Vợ giết trộm vì bị truy sát: Nạn nhân đã được tiếp xúc với người ngoài

VOV.VN -Sau khi xảy ra vụ án mạng, chị Hằng đã được về nhà 2 lần (mỗi lần khoảng 1 giờ) để nhìn mặt chồng lần cuối và đưa tang chồng.

Sau gần 1 tuần nằm điều trị tại bệnh viện trong sự bảo vệ của cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988) đã được tiếp xúc với người ngoài.

Nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 0h45 phút ngày 11/3 đã xảy ra vụ án mạng tại nhà riêng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - anh Võ Tấn Hội (SN 1981) ở ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc (Long An).

Vào thời điểm ấy, đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1988, ngụ cùng địa phương) đã đột nhập vào nhà chị Hằng, dùng dao cắt cổ, giết chết anh Hội và khống chế chị Hằng buộc chỉ chỗ cất tài sản.

Nhiều vết thương trên tay chị Hằng.

Chị Hằng đã vùng chạy, bị đối tượng Trung đuổi theo đâm nhiều vết thương, nhưng rất may không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc hoảng loạn, chị Hằng đã chụp được con dao chống trả lại, làm đối tượng Trung bị trọng thương và tử vong sau đó.

Hiện chị Hằng còn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc với khoảng 10 vết thương trên đầu, mặt, lưng và tay, trong đó có vết đâm dưới mắt trái khá nặng làm thị lực của chị giảm nhiều.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Sau khi xảy ra vụ án mạng, chị Hằng đã được về nhà 2 lần (mỗi lần khoảng 1 giờ) để nhìn mặt chồng lần cuối và đưa tang chồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và tiến hành các hoạt động điều tra theo trình tự tố tụng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cái chết của đối tượng Trung là do chị Hằng gây ra trong lúc phòng vệ trước sự truy sát của đối tượng./.

Được tin chị Hằng đã được tiếp xúc với người ngoài, nhiều tổ chức, cá nhân, bạn bè, người thân… đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, giúp đỡ chị Hằng.

Cty TNHH Sheen Brigde (xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An) và CĐCS Cty (nơi chị Hằng làm công nhân và là công đoàn viên) đã kịp thời đến thăm hỏi, giúp đỡ chị Hằng.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – dẫn đầu cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ công đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm
Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm

VOV.VN - Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm.

Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm

Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm

VOV.VN - Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm.

Nghi án trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm: Khám nghiệm 2 thi thể
Nghi án trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm: Khám nghiệm 2 thi thể

VOV.VN -Trưa 11/3, công an khám nghiệm 2 thi thể vụ nghi án trộm đột nhập vào nhà đâm chết người chồng và tiếp tục uy hiếp người vợ và bị chị này đâm tử vong

Nghi án trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm: Khám nghiệm 2 thi thể

Nghi án trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm: Khám nghiệm 2 thi thể

VOV.VN -Trưa 11/3, công an khám nghiệm 2 thi thể vụ nghi án trộm đột nhập vào nhà đâm chết người chồng và tiếp tục uy hiếp người vợ và bị chị này đâm tử vong

Điều tra nguyên nhân vụ chồng bị trộm sát hại, vợ cầm dao chém chết trộm
Điều tra nguyên nhân vụ chồng bị trộm sát hại, vợ cầm dao chém chết trộm

VOV.VN - Đối tượng đột nhập vào nhà một hộ dân rồi sát hại người chồng, nhưng sau đó kẻ trộm đã bị vợ của nạn nhân chém tử vong.

Điều tra nguyên nhân vụ chồng bị trộm sát hại, vợ cầm dao chém chết trộm

Điều tra nguyên nhân vụ chồng bị trộm sát hại, vợ cầm dao chém chết trộm

VOV.VN - Đối tượng đột nhập vào nhà một hộ dân rồi sát hại người chồng, nhưng sau đó kẻ trộm đã bị vợ của nạn nhân chém tử vong.