Thế giới 7 ngày: Chiến tranh Triều Tiên lần 2 là khó tránh khỏi?

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn nhiều u ám khi các bên không ngừng khẩu chiến và Triều Tiên thì ngày càng tiến bộ về công nghệ hạt nhân và tên lửa.

1. Tuần qua, IAEA kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân. Tổ chức này nhận định Triều Tiên tiến bộ nhanh chóng về vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ cũng phải loại bỏ 4 - 5 phương án đối phó vì Triều Tiên “mạnh” hơn dự đoán. Thế giới đối mặt mối nguy hiểm chết người trong trường hợp Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển. Ảnh: Times of Israel.
Cuộc khẩu chiến giữa các bên chưa hạ nhiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Triều Tiên về tuyên bố thử bom H. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự với Triều Tiên. Về phần mình, Triều Tiên tuyên bố có gần 5 triệu thanh niên nước này tình nguyện vào quân đội chống Mỹ. Ảnh: Transasian.
Trước tình hình đó, Nga kêu gọi Mỹ và Triều Tiên hạn chế những lời lẽ thù địch. Hàn Quốc hy vọng, lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa.  Còn Trung Quốc đã có động thái cấm xuất khẩu xăng và cấm nhập khẩu dệt may từ Triều Tiên. Ảnh: RT.
2. Đòi độc lập, người Kurd tại Iraq đứng trước nguy cơ bị cô lập tứ bề. Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sức ép buộc người Kurd ở Iraq từ bỏ cuộc trưng cầu. Chính phủ Iraq đã đáp trả việc người Kurd trưng cầu ý dân đòi độc lập. Họ từ chối đàm phán với người Kurd về kết quả trưng cầu dân ý. Đến Syria đang nội chiến cũng không công nhận người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập. Ảnh: Reuters.
Theo kết quả trưng cầu dân ý, hơn 93% cử tri ủng hộ người Kurd tách khỏi Iraq. Xem thêm: Thực chất trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd Iraq là gì? Ảnh: Reuters.
3. Người dân Đức đã bỏ phiếu tổng tuyển cử Liên bang. Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu. Đảng này được đánh giá là “thắng mà thua”, khiến cả châu Âu lo ngại. Xem thêm: Điều gì sẽ chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel trong nhiệm kỳ thứ 4? Ảnh: CBC.
4. Tình hình Thái Lan tuần qua nổi bật với sự kiện nước này thành lập uỷ ban điều tra việc cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trốn thoát. Bà Yingluck đã bị kết án 5 năm tù. Cảnh sát Thái Lan cũng đã khám xét nhà riêng của bà Yingluck. Trước tình hình đó, bà Yinluck đã phải xin tị nạn chính trị ở Anh. Ảnh: Nation.
5. Tình hình Iran-Mỹ lại căng thẳng trở lại với việc Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran trong bối cảnh nước này thử tên lửa đạn đạo. Iran không nao núng và tuyên bố có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ rút lui. Ảnh: Times of Israel.
6. Tuần qua có bước đột phá lịch sử ở Saudi Arabia: Lần đầu tiên quốc gia Trung Đông này cho phép phụ nữ lái xe ô tô. Ảnh: Vox.
7. Tình hình người Rohingya (Myanmar) vẫn chưa có nhiều cải thiện. Nhiều người đã thiệt mạng thương tâm khi vượt biên chạy trốn. Ảnh: Reuters./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Dấu ấn Tổng thống Mỹ Trump tại Đại hội đồng LHQ
Thế giới 7 ngày: Dấu ấn Tổng thống Mỹ Trump tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN -Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được đón đợi và gây sự chú ý đặc biệt.

Thế giới 7 ngày: Dấu ấn Tổng thống Mỹ Trump tại Đại hội đồng LHQ

Thế giới 7 ngày: Dấu ấn Tổng thống Mỹ Trump tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN -Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được đón đợi và gây sự chú ý đặc biệt.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, đe dọa chiến tranh
Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, đe dọa chiến tranh

VOV.VN -Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “rất hài lòng về hiệu quả và độ tin cậy” của quả tên lửa vừa được phóng đi hôm 15/9.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, đe dọa chiến tranh

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, đe dọa chiến tranh

VOV.VN -Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “rất hài lòng về hiệu quả và độ tin cậy” của quả tên lửa vừa được phóng đi hôm 15/9.