Mỹ gợi ý đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN- Đề xuất được đưa ra sau khi Trung Quốc đáp trả đề xuất áp thuế trị giá 50 tỷ USD  của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết, đàm phán có thể giúp giải quyết cuộc chiến thương mại đang leo thang với Trung Quốc. Đề xuất được đưa ra sau khi Trung Quốc đáp trả đề xuất áp thuế của Mỹ trị giá 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc bằng việc đề xuất các mức thuế tương tự với hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Thông báo trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận Mỹ đang trong một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Trong khi đó, các quan chức chính phủ Mỹ bao gồm Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Larry Kudlow và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đều cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến tới đàm phán.

Một trong những cơ hội đầu tiên để hai nước thảo luận các tranh cãi đó là cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới ở Washington từ 20-22/4, nơi các quan chức tài chính thường có các cuộc gặp bên lề để thảo luận các vấn đề song phương. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết chưa có cuộc gặp nào giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc được lên kế hoạch.

Ngay sau khi chính quyền Tổng thống Trump đề xuất áp thuế 25% đối với gần 1,300 sản phẩm công nghiệp, công nghệ và y tế của Trung Quốc, Trung Quốc đã trả đũa với một danh sách thuế nhập khẩu tương tự với các sản phẩm đậu tương, máy bay, ô tô, thịt bò và hóa chất nhập khẩu từ Mỹ. Các thị trường chứng khoán toàn cầu, lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi động thái của cả hai bên.

Giới quan sát nhận định, nếu Mỹ và Trung Quốc không tìm được cách giải quyết vấn đề hiện nay, một cuộc chiến tranh thương mại sẽ có thể gây bất ổn đối với quan hệ thương mại Mỹ-Trung, một thành phần quan trọng của kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 2/4 thông báo sẽ thăm Mỹ ba ngày, từ ngày 17-20/4 để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 2/4 thông báo sẽ thăm Mỹ ba ngày, từ ngày 17-20/4 để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhiều nền kinh tế "nín thở" theo dõi
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhiều nền kinh tế "nín thở" theo dõi

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ- Trung Quốc đang đẩy hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này tiến gần tới bờ vực của cuộc chiến tranh thương mại.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhiều nền kinh tế "nín thở" theo dõi

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhiều nền kinh tế "nín thở" theo dõi

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ- Trung Quốc đang đẩy hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này tiến gần tới bờ vực của cuộc chiến tranh thương mại.

“Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung gây hệ lụy nghiêm trọng”
“Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung gây hệ lụy nghiêm trọng”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 3/4 lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung gây hệ lụy nghiêm trọng”

“Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung gây hệ lụy nghiêm trọng”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 3/4 lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ-Trung đấu khẩu nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại thương mại?
Mỹ-Trung đấu khẩu nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại thương mại?

VOV.VN - Sau các biện pháp trả đũa, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục “lời qua tiếng lại”, chỉ trích lẫn nhau làm chao đảo thị trường toàn cầu.

Mỹ-Trung đấu khẩu nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại thương mại?

Mỹ-Trung đấu khẩu nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại thương mại?

VOV.VN - Sau các biện pháp trả đũa, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục “lời qua tiếng lại”, chỉ trích lẫn nhau làm chao đảo thị trường toàn cầu.