Thế giới 7 ngày: Chặng nước rút trước bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) -Hai ứng cử viên Tổng Thống Mỹ cạnh tranh sít sao, hứa hẹn một cuộc bầu cử đầy kịch tính

 

Chỉ còn 3 ngày nữa cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức bắt đầu. Hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đang trong chặng nước rút tận dụng cơ hội vận động tranh cử tại các bang. Ngày 3/11, hàng nghìn luật sư đã đổ về tiểu bang Ohio và một số tiểu bang chủ chốt khác. Sứ mệnh của họ là đảm bảo không có bất cứ trường hợp bất hợp lệ nào xảy ra tại các phòng bỏ phiếu, cản trở chiến thắng của ứng cử viên mà họ đại diện. (Trong ảnh: Hai UCV đang vận động tranh cử- Reuters)

  

Tuần trước, siêu bão Sandy đã tàn phá nước Mỹ và các nước lân cận, đồng thời làm gián đoạn các cuộc vận động tranh cử của 2 ứng cử viên. Theo Công ty phát thanh quốc gia Mỹ (NBC), số người thiệt mạng do bão Sandy tại nước này tính đến thời điểm cuối ngày 2/11 là 109 người, và còn có thể tăng cao hơn. Trong ảnh: Dân cư New York city chịu ảnh hưởng của bão Sandy nhận hàng cứu trợ của các tổ chức và cá nhân từ thiện(Ảnh Reuters)

  

Ngay sau cơn bão Tổng thống Obama đã trực tiếp đến thăm hỏi dân cư vùng bị bão. Theo điều tra, Tổng thống Obama đã nhận được điểm số rất cao, cả trong chính giới lẫn người dân Mỹ, về khả năng ứng phó với siêu bão Sandy, đây là một lợi thế lớn của UCV- đương kim Tổng thống ngay trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào 6/11. Trong ảnh: Tổng thống Obama (thứ 2, trái) và Thống đốc bang Jersey Chris Christie (ngoài cùng trái) nói chuyện với những người sống sót của cơn bão (ảnh: Reuters)

  

 

Ngày 1/11/2012, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã tiến hành hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm ra đời văn kiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong tuyên bố: "Hội thảo là cơ hội để hai bên, ASEAN và Trung Quốc, thực sự xem xét lại cách thức duy trì sức sống của DOC để giải quyết vấn đề hiện nay trên Biển Đông". Trong ảnh: Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc tại Phnom Penh tháng 7/2012 (Ảnh: Đỗ Tuấn Anh).

 

Chủ tịch EC Rompuy đến Vientiane (Lào) tham dự Hội nghị ASEM 9 (Ảnh Reuters). Hội nghị ASEM 9 khai mạc sáng 5/11, với sự tham dự của 51 thành viên đến từ 49 quốc gia từ châu Á và châu Âu, đại diện của EU và Ban Thư ký ASEAN tham gia, cùng với 3 nước sẽ được kết nạp là thành viên mới gồm Bangladesh, Na Uy và Thụy Sĩ. Ngày 4/11, Diễn đàn doanh nghiệp Á- Âu đã được tổ chức, hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp hai châu lục.

 

 

Thủ tướng Australia Julia Gillard ngày 28/11 đã ra cuốn sách "Australia trong thế kỷ châu Á", khẳng định ưu tiên của nước này trong chính sách đối ngoại với châu Á (Ảnh Reuters). Trong cuốn sách, Australia đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển 1/3 nền kinh tế thông qua thương mại với châu Á so với mức 1/4 như hiện nay. Trong đó, Australia ưu tiên hợp tác kinh tế với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc.

 

Đêm 31/10, Lễ hội Halloween được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Bắt nguồn từ các nước phương Tây, với sự hòa nhập của các nguồn văn hóa khác nhau, Halloween đã dần trở thành một ngày lễ hội trên toàn cầu. Halloween là dịp những đứa trẻ hóa trang trong những bộ trang phục quái dị, đến gõ cửa từng ngôi nhà để xin bánh kẹo (Ảnh KREM.com). Trong Lễ Halloween năm nay đã xảy ra vài vụ việc đáng tiếc: Đám đông tại sân Madrid Arena (Tây Ban Nha) đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau sau khi một người dự tiệc đã ném pháo hoa; Ít nhất 4 người đã bị thương trong một vụ xả súng tại một bữa tiệc Halloween tổ chức tại khuôn viên trường đại học Nam California ở thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ...

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên