Không chỉ Biển Đông, Trung Quốc muốn “nuốt trọn” biển Hoa Đông

VOV.VN- Việc Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng tố cáo tham vọng độc chiếm Biển Đông và Hoa Đông của Trung Quốc đã khiến cả thế giới phải chú ý.

Đe dọa an ninh Biển Đông và biển Hoa Đông

Theo tạp chí Diplomat, trong cuốn Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015, Nhật Bản đã chi rõ Trung Quốc là “mối đe dọa an ninh của Nhật Bản”.

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc ngang nhiên "vơ vào mình" với lời lẽ hết sức ngang ngược rằng mình có chủ quyền "từ xa xưa" dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào (Ảnh AP)

Cuốn Sách trắng cũng chỉ trích mạnh mẽ “những động thái đơn phương của Trung Quốc ở biển Hoa Đông”, nơi cả Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa phân định được rõ ràng về Vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước do tranh chấp nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015, “Trung Quốc đã tiếp tục sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng trong khu vực và đã đơn phương đưa ra những yêu sách chủ quyền phi lý và có những động thái hung hăng bất chấp sự phản đối kịch liệt của các nước có liên quan”.

Trước đó, nhiều nước Đông Nam Á cũng đã có những tuyên bố tương tự như vậy nhằm tố cáo động thái cải tạo phi pháp các bãi đá trên Biển Đông thành các đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Không những vậy, Trung Quốc còn xây dựng rất nhiều công trình trên các bãi đá này và “lấp liếm” rằng các công trình này chỉ nhằm vào mục địch dân sự và hỗ trợ tàu bè, ngư dân các nước qua lại đây bất chấp thực tế đã có rất nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy các công trình này bao gồm cả các trạm radar và các trại lính.

Trong khi cả thế giới đang chú tâm vào những động thái đang “nóng lên từng ngày” ở Biển Đông, việc công bố Sách trắng quốc phòng 2015 cho thấy, Nhật Bản muốn cả thế giới không vô tình “bỏ quên” mối nguy hại nhãn tiền của Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Xây giàn khoan, Trung Quốc muốn “vây bọc” biển Hoa Đông

Một động thái rất đáng chú ý được nêu trong bản Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015 là việc Trung Quốc từ năm 2013 đã bắt tay vào xây dựng nhiều giàn khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Hoa Đông.

Nhật Bản khẳng định rằng, hành động này của Trung Quốc vi phạm thỏa thuận mà hai bên đã ký năm 2008, trong đó Trung Quốc và Nhật Bản thống nhất cùng khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên ở biển Hoa Đông.

“Nhật Bản đã nhiều lần gửi công hàm phản đối hành động đơn phương khai thác tài nguyên của Trung Quốc và yêu cầu nước này ngừng ngay hoạt động xây dựng các công trình thăm dò và khai thác dầu khí lại”, cuốn Sách trắng quốc phòng nêu rõ.

Dù các công trình này nhìn có vẻ như chỉ là các giàn khoan thăm dò dầu khí, Nhật Bản vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng chúng có thể được sử dụng vào các mục đích quân sự.

Hàng chục các giàn khoan (chấm màu đỏ) được Trung Quốc bố trí ngay sát đường phân giới tạm thời trên Biển Hoa Đông (đường gạch màu đỏ) giữa Trung Quốc và Nhật Bản (Ảnh AP)

Bộ Trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani  đã từng tuyên bố: “Trung Quốc có thể đưa các trạm radar lên các giàn khoan nói trên và sử dụng các trạm radar này làm nơi điều hành các trực thăng và máy bay không người lái của nước này thực thi các hoạt động do thám ở biển Hoa Đông”.

Theo ông Gen Nakatami, những công trình này còn có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận trái phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản.

Khi được hỏi tại sao Nhật Bản quyết định bổ sung thêm nhiều thông tin trong bản Sách trắng quốc phòng 2015, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga cho biết, Tokyo buộc phải làm vậy sau khi Bắc Kinh liên tục phớt lờ những yêu cầu dừng mọi hoạt động xây dựng các công trình này trên biển Hoa Đông.

Ngoài ra, một quan chức Chính phủ Nhật Bản chia sẻ trên tờ Yomiuri Shimbun rằng: “Tốt hơn hết là nên công khai toàn bộ thông tin này ra cộng đồng quốc tế để làm bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang “để mắt” đến biển Hoa Đông trong khi vẫn tìm cách “nuốt trọn” Biển Đông”.

Nói cách khác, Nhật Bản đang “học theo Philippines” nhằm hướng sự chú ý của thế giới vào những động thái hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Trung Quốc vẫn không ngừng bao biện

Trong khi đó, Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích bản Sách trắng Quốc phòng 2015 của Nhật Bản và đưa ra hàng loạt những lý lẽ nhằm bao biện cho việc Nhật Bản coi Trung Quốc là “mối đe dọa về an ninh ở Biển Đông và biển Hoa Đông”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố: “Các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên biển Hoa Đông là nằm trong khu vực mà Trung Quốc có chủ quyền hợp pháp”.

Hình ảnh một giàn khoan mà Trung Quốc xây dựng trên biển Hoa Đông (Ảnh Reuters)

Liên quan đến việc Trung Quốc liên tục điều tàu và máy bay tuần tra trên biển Hoa Đông, ông Lục ngang nhiên cho rằng: “Quần đảo Điếu Ngư (nơi xảy ra tranh chấp về chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc mà Nhật Bản gọi là Senkaku) rõ ràng thuộc về lãnh thổ Trung Quốc từ rất lâu rồi. Việc tuần tra của Trung Quốc là hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp của nước này trong vùng biển của mình”.

Thậm chí, ông Lục còn lớn tiếng tuyên bố, việc công bố Sách trắng Quốc phòng 2015 của Nhật Bản là “nhằm khiêu khích và dẫn tới đối đầu giữa 2 nước. Đây không phải là hành động mang tính xây dựng nhằm giải quyết tranh chấp trên biển Hoa Đông và cải thiện quan hệ song phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản
Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản đã vẽ lên cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”.

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản đã vẽ lên cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”.

Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại
Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại

VOV.VN -Trong Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản có nội dung chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thời gian qua.

Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại

Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại

VOV.VN -Trong Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản có nội dung chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thời gian qua.

Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản
Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN- Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ nội dung của Sách trắng quốc phòng của nước này trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối kịch liệt. 

Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản

Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN- Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ nội dung của Sách trắng quốc phòng của nước này trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối kịch liệt. 

Trung Quốc công bố sách trắng Quốc phòng: Thực hiện "Trung Hoa mộng"
Trung Quốc công bố sách trắng Quốc phòng: Thực hiện "Trung Hoa mộng"

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc 2015 nêu rõ, cần tăng cường hiện đại hoá quân đội, quốc phòng, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa".

Trung Quốc công bố sách trắng Quốc phòng: Thực hiện "Trung Hoa mộng"

Trung Quốc công bố sách trắng Quốc phòng: Thực hiện "Trung Hoa mộng"

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc 2015 nêu rõ, cần tăng cường hiện đại hoá quân đội, quốc phòng, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa".

Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng
Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng

VOV.VN - Một nhà làm luật Hong Kong nói rằng ông bị lạnh sống lưng khi đọc bản sách trắng này.

Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng

Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng

VOV.VN - Một nhà làm luật Hong Kong nói rằng ông bị lạnh sống lưng khi đọc bản sách trắng này.

Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015
Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015

VOV.VN- Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt về bản Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015.

Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015

Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015

VOV.VN- Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt về bản Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015.