Nhật Bản: vụ cuồng sát bằng dao không liên quan tới IS

VOV.VN -Cảnh sát Nhật Bản không thu thập được bất kỳ thông tin nào cho thấy vụ việc trên có liên quan tới chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Giới chức Nhật Bản vừa lên tiếng khẳng định vụ cuồng sát bằng dao tại một trung tâm người khuyết tật ở nước này xảy ra vào rạng sáng nay, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, không có liên quan gì tới nhóm khủng bố (IS). Hiện cảnh sát Nhật Bản cũng đang gấp rút tiến hành điều tra làm rõ động cơ dẫn tới hành động tàn nhẫn này.

Nhiều xe cứu thương đến cơ sở chăm sóc người khuyết tật, nơi xảy ra vụ cuồng sát (Ảnh: NHK).

Nguồn tin từ cảnh sát cho hay, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h30 sáng 26/7 (giờ địa phương) tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En. Cảnh sát địa phương cũng xác nhận đã bắt giữ đối tượng Satochi Uematsu, 26 tuổi, sau khi đối tượng này lái xe đến đồn cảnh sát Tsukui vào sáng sớm nay đầu thú, khai nhận mình chính là thủ phạm vụ tấn công bằng dao nói trên.

Theo thông tin ban đầu, tên này khai nhận sinh sống ở thành phố Sagamihara và từng là nhân viên của cơ sở chăm sóc người khuyết tật kể trên. Đối tượng mang theo túi đựng nhiều dao và các dụng cụ sắc nhọn khi đầu thú. Đài Truyền hình Nhật Bản NTV đã đưa tin rằng, nguyên nhân khiến tên này gây ra vụ tấn công vì bị sa thải, tuy nhiên điều đó vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Liên quan tới các thông tin về kẻ vừa ra đầu thú, Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức thành phố Sagamihara cho biết, Satochi Uematsu- hung thủ vừa ra tay tàn độc sát hại hàng chục người vô tội, từng được đưa vào bệnh viện hồi đầu năm nay sau khi tuyên bố sẵn sàng giết người khuyết tật. Cảnh sát ở thị trấn Tsukui, gần thủ đô Tokyo, đã tiếp xúc với đối tượng này và hắn tỏ ra không tình nguyện đi bệnh viện hôm 19/2 sau khi tìm cách gửi một bức thư cho Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Tên này sau đó đã được ra viện hôm 2/3 sau khi được bác sỹ đánh giá tình trạng sức khỏe đã cải thiện.

Hiện tại, động cơ của vụ thảm sát này vẫn đang được điều tra. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo, cảnh sát nước này đến nay không thu thập được bất kỳ thông tin nào cho thấy vụ việc trên có liên quan tới chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo:

"Chúng tôi đã nhận được thông tin từ cảnh sát khẳng định, không có bằng chứng kẻ tấn công có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi sẽ phân tích tất cả những thông tin được thu thập trên toàn thành phố. Cảnh sát sẽ đảm bảo không để sự việc tương tự tiếp diễn. Chúng tôi sẽ hợp tác với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cùng các tổ chức liên quan để ngăn chặn các sự vụ tương tự".

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công, gửi lời cầu nguyện đến hàng chục người bị thương nhanh chóng hồi phục, đồng thời lên án hành động bạo lực nhằm vào một cơ sở cho người khuyết tật.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: “Tôi thay mặt cho Tổng thống Obama và người dân Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của những người có người thân thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng tại Sagamihara sáng nay. Chúng tôi đang hướng về người dân Nhật Bản khi họ phải than khóc”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Ned Price cũng khẳng định, không một lý do gì có thể bào chữa cho tội ác này, nhất là vụ tấn công xảy ra tại một cơ sở dành cho người khuyết tật lại càng là một hành động hèn hạ và đáng bị lên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công bằng dao tại Nhật Bản, 19 người thiệt mạng
Tấn công bằng dao tại Nhật Bản, 19 người thiệt mạng

VOV.VN -Một người đàn ông cầm dao đã xông vào cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở Nhật Bản, cầm dao tấn công hàng loạt khiến 19 người thiệt mạng.

Tấn công bằng dao tại Nhật Bản, 19 người thiệt mạng

Tấn công bằng dao tại Nhật Bản, 19 người thiệt mạng

VOV.VN -Một người đàn ông cầm dao đã xông vào cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở Nhật Bản, cầm dao tấn công hàng loạt khiến 19 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đâm dao gây rúng động Nhật Bản
Hiện trường vụ đâm dao gây rúng động Nhật Bản

VOV.VN - Ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một cơ sở chăm sóc người khuyết tật rạng sáng 26/7. 

Hiện trường vụ đâm dao gây rúng động Nhật Bản

Hiện trường vụ đâm dao gây rúng động Nhật Bản

VOV.VN - Ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một cơ sở chăm sóc người khuyết tật rạng sáng 26/7. 

Vì sao Nhật Bản hay xảy ra thảm sát bằng dao?
Vì sao Nhật Bản hay xảy ra thảm sát bằng dao?

Vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại thành phố Sagamihara rạng sáng 26/7 đã làm Nhật Bản rúng động.  

Vì sao Nhật Bản hay xảy ra thảm sát bằng dao?

Vì sao Nhật Bản hay xảy ra thảm sát bằng dao?

Vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại thành phố Sagamihara rạng sáng 26/7 đã làm Nhật Bản rúng động.