Iran: mấu chốt của bất đồng Mỹ - Israel

VOV.VN - Mỹ đẩy nhanh tốc độ đàm phán hạt nhân với Iran đang trở thành mấu chốt bất đồng giữa chính quyền của Tổng thống Obama với Thủ tướng Israel Netanyahu.

Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có bài phát biểu hùng hồn về vấn đề Iran trước 16.000 người tại Ủy ban các vấn đề chung Mỹ-Israel (AIPAC) hôm qua (2/3). Trong đó, ông bày tỏ quan ngại rằng, nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân với Iran của Tổng thống Mỹ Obama đe dọa tới sự tồn vong của Israel. Thủ tướng Netanyahu cho rằng, Tổng thống Obama không hiểu hết những quan ngại sâu sắc của Israel trước tham vọng chế tạo bom hạt nhân của Iran.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Netanyahu trong một buổi họp báo (ảnh: AFP)
Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel vẫn tìm cách xoa dịu Tổng thống Mỹ khi nói rằng rằng liên minh Mỹ - Israel đang “bền chặt hơn bao giờ hết”.

“Bài phát biểu của tôi không nhằm mục đích thể hiện sự không tôn trọng với Tổng thống Obama. Bài phát biểu của tôi cũng không nhằm mục đích biến Israel trở thành vấn đề tranh cãi phe phái ở Mỹ. Lý do quan trọng vì sao mối quan hệ giữa 2 nước phát triển mạnh mẽ hơn từ thập kỷ này qua thập kỷ khác là vì nó được ủng hộ bởi cả 2 đảng và điều đó cần phải tiếp diễn.”

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của Hãng tin Reuters hôm qua (2/3), Tổng thống Barack Obama cho rằng, bài phát biểu phản đối thỏa thuận hạt nhân với Iran của ông Netanyahu là một động thái gây “sao lãng”. Ông Obama cũng cho rằng, điều này dù không phá hủy vĩnh viễn quan hệ Mỹ - Israel nhưng đã bộc lộ “sự bất đồng đáng kể” giữa 2 đồng minh thân cận này trong việc làm thế nào đạt được những mục tiêu chung toàn cầu.

Theo ông Obama, một thỏa thuận tổng thể và lâu dài với Iran sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với bất cứ lệnh trừng phạt hay thậm chí là hành động quân sự mà Mỹ hay Israel có thể tiến hành để kiểm soát chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Tổng thống Obama vốn không hài lòng vì Thủ tướng Netanyahu được Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner mời phát biểu trước Quốc hội mà không thông qua tham vấn trước với ông và đã tuyên bố không gặp vị lãnh đạo Israel này trong thời gian tại Washington.

Tuy nhiên, lý do được ông Obama đưa ra là tránh gây cảm nhận Mỹ đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại Israel vào ngày 17/3 tới. Tổng thống Obama cũng “bào chữa” rằng, sự rạn nứt trong mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt với Thủ tướng Netanyahu không phải vấn đề cá nhân, đồng thời khẳng định sẽ gặp nhà lãnh đạo Israel nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 17/3 tới.

“Tôi nghĩ Thủ tướng Netanyahu rất chân thành khi nói về những mối quan ngại của ông ấy đối với Iran. Chúng tôi hiểu vì sao Israel lo lắng đến thế và chúng tôi cũng vậy. Nhưng về mặt chính trị, chúng tôi nghĩ rằng sẽ là một sai lầm cho Thủ tướng của bất cứ quốc gia nào khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ chỉ vài tuần trước khi nước đó diễn ra bầu cử. Điều đó khiến chúng tôi bị hiểu là đang lựa chọn một bên.”

Không chỉ ông Obama, nhiều quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng cũng chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice coi việc Thủ tướng Israel đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ là hành động đưa tính đảng phái vào mối quan hệ Mỹ - Israel. Bà Rice cảnh báo việc làm này có thể gây tổn hại mối quan hệ đồng minh lâu đời giữa hai nước.

Gần một nửa trong tổng số những người Mỹ được hỏi cũng không hoan nghênh bài diễn văn của Thủ tướng Netanyahu trước Quốc hội nước này. Theo một khảo sát do NBC News và Wall Street Journal thực hiện, 48% số người được hỏi cho rằng việc Chủ tịch Hạ viện Boehner “qua mặt” ông chủ Nhà Trắng để mời Thủ tướng Netanyahu thăm Mỹ là quyết định không hợp lý./.

Xem thêm: Vết rạn lớn trong quan hệ Israel - Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại
Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

VOV.VN - Giới chức Israel vừa nhận được một thông điệp từ Hezbollah nói rằng họ không quan tâm đến việc làm leo thang xung đột hơn nữa.

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

VOV.VN - Giới chức Israel vừa nhận được một thông điệp từ Hezbollah nói rằng họ không quan tâm đến việc làm leo thang xung đột hơn nữa.

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Đảng đối lập Israel công kích việc Thủ tướng phát biểu trước QH Mỹ
Đảng đối lập Israel công kích việc Thủ tướng phát biểu trước QH Mỹ

VOV.VN -  Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Herzog cho rằng, quan hệ giữa nước này với chính quyền Mỹ cần phải được củng cố lại.

Đảng đối lập Israel công kích việc Thủ tướng phát biểu trước QH Mỹ

Đảng đối lập Israel công kích việc Thủ tướng phát biểu trước QH Mỹ

VOV.VN -  Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Herzog cho rằng, quan hệ giữa nước này với chính quyền Mỹ cần phải được củng cố lại.

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm
Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

VOV.VN - Hai nước tiếp tục bất đồng sâu sắc về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo ông Netanyahu không được tiết lộ chi tiết thỏa thuận này.

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

VOV.VN - Hai nước tiếp tục bất đồng sâu sắc về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo ông Netanyahu không được tiết lộ chi tiết thỏa thuận này.

Thủ tướng Israel tranh cãi gay gắt với chính quyền Mỹ về hạt nhân Iran
Thủ tướng Israel tranh cãi gay gắt với chính quyền Mỹ về hạt nhân Iran

VOV.VN - Ông Netanyahu tuyên bố sẽ làm mọi việc để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Israel tranh cãi gay gắt với chính quyền Mỹ về hạt nhân Iran

Thủ tướng Israel tranh cãi gay gắt với chính quyền Mỹ về hạt nhân Iran

VOV.VN - Ông Netanyahu tuyên bố sẽ làm mọi việc để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Hai bên liên tục đưa ra những chỉ trích nặng nề lẫn nhau liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Hai bên liên tục đưa ra những chỉ trích nặng nề lẫn nhau liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”
“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah đưa ra ngày 30/1.

“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”

“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah đưa ra ngày 30/1.

Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?
Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?

VOV.VN - Các quan chức Israel đang xem xét thay thế việc phát biểu trên truyền hình bằng một phiên họp kín giữa ông Netanyahu và Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?

Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?

VOV.VN - Các quan chức Israel đang xem xét thay thế việc phát biểu trên truyền hình bằng một phiên họp kín giữa ông Netanyahu và Quốc hội Mỹ.