Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, đất nước Kenya đang ở “ngã ba đường” và người dân cần phải “chọn lựa con đường tiến lên phía trước”, ông cũng bảo vệ người đồng tính vốn bị kỳ thị ở Kenya.

AP dẫn lời ông Obama ngày 26/7 khẳng định, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu người dân Kenya tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, tiêu diệt những kẻ khủng bố và tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em gái ở nước này được phát triển.

Tổng thống Obama bày tỏ tin tường vào tương lai tươi sáng tại Kenya. Ảnh AP

Tương lai tươi sáng chờ đợi thanh niên Kenya

Tổng thống Obama nhấn mạnh, trong chuyến thăm lịch sử trở về quê cha này, ông đã chứng kiến một Kenya “thay da đổi thịt” rất nhanh chóng. Ông cũng cho rằng, đất nước này còn có thể tiến xa hơn.

“Các bạn có thể chọn lựa con đường để tiếp tục phát triển nhưng điều này đòi hỏi các bạn phải đưa ra những lựa chọn quan trọng”, ông Obama tuyên bố trước hàng nghìn người theo dõi bài phát biểu của ông.

Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Mỹ đã điểm lại lịch sử cách mạng của Kenya, từ chỗ là một nước thuộc địa bị cô lập trở thành một nước độc lập và tích cực hội nhập toàn cầu kể từ khi giành độc lập từ tay người Anh hơn 50 năm trước vào tháng 12/1963.

“Nhắc đến người Kenya, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi tin rằng không có giới hạn nào mà các bạn không vượt qua được. Điều này là bởi Kenya đang tiến lên và các bạn đều có tiềm năng để xây dựng một tương lai xán lạn hơn ngay tại đây”.

Còn quá nhiều thách thức

Tuy nhiên, ông Obama cũng cảnh báo, những thách thức ở phía trước vẫn còn nhiều. Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân Kenya, đặc biệt là thế hệ lãnh đạo kế tiếp cần phải tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc và tạo điều kiện cho mọi người cũng như cải thiện về giáo dục, chăm sóc y tế, đối xử với phụ nữ tốt hơn và sẵn sàng chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Obama cho rằng, tham nhũng không phải chỉ xảy ra tại Kenya, tuy nhiên tình hình tại đây đã trầm trọng và “di căn nhanh như bệnh ung thư” gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế cũng như xã hội Kenya.

Mặc dù vậy, theo ông Obama, Kenya vẫn đang có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nhất trong các nước châu Phi. Tuy nhiên, theo ông Obama, những lợi ích về mặt kinh tế này cần phải được chia sẻ tới từng người dân nước này.

Ngoài ra, ông Obama cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng chia rẽ sắc tộc khiến đất nước bị “chia năm xẻ bảy” và kêu gọi lãnh đạo Kenya, đặc biệt là Tổng thống Uhuru Kenyatta phải “mạnh tay hơn nữa” với phiến quân al-Shaabab, nhóm từng giết hại hàng trăm người Kenya trong các cuộc tấn công khủng bố trong vòng 2 năm qua.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân Kenya cần phải bao dung và tôn trọng phụ nữ cũng như các trẻ em gái và chấm dứt ngay mọi hành động bạo lực, tấn công tình dục đối với phụ nữ và cưỡng hôn với trẻ em gái, những người đáng lẽ ra phải được đến trường, cũng như hàng loạt các hủ tục khác mà họ phải gánh chịu”.

“Những hủ tục này đã kéo dài hàng trăm năm nay và không còn có chỗ trong thế kỷ 21”, ông Obama nhấn mạnh.

Bị chỉ trích vì công khai ủng hộ người đồng tính

Cũng trong tuyên bố của mình, ông Obama đã lên tiếng bảo vệ những người đồng tính tại Kenya.

“Là một người Mỹ gốc Phi, tôi rất đau buồn khi biết rằng, tại Kenya, người đồng tính bị đối xử hoàn toàn khác biệt. Khi bạn phân biệt đối xử với ai đó không phải vì người đó gây hại cho ai mà vì người đó khác biệt thì đó là lúc quyền tự do đã dần bị xâm hại”, ông Obama tuyên bố khi đứng cạnh người đồng cấp nước chủ nhà Uhuru Kenyatta và khẳng định, đây là thông điệp mà ông muốn gửi tới toàn châu Phi.

Tổng thống Kenya Kenyatta chỉ trích quan điểm ủng hộ người đồng tính của ông Obama. Ảnh AFP

Tuy nhiên, thông điệp này của ông đã bị Phó Tổng thống Kenya William Ruto, người cũng có mặt khi Tổng thống Obama phát biểu, không mấy đồng tình. Trước đó, hồi tháng 5, ông Ruto từng tuyên bố “không có chỗ” cho người đồng tính tại Kenya bởi quan hệ đồng tính bị coi là vi phạm pháp luật tại đây.

Tổng thống Kenya Kenyatta cũng chia sẻ quan điểm này và khẳng định, dù có nhiều giá trị tương đồng, nhưng Mỹ và Kenya còn có nhiều điểm khác biệt và việc phản đối người đồng tính vẫn bị coi là “vấn đề không cần phải bàn cãi” đối với người Kenya.

“Chúng tôi phải thừa nhận có những điều chúng tôi không thể chia sẻ với người Mỹ được bởi nền văn hóa và xã hội của chúng tôi không chấp nhận”, ông Kenyatta tuyên bố trước những tiếng vỗ tay không ngừng của người dân Kenya.

Cũng như tại Kenya, các bộ luật chống lại người đồng tính vẫn phổ biến tại quốc gia châu Phi nơi những tín ngưỡng truyền thống vẫn coi đồng tính là “vô đạo”.

“Ông Obama đang cố tạo ra mối liên kết với người châu Phi nhưng rõ ràng ông ấy đang xúc phạm đến các giá trị của người dân tại đây”, ông Kidaha Vincent nói.

Một nhóm người Kenya ra đường biểu tình chống người đồng tính. Ảnh Reuters

Chị Edna Kendi cho biết, chị không mấy ấn tượng với tuyên bố của ông Obama. “Ông ấy cần tôn trọng văn hóa của chúng tôi. Một số người vẫn có thể là người đồng tính nhưng họ nên làm điều này một cách lặng lẽ và ít gây chú ý hơn”.

Theo chị Kendi, ông Obama nên “bám sát vào các vấn đề trọng tâm của chuyến đi này” đó là tham nhũng và thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê
Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

VOV.VN -  Những bức hình, tranh vẽ, những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama... xuất hiện khắp nơi ở Kenya chào mừng ông trở về thăm quê hương. 

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

VOV.VN -  Những bức hình, tranh vẽ, những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama... xuất hiện khắp nơi ở Kenya chào mừng ông trở về thăm quê hương. 

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama
Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/7 rời thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du tới Kenya, thăm quê hương của cha mình.

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/7 rời thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du tới Kenya, thăm quê hương của cha mình.

Hình ảnh chuyến thăm New York hiếm hoi của ông Obama và 2 con gái
Hình ảnh chuyến thăm New York hiếm hoi của ông Obama và 2 con gái

VOV.VN- Dù rất bận rộn, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn muốn có những phút riêng tư cùng hai cô con gái của mình tại New York.

Hình ảnh chuyến thăm New York hiếm hoi của ông Obama và 2 con gái

Hình ảnh chuyến thăm New York hiếm hoi của ông Obama và 2 con gái

VOV.VN- Dù rất bận rộn, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn muốn có những phút riêng tư cùng hai cô con gái của mình tại New York.

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống
Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Obama thừa nhận việc không thông qua được "luật về an toàn súng" ở Mỹ là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Obama thừa nhận việc không thông qua được "luật về an toàn súng" ở Mỹ là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Mỹ Obama lên đường về quê cha
Tổng thống Mỹ Obama lên đường về quê cha

VOV.VN- Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Obama tới châu Phi kể từ khi lên làm Tổng thống năm 2009, nhiều hơn bất kỳ Tổng thống Mỹ nào khác. 

Tổng thống Mỹ Obama lên đường về quê cha

Tổng thống Mỹ Obama lên đường về quê cha

VOV.VN- Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Obama tới châu Phi kể từ khi lên làm Tổng thống năm 2009, nhiều hơn bất kỳ Tổng thống Mỹ nào khác.