Dân ủng hộ, quân đội Ai Cập quyết trấn áp ‘khủng bố’

VOV.VN - Các lực lượng an ninh đã chiếm lĩnh các vị trí xung yếu để đối phó chiến dịch biểu tình sắp tới của ‘Anh em Hồi giáo’.

Tiếp tục các nỗ lực bình ổn tình hình đất nước sau những biến cố đẫm máu vừa qua khiến hàng ngàn người chết và bị thương, hôm 18/8, các lực lượng cảnh sát và quân đội Ai Cập đã triển khai tăng cường lực lượng tới hàng trăm vị trí trọng yếu tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhằm chuẩn bị ứng phó với chiến dịch biểu tình do Tổ chức Anh em Hồi giáo phát động sau giờ cầu kinh trưa cùng ngày.

Tại thủ đô Cairo, xe bọc thép đã được tăng cường tới tất cả các quảng trường lớn tại các quận nội thành và các cây cầu huyết mạch bắc qua sông Nile, nối giữa hai tỉnh Cairo và Giza. Xe bọc thép cùng lính vũ trang cũng tiếp tục hiện diện tại tất cả các cửa ngõ dẫn vào thủ đô.

Quân đội Ai Cập (ảnh: article.wn)


Truyền thông Ai Cập khẳng định, tất cả các phương tiện ra vào Cairo những ngày này đều bị kiểm tra vũ khí một cách kỹ lưỡng. Nhiều biện pháp tăng cường an ninh tương tự cũng đã được triển khai tại một số địa phương khác, trong đó có Alexandria, thành phố cảng lớn nhất ở phía bắc và liên tiếp xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh những ngày qua.

Tuyên chiến với ‘khủng bố’        

Cùng với các biện pháp triển khai trên thực địa, Chính phủ lâm thời Ai Cập hôm 18/8 ra thông báo nêu rõ, cuộc chiến chống khủng bố sẽ tiếp tục. Chính phủ và các lực lượng an ninh sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết theo pháp thuật để khôi phục và duy trì trật tự.

Thực hiện vai trò người phát ngôn Chính phủ lâm thời Ai Cập, Bộ trưởng Thông tin Sa-ráp En-đin (Darea Sharaf El Din) tuyên bố: "Chính phủ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố với tất cả quyết tâm và sức mạnh của mình. Chính phủ cũng cam kết thực hiện kế hoạch lộ trình chuyển giao quyền lực, xây dựng Hiến pháp mới, tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống, tuân thủ các nội dung đã được các lực lượng chính trị đưa ra ngày 3/7 vừa qua nhằm xây dựng một Nhà nước thực sự dân chủ."     

Trước đó, phát biểu tại một sự kiện quy tụ nhiều tướng lĩnh quân đội và cảnh sát tại thủ đô Cairo, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập, Tướng El Sisi khẳng định, các lực lượng vũ trang và an ninh Ai Cập sẽ đập tan mọi âm mưu phá hoại đất nước, đe dọa an ninh quốc gia.

Ông El Sisi nêu rõ: "Những ngày qua, đã xảy ra nhiều cuộc tấn công nhằm vào các trụ sở an ninh tại nhiều tỉnh thành của Ai Cập, khiến nhiều cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác tử vong. Những kẻ gây tội ác cố công theo đuổi một y nghĩa sai lầm rằng, chúng có thể reo rắc nỗi sợ hãi lên đất nước bằng việc tấn công các trụ sở an ninh. Điều đó sẽ không xảy ra. Các cơ sở an ninh, cơ sở quân sự và cơ sở Nhà nước là những thứ không bao giờ có thể sụp đổ. Chúng ta sẽ đánh bại các thế lực tội ác bằng tất cả quyết tâm và sức mạnh có thể".

Mở lối cho ‘Anh em Hồi giáo’ quay đầu 

Cũng trong tuyên bố, tướng El Sisi một lần nữa kêu gọi Tổ chức Anh em Hồi giáo, tổ chức xuất thân chính trị của Tổng thống bị truất quyền Morsi, thay đổi quan điểm và gia nhập tiến trình chính trị đất nước.

Lời kêu gọi của Tướng El Sisi, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, đưa ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Ai Cập tuyên bố đang xem xét một cách nghiêm túc vấn đề giải tán Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Về phần mình, Tổ chức Anh em Hồi giáo hôm 18/8 tiếp tục phát động nhiều cuộc biểu tình mới nhằm phản đối Chính quyền và đòi khôi phục chức vụ cho Tổng thống bị truất quyền Morsi.

Tại thủ đô Cairo, Tổ chức Anh em Hồi giáo đã tiến hành ít nhất 4 cuộc tuần hành tại 4 địa điểm khác nhau. Các cuộc tuần hành hôm 18/8 có quy mô khá nhỏ với khoảng vài trăm người tham gia và sau đó đã tự giải tán mà không cần tới sự can thiệp của các lực lượng an ninh.

Tuy nhiên, tại một số địa phương khác, các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi đã kéo dài tới giữa đêm qua, bất chấp lệnh giới nghiêm đang có hiệu lực. Theo truyền thông Ai Cập, không có bất kỳ sự đụng độ nghiêm trọng nào xảy ra trong ngày 18/8 giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trên toàn lãnh thổ.

Tuy nhiên, trong một sự kiện khiến dư luận chú ý, nhiều nguồn tin cho biết, ít nhất 38 tù nhân là thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo đã thiệt mạng trong một nỗ lực vượt ngục bất thành tại nhà tù Abu Zabel. Bộ Nội vụ cũng như các nguồn tin chính thức Ai Cập chưa xác nhận thông tin này.

Trước sự biến chuyển tình hình theo chiều hướng ngày càng ổn định hơn, cuộc sống tại hầu hết các địa phương của Ai Cập đã được khôi phục về mức gần như bình thường.

Tại thủ đô Cairo, hầu hết các cửa hàng, cửa hiệu, trung tâm thương mại, dịch vụ… đã mở cửa hoạt động trở lại, nhưng với thời gian làm việc rút ngắn hơn bình thường. Thị trường chứng khoán, ngân hàng và các công sở cũng tuyên bố tiếp tục mở cửa hoạt động trong những ngày tới. Tuy nhiên, hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm vẫn tạm ngừng hoạt động, trong khi nhiều nhà máy sản xuất lớn cũng tiếp tục duy trì trạng thái tạm đóng cửa.

Rất nhiều người dân Cairo khẳng định, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn và ảnh hưởng nhiều từ lệnh giới nghiêm do Chính phủ ban hành. Mặc dù vậy, đại đa số dân chúng thủ đô đều ủng hộ biện pháp của Chính phủ, coi đó là bước đi cần thiết để ổn định tình hình và khôi phục an ninh đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ai Cập không hòa giải với những kẻ ‘tay vấy máu’
Thủ tướng Ai Cập không hòa giải với những kẻ ‘tay vấy máu’

VOV.VN - Tại thánh đường al-Fath, những người trung thành với ông Morsi đã bắn vào lực lượng an ninh.

Thủ tướng Ai Cập không hòa giải với những kẻ ‘tay vấy máu’

Thủ tướng Ai Cập không hòa giải với những kẻ ‘tay vấy máu’

VOV.VN - Tại thánh đường al-Fath, những người trung thành với ông Morsi đã bắn vào lực lượng an ninh.

Cuộc chiến truyền thông tại Ai Cập
Cuộc chiến truyền thông tại Ai Cập

VOV.VN - Ai Cập chỉ trích báo chí phương Tây thiên lệch, còn truyền thông nước này chĩa mũi dùi tấn công vào ‘Anh em Hồi giáo’.

Cuộc chiến truyền thông tại Ai Cập

Cuộc chiến truyền thông tại Ai Cập

VOV.VN - Ai Cập chỉ trích báo chí phương Tây thiên lệch, còn truyền thông nước này chĩa mũi dùi tấn công vào ‘Anh em Hồi giáo’.

Ai Cập xem xét các khoản viện trợ nước ngoài
Ai Cập xem xét các khoản viện trợ nước ngoài

VOV.VN - Ai Cập cũng sẽ xem xét các nguồn viện trợ cho nước này có những áp lực hay không.

Ai Cập xem xét các khoản viện trợ nước ngoài

Ai Cập xem xét các khoản viện trợ nước ngoài

VOV.VN - Ai Cập cũng sẽ xem xét các nguồn viện trợ cho nước này có những áp lực hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Tướng Al Sisi hôm 18/8 tuyên bố, ông sẽ không phản bội những người dân Ai Cập hay "âm mưu" chống lại họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Tướng Al Sisi hôm 18/8 tuyên bố, ông sẽ không phản bội những người dân Ai Cập hay "âm mưu" chống lại họ.

Bất ổn tại Ai Cập tiếp tục đẩy giá dầu tăng
Bất ổn tại Ai Cập tiếp tục đẩy giá dầu tăng

VOV.VN -Gía dầu WTI giao dịch tại 107,42 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử ở New York

Bất ổn tại Ai Cập tiếp tục đẩy giá dầu tăng

Bất ổn tại Ai Cập tiếp tục đẩy giá dầu tăng

VOV.VN -Gía dầu WTI giao dịch tại 107,42 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử ở New York

Nhiều nghị sỹ Mỹ kêu gọi cắt viện trợ cho Ai Cập
Nhiều nghị sỹ Mỹ kêu gọi cắt viện trợ cho Ai Cập

VOV.VN - Riêng ông John McCain cho rằng Washington sẽ mất uy tín nếu cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

Nhiều nghị sỹ Mỹ kêu gọi cắt viện trợ cho Ai Cập

Nhiều nghị sỹ Mỹ kêu gọi cắt viện trợ cho Ai Cập

VOV.VN - Riêng ông John McCain cho rằng Washington sẽ mất uy tín nếu cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ
Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập đánh giá cao hiệu quả của lực lượng an ninh. Dân chúng đổ ra đường để ăn mừng thắng lợi này.

Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ

Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập đánh giá cao hiệu quả của lực lượng an ninh. Dân chúng đổ ra đường để ăn mừng thắng lợi này.

Cố vấn Tổng thống Ai Cập coi phe biểu tình là khủng bố
Cố vấn Tổng thống Ai Cập coi phe biểu tình là khủng bố

VOV.VN - Ông này cũng khẳng định quần chúng đã biểu lộ thái độ khước từ chủ nghĩa phát xít tôn giáo.

Cố vấn Tổng thống Ai Cập coi phe biểu tình là khủng bố

Cố vấn Tổng thống Ai Cập coi phe biểu tình là khủng bố

VOV.VN - Ông này cũng khẳng định quần chúng đã biểu lộ thái độ khước từ chủ nghĩa phát xít tôn giáo.

Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử
Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử

VOV.VN -Ai Cập có thể rơi vào nội chiến, khủng hoảng Syria vẫn bế tắc, chìm phà ở Philippines, bão Utor tấn công Trung Quốc...

Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử

Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử

VOV.VN -Ai Cập có thể rơi vào nội chiến, khủng hoảng Syria vẫn bế tắc, chìm phà ở Philippines, bão Utor tấn công Trung Quốc...

Dân Pakistan, Morocco biểu tình ủng hộ người Hồi giáo Ai Cập
Dân Pakistan, Morocco biểu tình ủng hộ người Hồi giáo Ai Cập

VOV.VN - Họ phản đối quân đội và cảnh sát đã gây ra cái chết của nhiều người Hồi giáo ở Ai Cập và đòi phục chức cho ông Morsi. 

Dân Pakistan, Morocco biểu tình ủng hộ người Hồi giáo Ai Cập

Dân Pakistan, Morocco biểu tình ủng hộ người Hồi giáo Ai Cập

VOV.VN - Họ phản đối quân đội và cảnh sát đã gây ra cái chết của nhiều người Hồi giáo ở Ai Cập và đòi phục chức cho ông Morsi. 

Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng
Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Pháp cho rằng một nước lớn như Ai Cập mà để xảy ra bạo lực nghiêm trọng như vậy là không chấp nhận được.

Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng

Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Pháp cho rằng một nước lớn như Ai Cập mà để xảy ra bạo lực nghiêm trọng như vậy là không chấp nhận được.

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo
Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên tại Ai Cập chấm dứt bạo lực.

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên tại Ai Cập chấm dứt bạo lực.