông “hạ gục CNN” trên sàn đấu.

Cựu BLV của CNN cầm trịch chương trình mới tung hô ông Donald Trump
Cựu BLV của CNN cầm trịch chương trình mới tung hô ông Donald Trump

VOV.VN - Chương trình tin tức hàng tuần này sẽ cung cấp cho những người ủng hộ ông Donald Trump các thông tin tích cực về Tổng thống.

Cựu BLV của CNN cầm trịch chương trình mới tung hô ông Donald Trump

Cựu BLV của CNN cầm trịch chương trình mới tung hô ông Donald Trump

VOV.VN - Chương trình tin tức hàng tuần này sẽ cung cấp cho những người ủng hộ ông Donald Trump các thông tin tích cực về Tổng thống.

Chân dung Kritenbrink vừa được ông Trump đề cử là Đại sứ Mỹ ở Việt Nam
Chân dung Kritenbrink vừa được ông Trump đề cử là Đại sứ Mỹ ở Việt Nam

VOV.VN - Daniel Kritenbrink, vừa được Tổng thống Mỹ đề cử làm Đại sứ ở Việt Nam, là người đam mê chính trị quốc tế và có nhiều năm công tác tại Trung Quốc.

Chân dung Kritenbrink vừa được ông Trump đề cử là Đại sứ Mỹ ở Việt Nam

Chân dung Kritenbrink vừa được ông Trump đề cử là Đại sứ Mỹ ở Việt Nam

VOV.VN - Daniel Kritenbrink, vừa được Tổng thống Mỹ đề cử làm Đại sứ ở Việt Nam, là người đam mê chính trị quốc tế và có nhiều năm công tác tại Trung Quốc.