Phe đối lập quyết không rút lui, tình hình Aleppo vẫn ác liệt

VOV.VN - Bất chấp lời đe dọa của quân đội Syria “hoặc rút khỏi Aleppo, hoặc chết”, phiến quân nổi dậy vẫn tiếp tục cố thủ ở thành phố chiến lược này.

AFP đưa tin, ngày 5/12, Nga cho biết sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ về việc sơ tán toàn bộ lực lượng nổi dậy khỏi thành phố Aleppo, Syria – nơi quân đội Syria đã đạt được những tiến bộ đáng kể thời gian gần đây nhưng phe đối lập vẫn từ chối rút lui.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria chiến đấu ở khu phố Karm al-Jabal thuộc khu vực đông Aleppo, Syria. (Ảnh: AFP)

Theo ước tính có khoảng 400 dân thường đã thiệt mạng tại thành phố Aleppo từ ngày 15/11, sau khi lực lượng Chính phủ Syria tiến hành các cuộc tấn công nhằm giải phóng khu vực miền đông thành phố đang nằm trong tay phiến quân.

Mặc dù Nga và Syria đã một vài lần ngừng bắn để lực lượng nổi dậy ra đầu hàng nhưng các tay súng phiến quân vẫn tiếp tục cố thủ ở khu vực phía Đông Aleppo. Ước tính, mới chỉ có hơn 50.000 trong tổng số 250.000 người dân mắc kẹt ở thành phố này đã sơ tán.

Trước những diễn biến căng thẳng ở Aleppo, Ai Cập, New Zealand và Tây Ban Nha - nước đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên tháng 12 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã xây dựng một dự thảo nghị quyết kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn có thời hạn ít nhất 7 ngày. 

Tuy nhiên, khi được đưa ra bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an, ngày 5/12, Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết này.

Lý giải về quyết định của mình, giới chức Moscow cho rằng, cần có thời gian để Nga và Mỹ thương lượng và dự thảo nghị quyết nói trên chưa hợp lý bởi nó có thể sẽ cho phép phiến quân tái hợp lực lượng.

Lợi thế rõ ràng mà lực lượng quân đội Chính phủ Syria có được trên thực địa cũng đồng nghĩa với việc quân nổi dậy đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất và trước khi phiên bỏ phiếu diễn ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các cuộc đàm phán về việc sơ tán toàn bộ lực lượng nổi dậy khỏi Aleppo sẽ sớm được tổ chức.

“Trong các cuộc tham vấn Nga - Mỹ, lộ trình và khung thời gian cụ thể cho việc rút tất cả các tay súng phiến quân khỏi khu vực phía đông Aleppo sẽ được bàn thảo”, ông Lavrov nói thêm rằng, các cuộc thảo luận tại Geneva, Thụy Sĩ về vấn đề này có thể được bắt đầu trong ngày 6 hoặc 7/12.

Ngoại trưởng Nga nói thêm: “Ngay sau khi các bên đạt được thỏa thuận về lộ trình và khung thời gian cụ thể, một lệnh ngừng bắn sẽ có hiêu lực”.

Tuy nhiên, các nhóm nổi dậy đã ngay lập tức từ chối rút quân.

Quân nổi dậy quyết tâm bám trụ Aleppo

Yasser al-Youssef, thủ lĩnh của nhóm phiến quân hàng đầu ở Aleppo Nureddine al-Zinki mô tả đề xuất của phía Nga là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho rằng, “chính người Nga mới phải rời khỏi đó (Aleppo)”.

Cuộc chiến ở Aleppo đẩy người dân Syria vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. (Ảnh: AFP)

Cho đến nay, ngoài sự hỗ trợ của Nga, quân đội Chính phủ Syria còn nhận được sự trợ giúp lực lượng của Iran, những tay súng phong trào Hezbollah của người Shiite ở Lebanon và những chiến binh người Shiite từ các nước khác.

“Lực lượng cách mạng sẽ không rời khỏi Aleppo và sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng”, Abu Abdel Rahman al-Hamawi thủ lĩnh nhóm phiến quân “Quân đội Hồi giáo” hoạt động ở Aleppo tuyên bố.

Trên thực tế, phiến quân nổi dậy ở Syria đã buộc phải sơ tán khỏi một số đồn lũy sau các cuộc giao tranh.Thỏa thuận đạt được giữa lực lượng nổi dậy và quân chính phủ sau giao tranh ác liệt cho phép lực lượng này có được hành lang an toàn hơn ở những nơi khác. Trong số đó nổi tiếng nhất là cuộc sơ tán của phiến quân khỏi thành phố Homs hồi năm 2014 sau hai năm bị quân Chính phủ vây hãm.

Tuy nhiên, bản chất của cuộc sơ tán phiến quân khỏi Aleppo (nếu có) sẽ khác hoàn toàn với những gì xảy ra trước đó bởi nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai cường quốc đàm phán để thực hiện động thái rút quân.

Cho đến nay, số lượng phiến quân đang cố thủ ở phía đông Aleppo vẫn chưa được xác định khi có nhiều thông tin khác nhau được đưa ra. Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, có 15.000 tay súng nổi dậy đồn trú ở khu vực này trước khi các cuộc tấn công nổ ra.

Trong khi đó, hồi tháng 10/2016, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết, có khoảng 8.000 tay súng nổi dậy có mặt ở đông Aleppo và 900 trong số đó chiến đấu trong hàng ngũ nhóm Mặt trận Fateh al-Sham (tên gọi mới của nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda).

Theo nhận định của giới quan sát, mất Aleppo sẽ là thất bại lớn nhất đối với phe nổi dậy kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra.

Chiến sự ở Aleppo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Nga là một đồng minh thân cận của Chính phủ Syria và đã bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự chống khủng bố ở Syria kể từ tháng 9/2015 theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria chiến đấu ở quận Myessar, phía đông Aleppo ngày 4/12/2016. (Ảnh: AFP)

Nga tuyên bố không tham gia vào các cuộc tấn công gần đây ở Aleppo. Tuy nhiên, Moscow đã thiết lập các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ hoạt động nhân đạo trong thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 5/12, một nữ quân y nước này đã thiệt mạng và 2 người bị thương nặng khi quân nổi dậy bắn pháo vào một bệnh viện dã chiến ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, đồng thời quy trách nhiệm vụ việc này cho các nước phương Tây vốn hậu thuẫn những tay súng nổi dậy.

“Vụ bắn pháo trúng khu vực tiếp nhận của bệnh viện làm một nữ quân y Nga thiệt mạng, 2 nhân viên y tế bị thương nặng. Người dân địa phương tới khám cũng bị thương”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận.

Trong bối cảnh mặt trận phía đông Aleppo vẫn “đỏ lửa” khi quân đội Syria đang giao tranh ác liệt với phiến quân nổi dậy ở quận Shaar thì tờ Al-Watan dẫn nguồn tin riêng cho biết, các nhóm vũ trang chiếm giữ một số quận phía Đông thành phố Aleppo đang bí mật đàm phán với đại diện quân đội chính phủ về điều kiện đầu hàng. 

Theo tờ báo, sau một loạt chiến thắng quân sự của lực lượng chính phủ ở phần Đông của Aleppo, giữa các nhóm cực đoan đã bùng nổ mâu thuẫn. 

Nguồn tin cho biết, trái ngược với tuyên bố trước đó của các tay súng nổi dậy là không tự nguyện rời khỏi khu vực do họ kiểm soát, nhiều người trong số này có xu hướng chấp thuận tối hậu thư của chính quyền. 

Tuy nhiên, thông tin này chưa được bất kỳ bên liên quan nào lên tiếng xác thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo
LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Aleppo sẽ kéo dài trong giai đoạn đầu tiên là 7 ngày, sau đó có thể được gia hạn.

LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo

LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Aleppo sẽ kéo dài trong giai đoạn đầu tiên là 7 ngày, sau đó có thể được gia hạn.

Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo
Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Trong phiên họp ngày 5/12, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn 7 ngày tại Aleppo, Syria. 

Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo

Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Trong phiên họp ngày 5/12, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn 7 ngày tại Aleppo, Syria. 

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về rút nhóm đối lập ra khỏi Aleppo
Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về rút nhóm đối lập ra khỏi Aleppo

VOV.VN - Hôm 3/12, Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc rút toàn bộ nhóm đối lập ra khỏi Aleppo. Tuy nhiên phe đối lập tuyên bố không đầu hàng.

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về rút nhóm đối lập ra khỏi Aleppo

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về rút nhóm đối lập ra khỏi Aleppo

VOV.VN - Hôm 3/12, Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc rút toàn bộ nhóm đối lập ra khỏi Aleppo. Tuy nhiên phe đối lập tuyên bố không đầu hàng.

Quân đội Syria cảnh báo lực lượng nổi dậy “hoặc rời Aleppo, hoặc chết”
Quân đội Syria cảnh báo lực lượng nổi dậy “hoặc rời Aleppo, hoặc chết”

VOV.VN - Quân đội Syria khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Aleppo cho đến khi khôi phục được ổn định và an ninh ở thành phố này.

Quân đội Syria cảnh báo lực lượng nổi dậy “hoặc rời Aleppo, hoặc chết”

Quân đội Syria cảnh báo lực lượng nổi dậy “hoặc rời Aleppo, hoặc chết”

VOV.VN - Quân đội Syria khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Aleppo cho đến khi khôi phục được ổn định và an ninh ở thành phố này.

Quân đội Syria đạt bước tiến lớn ở Aleppo, người dân bắt đầu về nhà
Quân đội Syria đạt bước tiến lớn ở Aleppo, người dân bắt đầu về nhà

VOV.VN - Người dân thành phố Aleppo, Syria đã bắt đầu trở về nhà sau những bước tiến lớn mà quân đội Chính phủ Syria giành được trên thực địa.

Quân đội Syria đạt bước tiến lớn ở Aleppo, người dân bắt đầu về nhà

Quân đội Syria đạt bước tiến lớn ở Aleppo, người dân bắt đầu về nhà

VOV.VN - Người dân thành phố Aleppo, Syria đã bắt đầu trở về nhà sau những bước tiến lớn mà quân đội Chính phủ Syria giành được trên thực địa.