Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Mỹ ngày 26/10 đã điều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu khu trục USS Lassen đã được điều đến gần bãi Subi và bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là những bãi đá chìm khi nước triều dâng cao trước khi bị Trung Quốc cải tạo phi pháp thành các đảo nhân tạo năm 2014.

Tàu khu trục USS Lassen của Mỹ. Ảnh AP

Thách thức chủ quyền phi lý của Trung Quốc

Giới chức Mỹ cho biết, sự hiện diện của tàu Lassen trong khu vực trong vài giờ sẽ là khởi đầu cho một loạt hành động của Mỹ nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trước đó, giới chức Mỹ từng tuyên bố, tàu Lassen sẽ được một máy bay trinh sát P-8A hoặc P-3 hộ tống. Hai loại máy bay này đều từng tiến hành những vụ trinh sát trong khu vực.

Việc đưa tàu vào tuần tra được coi là thách thức mạnh nhất mà Mỹ thực hiện nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc với việc tuyên bố thiết lập lãnh hải 12 hải lý xung quanh các đảo mà nước này đã cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Tháng trước, phía Trung Quốc từng tuyên bố sẽ “không bao giờ chấp nhận bất kỳ quốc gia nào” vi phạm hải phận và không phận mà nước này tự cho là của mình trên quần đảo Trường Sa.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nhấn mạnh, quan điểm về tự do hàng hải sẽ không được nước này chấp nhận như là cái cớ để các nước khác phô trương sức mạnh của mình và cảnh báo Mỹ cần phải “kiềm chế không được nói hay làm bất kỳ hành động gì mang tính chất khiêu khích mà nên thực thi trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực”.

“Đây sẽ là hành động được tiến hành thường xuyên chứ không phải là việc chỉ tiến hành một lần duy nhất”, quan chức Mỹ cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định, Mỹ sẽ làm cho Trung Quốc hiểu rõ tầm quan trọng của tự do giao thương trên Biển Đông.

“Có hàng tỷ USD hàng hóa thương mại đang lưu thông qua khu vực này nên việc đảm bảo tự do giao thương tại đây là yếu tố then chốt đối với kinh tế toàn cầu”, ông Earnest.

Đây sẽ là cuộc tuần tra đầu tiên của Mỹ vào trong khu vực 12 hải lý gần các đảo mà Trung Quốc cải tạo trái phép kể từ năm 2014.

Hình ảnh chụp từ máy bay Mỹ cho thấy Trung Quốc đang cải tạo bãi Vành Khăn.  Ảnh Reuters

Nghị sĩ Randy Forbes, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã ca ngợi kế hoạch này: “Việc đưa tàu vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông là phản ứng cần thiết của Mỹ trước những hành vi gây bất ổn trong khu vực”.

Trước đó, Mỹ từng khẳng định rằng, theo luật quốc tế, việc bồi đắp các đảo nhân tạo mà trước đó chỉ là các bãi đá ngầm sẽ không phải là cơ sở để một quốc gia tuyên bố lãnh hải với các đảo nhân tạo đó.

Ngăn chặn khả năng quân sự hóa các đảo nhân tạo

Ngoài ra, Mỹ cũng lo ngại Trung Quốc cải tạo các đảo nói trên để mở rộng tầm hoạt động của quân đội nước này ở Biển Đông.

Cuộc tuần tra của Mỹ diễn ra trong bối cảnh, giữa tháng 11 tới,  Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Á- Thái Bình Dương.

Trước đó, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington tháng 9 vừa qua, ông Tập đã gây kinh ngạc cho các quan chức Mỹ khi khẳng định Trung Quốc “không có ý định quân sự hóa các đảo này”.

Tuy nhiên, trên thực tế, những hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đã xây 3 đường băng theo tiêu chuẩn quân sự tại các đảo nói trên, trong đó có 1 đường băng trên bãi Vành Khăn và 1 trên bãi Subi.

Một số quan chức Mỹ khẳng định, việc đưa tàu vào tuần tra một phần cũng để xem xét về tuyên bố của ông Tập Cận Bình.

Những vụ “đối đầu” Mỹ-Trung trong quá khứ

Tháng 5 vừa qua, Hải quân Trung Quốc đã phát đi 8 cảnh báo nhằm vào một chiếc máy bay trinh sát P8-A Poseidon của Mỹ bay qua các đảo nhân tạo của nước này nhưng không tiến vào khu vực 12 hải lý.

Cũng trong tháng 5, tàu tác chiến ven bờ USS Fort Worth đã nhiều lần “đối đầu” với các tàu chiến Trung Quốc trong quá trình tuần tra trên quần đảo Trường Sa.

Hình ảnh các trang thiết bị máy bóc của Trung Quốc tiến hành cải tạo bãi Subi. Ảnh Reuters

Trước đó, năm 2013, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ra lệnh cho 2 chiếc máy bay B-52 bay qua Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tuyên bố thiết lập trên Biển Hoa Đông trong khu vực diễn ra tranh chấp với Nhật Bản.

Các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ luôn tiến hành các cuộc tuần tra trên toàn cầu nhằm đảm bảo tự do hàng hải trên khắp thế giới.

Đầu tháng 9 vừa qua, Trung Quốc cũng đã đưa tàu Hải quân tiến vào trong khu vực 12 hải lý quanh đảo Aleutian ngoài khơi Alaska. Trung Quốc khẳng định các tàu của họ đang tiến hành một cuộc tập trận thông thường sau khi đã tham dự các cuộc tập trận trước đó với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ
Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ

VOV.VN -Trung Quốc một mặt cảnh cáo Mỹ nếu can dự bài toán Biển Đông, vừa mời hải quân Mỹ thăm tàu Liêu Ninh để xoa dịu quan hệ.

Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ

Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ

VOV.VN -Trung Quốc một mặt cảnh cáo Mỹ nếu can dự bài toán Biển Đông, vừa mời hải quân Mỹ thăm tàu Liêu Ninh để xoa dịu quan hệ.

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông
Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

VOV.VN- Việc Mỹ sắp đưa tàu hoặc máy bay chiến đấu tuần tra gần các đảo bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông sẽ khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm sóng gió.

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

VOV.VN- Việc Mỹ sắp đưa tàu hoặc máy bay chiến đấu tuần tra gần các đảo bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông sẽ khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm sóng gió.

Trung Quốc bao biện: Hải đăng ở Biển Đông “không thay đổi hiện trạng”
Trung Quốc bao biện: Hải đăng ở Biển Đông “không thay đổi hiện trạng”

VOV.VN - Trung Quốc nói "không" nhưng quốc tế xác định việc xây hải đăng là âm mưu của nước này để tăng thêm địa vị pháp lý đối với các đảo họ chiếm trái phép.

Trung Quốc bao biện: Hải đăng ở Biển Đông “không thay đổi hiện trạng”

Trung Quốc bao biện: Hải đăng ở Biển Đông “không thay đổi hiện trạng”

VOV.VN - Trung Quốc nói "không" nhưng quốc tế xác định việc xây hải đăng là âm mưu của nước này để tăng thêm địa vị pháp lý đối với các đảo họ chiếm trái phép.

Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)
Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)

VOV.VN - Các chuyên gia hàng đầu của Pháp đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông - điểm nóng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)

Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)

VOV.VN - Các chuyên gia hàng đầu của Pháp đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông - điểm nóng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mỹ sẵn sàng đem tàu tuần tra vào Biển Đông, Trung Quốc muốn xoa dịu?
Mỹ sẵn sàng đem tàu tuần tra vào Biển Đông, Trung Quốc muốn xoa dịu?

VOV.VN - Đô đốc Mỹ khẳng định, họ đang chờ quyết định để tiến vào khu vực 12 hải lý nơi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trái phép.

Mỹ sẵn sàng đem tàu tuần tra vào Biển Đông, Trung Quốc muốn xoa dịu?

Mỹ sẵn sàng đem tàu tuần tra vào Biển Đông, Trung Quốc muốn xoa dịu?

VOV.VN - Đô đốc Mỹ khẳng định, họ đang chờ quyết định để tiến vào khu vực 12 hải lý nơi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trái phép.