Thế giới 7 ngày: IS vươn vòi bạch tuộc tới Mỹ

VOV.VN -IS nhận trách nhiệm các vụ đánh bom tại Syria, Yemen và mới đây đã đưa ra danh sách 100 quân nhân Mỹ "vào tầm ngắm"...

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đưa lên mạng danh tính 100 quân nhân Mỹ và kêu gọi các chiến binh sát hại họ (Ảnh Wochit)
  1. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đăng tải trên mạng những thông tin danh tính, địa chỉ và hình ảnh của 100 quân nhân Mỹ đồng thời kêu gọi những “người anh em hiện đang sinh sống ở Mỹ” nhanh chóng tiêu diệt 100 người này.

Trước đó, IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về hàng loạt các vụ đánh bom tự sát do tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Yemen ngày 20/3, khiến ít nhất 142 người thiệt mạng. Những động thái này cho thấy tổ chức IS ngày càng tỏ rõ tham vọng bành trướng, "vươn vòi bạch tuộc" tới mọi khu vực trên thế giới.

Mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đưa ra Báo cáo mới nhất về chi phí cho cuộc chiến chống IS tại Trung Đông. Báo cáo cho biết, cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria bắt đầu hồi tháng 6/2014 đến nay đã tiêu tốn 2,4 tỷ USD và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Những người biểu tình chống phiến quân Houthi tại thành phố Taiz (Yemen) ngày 22/3/2015. Phiến quân Houthi đã chiếm trung tâm thành phố Taiz và sân bay quân sự của thành phố hôm 21/3 (Ảnh Reuters)
  2. Nhóm phiến quân Houthi ngày 22/3, đã giành được quyền kiểm soát sân bay ở thành phố Taiz, phía nam Yemen và đẩy mạnh việc chiếm giữ nhiều khu vực khác ở nước này.

Theo số liệu chính thức mới nhất từ Yemen, số người thiệt mạng trong 3 vụ đánh bom ở thủ đô Sana'a và tỉnh Saada hôm 20/3 vừa qua đã lên đến 137 nạn nhân, ngoài ra ra còn có 357 người bị thương.

Cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ đẩy Yemen đến bờ vực nội chiến mà còn tạo điều kiện cho các nhánh khủng bố Al Qaeda gia tăng hiện diện trong các bộ lạc người Hồi giáo dòng Sunni.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách ngoại Federica Mogherini chủ trì Hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Brussels ngày 16/3/2015 (Ảnh Reuters)

  3. Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu ( EU) ngày 19/3 khai mạc tại Brussels (Bỉ). Tình hình tại miền đông Ukraine dự kiến là một trong những nội dung chính của hội nghị diễn ra hai ngày này. 

Một số nước thành viên Liên minh châu Âu đang hối thúc EU sớm quyết định về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành tài chính, năng lượng, quốc phòng của Nga dự kiến hết hiệu lực vào tháng 7 tới. Trong khi đó một số thành viên khác phản đối do đã "ngấm đòn" thiệt hại kinh tế dưới tác động của các lệnh trừng phạt này.

Giới phân tích nhận định, vấn đề Nga- Ukraine là "phép thử" đối với sự đoàn kết của EU.

>> Xem thêm: Đối đầu với Nga: EU sẽ bị “con ngựa thành Troy” làm tan đàn xẻ nghé

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với lãnh đạo Nam Ossetia Leonid Tibilov trong Lễ ký kết Hiệp ước an ninh tại Điện Kremli ở Moscow, 18/3/2015 (Ảnh Reuters) 

  4. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 đã ký kết thỏa thuận liên minh với vùng lãnh thổ Nam Ossetia. Theo đó, Kremlin chính thức chịu trách nhiệm bảo vệ cho nước Cộng hòa tự xưng này, nơi mà Nga từng đưa quân đội vào đây trong cuộc chiến ngắn ngày với Gruzia năm 2008.

Ngày 19/3 nhà lãnh đạo Nam Ossetia Leonid Tibiliov đưa ra tuyên bố: “Nam Ossetia hy vọng rằng ý tưởng gia nhập Nga sẽ sớm được thực hiện”. 

Những động thái này khiến phương Tây lo ngại về một "kịch bản Crimea" sẽ lặp lại với khu vực Nam Ossetia này. 
>> Xem thêm: Phương Tây "phát sốt" vì Nam Ossetia có thể là Crimea tiếp theo

Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov (trái), phát ngôn viên Nhà nước Vladimir Konstantinov (phải) và Oleg Belaventsev (giữa), đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin đến Crimea dự Lễ Kỷ niệm 1 năm Crimea sáp nhập vào Nga, ngày 16/3/2015 (Ảnh Reuters) 

  5. Ngày 16/3/2015 Crimea kỷ niệm một năm ngày sáp nhập vào LB Nga. Cách đó một năm, ngày 16/3/2014 bán đảo Crimea đã tổ chức trưng cầu dân ý và đạt kết quả 97% người dân mong muốn khu vực này trở thành một phần của Nga. Ngày 18/3/2014 Tổng thống Nga Putin đã ký Sắc lệnh chính thức công nhận Crimea sáp nhập Nga.

>> Xem thêm: Crimea 1 năm nhìn lại: Thất bại của Mỹ và “tiêu chuẩn kép” với Nga

>> Xem thêm: Sau 1 năm, Nga biến Crimea thành tiền đốn án ngữ Đông- Tây

Người dân đặt hoa và thiệp Chúc sức khỏe tới Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Singapore, ngày 21/3/2015 (Ảnh Reuters)
6. Chính phủ Singapore ngày 18/3 cho biết, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đang trong tình trạng nguy kịch và bệnh tình của ông ngày càng xấu hơn.

Ông Lý Quang Diệu, 91 tuổi, là người có công biến Singapore từ một quốc gia lạc hậu thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất châu Á. Ông Lý Quang Diệu trở thành Thủ tướng của Singapore từ năm 1959-1990 và nhường lại chức vụ này cho Phó Thủ tướng lúc đó là ông Goh Chok Tong, người nhường lại chức vụ này cho ông Lý Hiển Long vào năm 2004.

Nhiều người dân mong muốn ông Lý Quang Diệu có thể sống thêm vài tháng nữa để dự lễ kỷ niệm 50 ngày độc lập của Singapore (9/8/1965- 9/8/2015).

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải), Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (giữa) và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bắt tay trong cuộc họp lần thứ 7 ngoại trưởng ba bên tại Seoul ngày 21/3/2015 (Ảnh Reuters)

7. Ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 21/3 đã nhóm họp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng trong khu vực liên quan đến các vấn đề tranh chấp lãnh thổ và ngoại giao giữa ba nước.

Cuộc gặp lần thứ 7 này giữa ba nước diễn ra sau gần 3 năm kể từ tháng 4/2012. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ, và nó đã trở thành một cản trở lớn trong quan hệ giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và là lý do chính tại sao cuộc gặp ba bên lại bị trì hoãn trong suốt thời gian qua. 

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida cùng thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời điểm thuận lợi và sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát
Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

VOV.VN - Các vụ tấn công ở Yemen đang làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

VOV.VN - Các vụ tấn công ở Yemen đang làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen
Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

VOV.VN - Nhóm Houthi đã chiếm giữ được sân bay sau cuộc giao tranh với binh lính của Tổng thống Hadi.

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

VOV.VN - Nhóm Houthi đã chiếm giữ được sân bay sau cuộc giao tranh với binh lính của Tổng thống Hadi.

IS công bố danh tính và đòi giết hại 100 quân nhân Mỹ
IS công bố danh tính và đòi giết hại 100 quân nhân Mỹ

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 21/3 cho biết: “Tôi chưa thể xác nhận được thông tin này, chúng tôi đang xem xét thêm”.

IS công bố danh tính và đòi giết hại 100 quân nhân Mỹ

IS công bố danh tính và đòi giết hại 100 quân nhân Mỹ

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 21/3 cho biết: “Tôi chưa thể xác nhận được thông tin này, chúng tôi đang xem xét thêm”.

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine
Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga  cho rằng EU cần giới hạn hoạt động của các quan chức khối này khi họ tuyên bố thỏa thuận hòa bình Ukraine không có tiến triển.

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

Nga: EU cố tình khuấy động căng thẳng liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga  cho rằng EU cần giới hạn hoạt động của các quan chức khối này khi họ tuyên bố thỏa thuận hòa bình Ukraine không có tiến triển.

Đối đầu với Nga: EU sẽ bị “con ngựa thành Troy” làm tan đàn xẻ nghé
Đối đầu với Nga: EU sẽ bị “con ngựa thành Troy” làm tan đàn xẻ nghé

VOV.VN - Con số khổng lồ về thiệt hại kinh tế không thấm vào đâu so với nguy cơ nội bộ EU tan tác do tranh cãi về việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga.

Đối đầu với Nga: EU sẽ bị “con ngựa thành Troy” làm tan đàn xẻ nghé

Đối đầu với Nga: EU sẽ bị “con ngựa thành Troy” làm tan đàn xẻ nghé

VOV.VN - Con số khổng lồ về thiệt hại kinh tế không thấm vào đâu so với nguy cơ nội bộ EU tan tác do tranh cãi về việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga.

Nhật- Trung- Hàn nhất trí sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên
Nhật- Trung- Hàn nhất trí sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên

VOV.VN - Ngoại trưởng 3 nước Nhật-Trung-Hàn đều nhất trí củng cố mối quan hệ song phương, coi đây là cơ sở quan trọng của hợp tác ba bên.

Nhật- Trung- Hàn nhất trí sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên

Nhật- Trung- Hàn nhất trí sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên

VOV.VN - Ngoại trưởng 3 nước Nhật-Trung-Hàn đều nhất trí củng cố mối quan hệ song phương, coi đây là cơ sở quan trọng của hợp tác ba bên.