Hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Số ca tử vong do bệnh Covid-19 tại Australia hôm nay (3/7) đã vượt qua con số 10.000 trường hợp, trong đó có hơn 7.000 nạn nhân tử vong trong 6 tháng qua. 

Ngày hôm nay, Australia ghi nhận một cột mốc đáng buồn khi số ca tử vong do Covid-19 đã vượt con số 10.000 nạn nhân. Số liệu cập nhật từ cơ quan y tế địa phương cho thấy tại thời điểm Covid-19 xuất hiện vào năm 2020, nước này chỉ có hơn 900 ca tử vong và con số của năm tiếp theo là gần 1.350 nạn nhân. Tuy nhiên, trong 6 tháng trở lại đây, Australia ghi nhận tổng cộng hơn 7.000 ca tử vong, với khoảng 50 trường hợp được báo cáo mỗi ngày.

Theo một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Australia, nếu dịch bệnh tiếp tục xu hướng lây lan như hiện nay, sẽ có khoảng 14.000 đến 15.000 người Australia thiệt mạng do Covid-19 trong năm nay.

Trong bối cảnh này, giới chức y tế đang lo ngại về khả năng Australia sẽ bùng phát đợt dịch Covid-19 thứ 3 trong vài tháng tới khi các biến thể phụ BA.4 và BA.5 có nguy khả năng gây tái nhiễm đối với những người đã từng mắc Covid-19 và đáng chú ý là biến thể BA.5 có thể phát triển để tấn công vào phổi.

Phát biểu vào cuối tuần vừa qua, Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết ông lo ngại về khả năng Australia sẽ đối mặt với đợt dịch Covid-19 thứ ba khi số ca mắc các biến thể phụ BA.4 và BA.5 đang chiếm ưu thế dẫn đến việc gia tăng cả số ca mắc và số ca nhập viện do Covid-19. Theo Bộ trưởng Butler, nếu người dân chỉ tiêm hai liều cơ bản vaccine Covid-19 thì có khả năng sẽ bị tái nhiễm trong những tháng tới. Vì vậy, để có thể ngăn chặn một làn sóng lây nhiễm mới và tránh quá tải cho hệ thống y tế, người dân nên sớm đi tiêm các mũi vaccine tăng cường.

Bên cạnh việc kêu gọi người dân Australia đi tiêm các mũi vaccine tăng cường, giới chức y tế nước này cũng đang thảo luận về khả năng sẽ tái áp dụng một số biện pháp phòng dịch đã được bãi bỏ như quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng và trong không gian kín để hạn chế khả năng lây lan của virus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3
Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan trên diện rộng tại Australia khiến chính quyền nước này lo ngại có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba trong những tháng tới.

Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3

Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan trên diện rộng tại Australia khiến chính quyền nước này lo ngại có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba trong những tháng tới.

Australia kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng Covid-19
Australia kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Australia hôm nay (23/6) bắt đầu khởi động một chiến dịch quảng bá thông tin nhằm khuyến khích người dân đi tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường.

Australia kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng Covid-19

Australia kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Australia hôm nay (23/6) bắt đầu khởi động một chiến dịch quảng bá thông tin nhằm khuyến khích người dân đi tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường.

Australia đề xuất tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người có nguy cơ biến chứng nặng
Australia đề xuất tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người có nguy cơ biến chứng nặng

VOV.VN - Mặc dù là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới song trước việc các ca Covid-19 vẫn đang lây lan khi mùa đông đang đến Australia đề xuất tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 cho những người có hệ miễn dịch yếu.

Australia đề xuất tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người có nguy cơ biến chứng nặng

Australia đề xuất tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người có nguy cơ biến chứng nặng

VOV.VN - Mặc dù là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới song trước việc các ca Covid-19 vẫn đang lây lan khi mùa đông đang đến Australia đề xuất tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 cho những người có hệ miễn dịch yếu.

Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu
Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới diễn ra trong bối cảnh Australia vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca mới mắc Covid-19 mỗi ngày. Để đảm bảo những người mắc Covid-19 có thể thực hiện quyền công dân, Ủy ban bầu cử Australia cho phép họ gửi phiếu bầu qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại.

Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu

Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới diễn ra trong bối cảnh Australia vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca mới mắc Covid-19 mỗi ngày. Để đảm bảo những người mắc Covid-19 có thể thực hiện quyền công dân, Ủy ban bầu cử Australia cho phép họ gửi phiếu bầu qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại.