Dư luận các nước đánh giá tích cực về thỏa thuận TPP

VOV.VN - Các bên liên quan bày tỏ tin tưởng vào lợi ích của TPP, đồng thời hy vọng Hiệp định này sớm được Quốc hội các nước thành viên thông qua.

Ngay sau khi 12 Bộ trưởng Thương mại của các nước Canada, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Australia, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại thành phố Aukland của New Zealand, đánh dấu việc các nước chính thức hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán để bắt đầu các thủ tục phê chuẩn để TPP có hiệu lực, chính giới trong và ngoài TPP đã có những đánh giá tích cực về sự kiện này.

Bộ trưởng Thương mại của các quốc gia thành viên TPP chụp ảnh lưu niệm ở Auckland, New Zealand. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hoan nghênh việc ký kết một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất lịch sử, nhấn mạnh Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sẽ cho Mỹ lợi thế hơn so với các nền kinh tế hàng đầu khác, cụ thể là Trung Quốc. Ông Obama tin rằng, TPP sẽ cho phép Mỹ tạo thêm nhiều việc làm và hàng hóa sản xuất tại Mỹ được xuất khẩu nhiều hơn ra toàn thế giới.

Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cho rằng, TPP không chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào mà đã được chuyển hướng tới thiết lập các tiêu chuẩn cao cho khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Ông Froman bày tỏ tin tưởng với thiện chí hợp tác của hai đảng, lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ thông qua được thỏa thuận TPP.

“Chúng tôi đang làm việc với các bên liên quan và với các thành viên trong Quốc hội Mỹ để giải quyết tất cả các câu hỏi và mối quan tâm của dư luận. Tôi tin rằng những lợi ích mà TPP mang lại sẽ là một động lực lớn giúp nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ trong tương lai với tăng trưởng GDP đạt hơn 130 tỷ USD mỗi năm và 350 tỷ USD trong hoạt động xuất khẩu. Hy vọng người dân Mỹ sẽ thấy được những lợi ích đó và các nghị sĩ trong lưỡng viện Quốc hội Mỹ chấp nhận nó”, ông Froman nói.

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng New Zealand John Key bày tỏ niềm vinh dự được là nước tổ chức lễ ký chính thức TPP cũng như tham gia toàn bộ quá trình hình thành TPP. Thủ tướng John Key khẳng định, TPP sẽ giúp mở rộng tự do hóa thương mại và các hoạt động giao thương trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Về tổng thể, Hiệp định thương mại đa phương này  sẽ mang lại những lợi ích tốt nhất cho tất cả 12 nước thành viên. Tuy nhiên, TPP còn một chặng đường phía trước để có thể được thực thi chính thức.

Thủ tướng John Key nói: “Việc ký kết hôm nay là một bước đi vô cùng quan trọng. Song TPP hiện vẫn mới chỉ là trên giấy tờ, hay đúng hơn chỉ là 16.000 văn bản. Để thực hiện các cơ hội kinh tế của TPP là một thực tế cho các doanh nghiệp chúng tôi, người tiêu dùng cũng như các nhà đầu tư và công nhân của chúng tôi. New Zealand cần phải hoàn thành quy trình tương ứng để TPP được chính thức thực thi”.

Trong thông cáo báo chí ngày 4/2, Bộ Thương mại Australia hoan nghênh kết quả đạt được tại New Zealand, nhấn mạnh Hiệp định TPP sẽ mang lại lợi ích  cho nước này, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ thương mại.

Bộ trưởng thương mại Australia Andrew Robb khẳng định, thỏa thuận sẽ thúc đẩy mở rộng và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh, xóa bỏ những rào cản và cung cấp các hoạt động minh bạch, dễ dự đoán. Australia hy vọng hơn 2,1 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu mỗi năm của nước này sẽ nhận được những ưu đãi đáng kể thông qua hạn ngạch xuất khẩu mới và cơ chế cắt giảm thuế quan. 

Đồng thời Chính phủ Australia hy vọng TPP sẽ là một cơ sở vững chắc cho sự thống nhất các quy tắc thương mại cho khu vực châu Á- Thái Bình Dương như những gì Thủ tướng Australia Malcom Turnbull từng tuyên bố.

Trong khi đó, khẳng định những lợi ích của TPP, Bộ trưởng thương mại Singapore Lim Hang Kiang cho rằng, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là một cột mốc quan trọng đối với tự do hóa thương mại khu vực, các quy tắc thương mại mới và đảm bảo cho các nhà đầu tư có một thị trường cởi mở và minh bạch hơn. 

Bộ trưởng thương mại Singapore hy vọng Hiệp định TPP được phê chuẩn càng sớm càng tốt để giới doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự gia tăng các cơ hội thương mại và đầu tư.

TPP là thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia được hình thành với mục tiêu chính là xóa bỏ các loại thuế quan và rào cản hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên. Khi có hiệu lực, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định TPP mở ra thời cơ và vận hội mới cho đất nước
Hiệp định TPP mở ra thời cơ và vận hội mới cho đất nước

VOV.VN - Sau những phiên đàm phán căng thẳng, ngày 4/2, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được ký kết tại Auckland-New Zealand.

Hiệp định TPP mở ra thời cơ và vận hội mới cho đất nước

Hiệp định TPP mở ra thời cơ và vận hội mới cho đất nước

VOV.VN - Sau những phiên đàm phán căng thẳng, ngày 4/2, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được ký kết tại Auckland-New Zealand.

Hiệp định TPP lịch sử đã sẵn sàng được các bên ký kết
Hiệp định TPP lịch sử đã sẵn sàng được các bên ký kết

VOV.VN - Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời phỏng vấn VOV trước thềm ký kết Hiệp định TPP.

Hiệp định TPP lịch sử đã sẵn sàng được các bên ký kết

Hiệp định TPP lịch sử đã sẵn sàng được các bên ký kết

VOV.VN - Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời phỏng vấn VOV trước thềm ký kết Hiệp định TPP.

Hiệp định TPP chính thức được ký kết
Hiệp định TPP chính thức được ký kết

VOV.VN -12 Bộ trưởng và Trưởng đoàn đàm phán của 12 nước thành viên lần lượt ký kết hiệp định với sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand.

Hiệp định TPP chính thức được ký kết

Hiệp định TPP chính thức được ký kết

VOV.VN -12 Bộ trưởng và Trưởng đoàn đàm phán của 12 nước thành viên lần lượt ký kết hiệp định với sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng nhận định, Hiệp định TPP sẽ mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng nhận định, Hiệp định TPP sẽ mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng New Zealand John Key: TPP là Hiệp định mang tính lịch sử
Thủ tướng New Zealand John Key: TPP là Hiệp định mang tính lịch sử

VOV.VN- Người New Zealand phải thấy cực kỳ tự hào vì là một phần của TPP, Thủ tướng nước chủ nhà nơi diễn ra lễ ký kết TPP John Key tuyên bố.

Thủ tướng New Zealand John Key: TPP là Hiệp định mang tính lịch sử

Thủ tướng New Zealand John Key: TPP là Hiệp định mang tính lịch sử

VOV.VN- Người New Zealand phải thấy cực kỳ tự hào vì là một phần của TPP, Thủ tướng nước chủ nhà nơi diễn ra lễ ký kết TPP John Key tuyên bố.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với các nước thành viên TPP
Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với các nước thành viên TPP

VOV.VN - Đoàn Việt Nam sang Australia và New Zealand không chỉ để ký kết Hiệp định TPP mà sẽ bàn giải pháp đẩy mạnh hợp tác với các nước này.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với các nước thành viên TPP

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với các nước thành viên TPP

VOV.VN - Đoàn Việt Nam sang Australia và New Zealand không chỉ để ký kết Hiệp định TPP mà sẽ bàn giải pháp đẩy mạnh hợp tác với các nước này.