Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga để trả đũa ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức ngày 31/5 cho biết, Đức sẽ đóng cửa 4 trên tổng số 5 lãnh sự quán của Nga trên lãnh thổ nước này.

Đây được xem là động thái trả đũa ngoại giao của Đức sau khi chính quyền Nga vài ngày trước ra quyết định giới hạn số lượng nhân viên ngoại giao Đức hoạt động trên đất Nga.

Trong tuyên bố trước báo chí ngày 31/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, quyết định của chính phủ Đức được đưa ra là nhằm tạo thế cân bằng về nhân sự cũng như tổ chức với Nga, sau khi Nga cách đây vài ngày giới hạn tổng số nhân viên chính phủ Đức hoạt động trên đất Nga không được vượt quá 350 người, bao gồm cả những người làm việc trong các cơ quan văn hoá hay trường học của Đức tại Nga. 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cũng cho biết đã thông báo cho phía Nga về yêu cầu đóng cửa 4 trên tổng số 5 lãnh sự quán Nga tại Đức, đồng thời nhận định, do cuộc xung đột tại Ukraine nên rất nhiều hoạt động song phương giữa Đức và Nga sẽ không thể tiếp tục diễn ra bình thường như trước kia.         

Sau quyết định này từ chính phủ Đức, sẽ chỉ còn lại Đại sứ quán Nga tại Berlin và một Tổng lãnh sự quán Nga tại Đức được phép hoạt động. Tương tự, Đức cũng sẽ chỉ giữ lại Đại sứ quán Đức tại Moscow và Tổng lãnh sự Đức tại thành phố Saint-Petersburg của Nga. 

Đây được xem là một bước lùi tiếp theo trong quan hệ giữa Đức và Nga. Đức là khách hàng mua khí đốt và dầu mỏ lớn nhất của Nga trong nhiều năm nhưng quan hệ song phương đã đổ vỡ toàn diện sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Đức thông báo quyết định đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga, phía Nga cũng đã lập tức phản ứng và cho biết sẽ có hành động đáp trả tương xứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa
Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

Nga phòng thủ cảng chiến lược ở Crimea bằng vũ khí cực hiếm
Nga phòng thủ cảng chiến lược ở Crimea bằng vũ khí cực hiếm

VOV.VN - Dựa trên việc phân tích các hình ảnh do Hạm đội Biển Đen của Nga công bố, các chuyên gia cho rằng, Moscow đã triển khai tổ hợp BM-21 Grad 122mm hoặc BM-21PD - phiên bản hiếm của tổ hợp này để bảo vệ cảng chiến lược ở Crimea.

Nga phòng thủ cảng chiến lược ở Crimea bằng vũ khí cực hiếm

Nga phòng thủ cảng chiến lược ở Crimea bằng vũ khí cực hiếm

VOV.VN - Dựa trên việc phân tích các hình ảnh do Hạm đội Biển Đen của Nga công bố, các chuyên gia cho rằng, Moscow đã triển khai tổ hợp BM-21 Grad 122mm hoặc BM-21PD - phiên bản hiếm của tổ hợp này để bảo vệ cảng chiến lược ở Crimea.

Moscow cảnh báo đáp trả khi Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga
Moscow cảnh báo đáp trả khi Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (31/5) chỉ trích việc Đức quyết định đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga tại nước này là một bước đi thiếu thân thiện, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.

Moscow cảnh báo đáp trả khi Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga

Moscow cảnh báo đáp trả khi Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (31/5) chỉ trích việc Đức quyết định đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga tại nước này là một bước đi thiếu thân thiện, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.

Quốc tế kêu gọi kiềm chế khi xung đột Nga - Ukraine trước nguy cơ lan rộng
Quốc tế kêu gọi kiềm chế khi xung đột Nga - Ukraine trước nguy cơ lan rộng

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ leo thang lên một cấp độ mới sau khi 2 bên liên tục thực hiện các cuộc tấn công thực địa. Lo ngại xung đột sẽ kéo dài, lan rộng, cộng đồng quốc tế đã có nhiều hoạt động ngoại giao con thoi, kêu gọi các bên kiềm chế, tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

Quốc tế kêu gọi kiềm chế khi xung đột Nga - Ukraine trước nguy cơ lan rộng

Quốc tế kêu gọi kiềm chế khi xung đột Nga - Ukraine trước nguy cơ lan rộng

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ leo thang lên một cấp độ mới sau khi 2 bên liên tục thực hiện các cuộc tấn công thực địa. Lo ngại xung đột sẽ kéo dài, lan rộng, cộng đồng quốc tế đã có nhiều hoạt động ngoại giao con thoi, kêu gọi các bên kiềm chế, tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.