IS vươn vòi bạch tuộc khắp Trung Đông - Bắc Phi

VOV.VN -Cuộc chiến chống IS càng trở nên phức tạp khi phiến quân lan rộng ra những quốc gia Trung Đông - Bắc Phi đang chìm trong bất ổn chính trị.

Mối nguy cơ từ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ngày một lớn khi nhóm cực đoan này không ngừng mở rộng biên giới từ mục tiêu ban đầu là Iraq, hiện đã lan sang Syria, Yemen, Tunisia, Libya và hiện nay là Afghanistan.
IS vuon voi bach tuoc khap Trung Dong Bac Phi
IS vươn vòi bạch tuộc khắp Trung Đông - Bắc Phi (ảnh: Sky News)

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua công bố báo cáo an ninh trong đó khẳng định, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang trong “giai đoạn bùng nổ” tại Afghanistan. Các lực lượng quân đội Mỹ đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy nỗ lực tuyển quân của nhóm cực đoan, dù vẫn còn hạn chế. 

Cụ thể là sự nổi lên của nhóm cực đoan mang tên “Tỉnh Khorosan” tách ra từ mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và hiện đã gia nhập hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo đang đóng vai trò nòng cốt trong việc chiêu mộ và đào tạo những người Hồi giáo quốc tịch Mỹ và châu Âu để họ trở về nước tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.

Sự khởi đầu của giai đoạn bùng nổ này đang khiến liên quân quốc tế, chính phủ Afghanistan và Pakistan lo ngại, nhất là nguy cơ ngày càng tăng của một cuộc chạy đua giữa các phe nhóm cực đoan tại Afghanistan, giữa Taliban, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo.

Theo báo cáo, Nhà nước Hồi giáo nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách tăng cường sự có mặt tại Afghanistan trong năm  tới, cũng như tìm cách kích động mâu thuẫn với Taliban và các nhóm nổi dậy khác tại Afghanistan. Trong khi đó, bộ máy an ninh của Afghanistan vẫn chưa được kiện toàn sau một thời gian dài phụ thuộc vào Mỹ và liên quân quốc tế do Tổ chức Hiệp ước an ninh Bắc Đại Tây Dương dẫn đầu.

Mỹ hiện triển khai khoảng 9.800 binh sĩ tại Afghanistan, với nhiệm vụ huấn luyện các binh sĩ Afghanistan và dự kiến ngay trong năm nay, một nửa trong số này sẽ được rút về nước.

Trong khi đó tại Libya, quốc gia đang chìm trong bất ổn an ninh kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi năm 2011, hiện có tới khoảng 1.500 tổ chức Hồi giáo cực đoan bao gồm khoảng  100.000 – 200.000 thành viên đang hoạt động.

Tuy nhiên điều đáng lo ngại là chính phủ Libya lại không có bất kỳ biện pháp cần thiết nào nhằm kiểm soát các nhóm cực đoan này, làm gia tăng nguy cơ sẽ thành lập liên minh với Nhà nước Hồi giáo để mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa  Hồi giáo cực đoan tại quốc gia Bắc Phi này.

Giữa năm 2014, Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố thành lập một Nhà nước Hồi giáo với lãnh thổ trải dài từ Iraq và Syria. Theo tài liệu công bố mới đây của Ủy ban trừng phạt chống al-Qaeda thuộc Liên hợp quốc, nhóm Nhà nước Hồi giáo hiện có khoảng 25.000 tay súng thành viên đến từ hơn 100 nước thành viên của Liên Hợp Quốc.

Từ tháng 8 năm ngoái, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào các căn cứ của Nhà nước hồi giáo tại Iraq và tháng 9 sau đó là tịa Syria. Song cuộc chiến này vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, mà thậm chí còn gây chia rẽ trong liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã phải thừa nhận thất bại trong cuộc chiến này và buộc nước này phải thay đổi chiến lược.

Phát biểu trong một  phiên điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm qua kêu gọi một cam kết lớn hơn từ chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo. Theo ông, chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo rất khó thành công khi phía Iraq không cung cấp đủ binh sĩ, cũng như trao quyền cần thiết cho các bộ lạc người Sunni.

“Tôi muốn nhấn mạnh điểm quan trọng trong chiến dịch của chúng tôi tại  Iraq, cũng như tại Syria đó là xây dựng được một lực lượng bộ binh có năng lực, động cơ chiến đấu cao và tính hợp pháp để truy quét Nhà nước Hồi giáo và giành lại những vùng đất đã mất. Đây là cách duy nhất để đảm bảo một thắng lợi bền vững, đánh bại hoàn toàn Nhà nước Hồi giáo.”

Trước những thắng lợi liên tiếp của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, các nước liên quan mà cụ thể là Mỹ và Iraq không ngừng đổ lỗi cho nhau. Và chính điều này đã tạo cơ hội cho Nhà nước Hồi giáo mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo các nhà phân tích, quyết tâm chống Nhà nước Hồi giáo thôi là không đủ, mà điều quan trọng là một sự phối hợp hiệu quả.

Trong khi các nước liên quan vẫn loay hoay trong cuộc chiến này, thì Nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và gieo rắc nỗi sợ hãi. Ngay ngày hôm qua, nhóm “Nhà nước Hồi giáo” đã tiến hành cùng lúc 5 vụ đánh bom nhằm vào các thánh đường của người Hồi giáo dòng Shi’ite và một số văn phòng tại thủ đô Saana của Yemen, làm ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Điều đáng lo ngại là vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tại Yemen vẫn chưa có một chính quyền ổn định và các phe nhóm đối địch vẫn đang trên bàn đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ với mục tiêu khiêm tốn là đạt được một lệnh ngừng bắn dù mong manh./.

Xem thêm: 

>> Quái thú Hồi giáo cực đoan IS

>> Khả năng quốc tế đưa bộ binh can thiệp vào Syria-Iraq

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ nghĩa bè phái tại Iraq là “hồi chuông báo tử” cho nỗ lực chống IS
Chủ nghĩa bè phái tại Iraq là “hồi chuông báo tử” cho nỗ lực chống IS

VOV.VN- Chính phủ Iraq cần phải hoạt động hiệu quả hơn cũng như chấm dứt tình trạng chia rẽ bè phái tại nước này.

Chủ nghĩa bè phái tại Iraq là “hồi chuông báo tử” cho nỗ lực chống IS

Chủ nghĩa bè phái tại Iraq là “hồi chuông báo tử” cho nỗ lực chống IS

VOV.VN- Chính phủ Iraq cần phải hoạt động hiệu quả hơn cũng như chấm dứt tình trạng chia rẽ bè phái tại nước này.

3 chị em người Anh mang theo 9 đứa con trốn sang Syria theo IS?
3 chị em người Anh mang theo 9 đứa con trốn sang Syria theo IS?

VOV.VN- Ba chị em này đã biến mất cùng với 9 đứa con của mình sau khi đến Medina ở Saudi Arabia để tham gia đoàn hành hương của người Hồi giáo.

3 chị em người Anh mang theo 9 đứa con trốn sang Syria theo IS?

3 chị em người Anh mang theo 9 đứa con trốn sang Syria theo IS?

VOV.VN- Ba chị em này đã biến mất cùng với 9 đứa con của mình sau khi đến Medina ở Saudi Arabia để tham gia đoàn hành hương của người Hồi giáo.

Quân đội Syria thắng lợi trước IS tại thành phố miền Bắc Hasaka
Quân đội Syria thắng lợi trước IS tại thành phố miền Bắc Hasaka

VOV.VN - IS dự kiến sẽ đáp trả lại cuộc tấn công này, nhằm kết nối các khu vực miền Đông Syria với tỉnh miền Bắc Raqqa đang nằm trong vòng kiểm soát của chúng.

Quân đội Syria thắng lợi trước IS tại thành phố miền Bắc Hasaka

Quân đội Syria thắng lợi trước IS tại thành phố miền Bắc Hasaka

VOV.VN - IS dự kiến sẽ đáp trả lại cuộc tấn công này, nhằm kết nối các khu vực miền Đông Syria với tỉnh miền Bắc Raqqa đang nằm trong vòng kiểm soát của chúng.

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia
IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

VOV.VN -Hôm qua (22/5), một kẻ đánh bom liều chết đã thảm sát 21 người tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shi’ite ở miền đông Saudi Arabia.

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

VOV.VN -Hôm qua (22/5), một kẻ đánh bom liều chết đã thảm sát 21 người tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shi’ite ở miền đông Saudi Arabia.

Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS
Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Sáu bệ phóng rocket do Iran sản xuất đã điều tới mặt trận này, 3.000 tay súng cũng đã được huấn luyện cơ bản đê tái chiếm.

Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS

Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Sáu bệ phóng rocket do Iran sản xuất đã điều tới mặt trận này, 3.000 tay súng cũng đã được huấn luyện cơ bản đê tái chiếm.

Bangladesh treo cổ quan chức đảng Hồi giáo
Bangladesh treo cổ quan chức đảng Hồi giáo

VOV.VN - Nhân vật này bị tố cáo đã sát hại 120 nông dân không có vũ khí trong tay.

Bangladesh treo cổ quan chức đảng Hồi giáo

Bangladesh treo cổ quan chức đảng Hồi giáo

VOV.VN - Nhân vật này bị tố cáo đã sát hại 120 nông dân không có vũ khí trong tay.

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân
Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

Syria không kích dữ dội thành phố Palmyra mà IS chiếm đóng
Syria không kích dữ dội thành phố Palmyra mà IS chiếm đóng

VOV.VN -Sáng sớm nay (25/5), Lực lượng Không quân Syria đã tiến hành 15 cuộc không kích vào thành phố Palmyra, miền Trung Syria.

Syria không kích dữ dội thành phố Palmyra mà IS chiếm đóng

Syria không kích dữ dội thành phố Palmyra mà IS chiếm đóng

VOV.VN -Sáng sớm nay (25/5), Lực lượng Không quân Syria đã tiến hành 15 cuộc không kích vào thành phố Palmyra, miền Trung Syria.

Thảm cảnh làn sóng người Syria chạy trốn IS
Thảm cảnh làn sóng người Syria chạy trốn IS

VOV.VN -Hàng nghìn người Syria đổ về biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trốn chạy các cuộc giao tranh dữ dội ở miền Bắc và cuộc sống dưới sự kiểm soát của IS.

Thảm cảnh làn sóng người Syria chạy trốn IS

Thảm cảnh làn sóng người Syria chạy trốn IS

VOV.VN -Hàng nghìn người Syria đổ về biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trốn chạy các cuộc giao tranh dữ dội ở miền Bắc và cuộc sống dưới sự kiểm soát của IS.