Thế giới 7 ngày: Khẩu chiến Mỹ- Triều gây leo thang căng thẳng

VOV.VN -Dư luận thế giới lo ngại về quan hệ Mỹ- Triều leo thang căng thẳng sau những "lời qua tiếng lại" giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/8 tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công quân sự Triều Tiên, rằng "đạn đã lên nòng", sẵn sàng chống lại mọi mối đe dọa từ Triều Tiên. tuyên bố mới nhất này của Tổng thống Donald Trump lại tiếp tục khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên. (Ảnh: AP)
Trước đó, ngày 10/8, Triều Tiên tuyên bố có một kế hoạch chi tiết về việc phóng tên lửa vào vùng biển sát vùng lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Tuyên bố này đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công với "hỏa lực và thịnh nộ". (Ảnh: AP).
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 tiếp tục đưa ra lời răn đe đối với Triều Tiên với tuyên bố các giải pháp quân sự đã sẵn sàng. Nga, Trung quốc và Đức đã lên tiếng báo động về cuộc đấu khẩu ngày càng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó, Lầu năm góc thông báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến hành tập trận quân sự theo kế hoạch trong vòng 10 ngày, động thái được coi là sẽ tiếp tục chọc giận Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/8 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Tập Cận Bình cho rằng, chỉ có biện pháp chính trị, thông qua đàm phán mới có thể giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Trung Quốc cần phát huy hơn nữa ảnh hưởng của mình nhằm đưa Triều Tiên quay trở lại đúng quỹ đạo. (Ảnh: 2 ông tại cuộc gặp bên lề G20/Reuters)

Chính quyền đảo Guam ngày 11/8 đã hướng dẫn cho người dân cách chuẩn bị tránh trú trước nguy cơ có thể bị Triều Tiên tấn công hạt nhân. Dù Triều Tiên không đe dọa tấn công hạt nhân vào đảo Guam nhưng tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã khiến chính quyền đảo Guam lo ngại một cuộc xung đột hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong khu vực. (Ảnh: Cuộc sống của dân thường ở đảo Guam/Reuters)

Nhật Bản đã đưa hệ thống phòng thủ tên lửa vào trung tâm Tokyo sau khi Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa vào đảo Guam của Mỹ. Những bức ảnh cho thấy, đơn vị tên lửa Patriot PAC-3 đã được chuyển vào khuôn viên của Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: AP).

Hôm 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã ép Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao nước này ở Nga. Động thái trên của ông Trump khác biệt hẳn với phản ứng của nhiều Tổng thống Mỹ tiền nhiệm khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuyên bố của ông Trump cũng trái ngược hẳn với phản ứng của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi đòn đáp trả ngoại giao của Nga là “hành động đáng tiếc không được mong đợi”. (Ảnh: 2 vị tổng thống gặp nhau bên lề G20/ NBC News).

Cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị tại Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau khi Quốc hội lập hiến nước này chính thức ra mắt vào cuối tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đe dọa sẽ can thiệp quân sự tại Venezuela. Trước đó, ngày 9/8 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế chống Venezuela, theo đó có thêm 8 quan chức chính phủ quốc gia Nam Mỹ này bị phong tỏa tài sản tại Mỹ. Ảnh: Tình trạng bất ổn tại Venezuela (Reuters).
Quan hệ Mỹ- Cuba lại sóng gió sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về một số "vụ tai nạn" mà theo Mỹ đã gây triệu chứng tổn thương về thể chất cho một nhóm nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại Đại sứ quán nước này ở La Habana. Bộ Ngoại giao Cuba ra tuyên bố nêu rõ, Cuba chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho phép việc lãnh thổ Cuba bị lợi dụng tiếp tay cho các hành động đối kháng với các nhà ngoại giao đã trình quốc thư và gia đình của họ. (Ảnh: Sputnik)
Tính đến 11h trưa 11/8 (theo giờ địa phương), trận động đất xảy ra vào tối ngày 8/8 tại Cửu Trại Câu thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã làm 20 người thiệt mạng, 507 người bị thương trong đó có 101 người bị thương nặng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tạm đóng cửa khu du lịch Cửu Trại Câu. (Ảnh: Reuters).
Tối 11/8, một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc xảy ra tại thành phố Alexandria của Ai Cập. Theo Bộ Y tế nước này, vụ tai nạn làm ít nhất 49 người chết và 179 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu chạy từ thủ đô Cairo tới thành phố Alexandria đã đâm vào phía sau một chiếc tàu chạy từ thành phố Port Said tới Alexandria. Tổng thống Pha-ta El-Sisi bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân và ra lệnh cho các cơ quan Chính phủ theo dõi tình hình và thành lập các nhóm điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: AP).
Ngày 8/8/2017 ASEAN tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Nhiều hoạt động kỷ niệm và lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức ở các nước thành viên và đối tác. Trong ảnh: Lễ thượng cờ ASEAN tại Bộ Ngoại giao Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hùng/VOV)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh tượng hãi hùng tại tâm vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima
Cảnh tượng hãi hùng tại tâm vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima

VOV.VN - Vụ nổ bom nguyên tử do máy bay Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) đã làm 140.000 người chết, tạo ra một cảnh tượng vô cùng tang tóc.

Cảnh tượng hãi hùng tại tâm vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima

Cảnh tượng hãi hùng tại tâm vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima

VOV.VN - Vụ nổ bom nguyên tử do máy bay Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) đã làm 140.000 người chết, tạo ra một cảnh tượng vô cùng tang tóc.

Cuộc chiến hạt nhân suýt nổ ra và bài học còn “nóng hổi” cho Mỹ-Triều
Cuộc chiến hạt nhân suýt nổ ra và bài học còn “nóng hổi” cho Mỹ-Triều

VOV.VN - Thế giới đã vài lần được cứu không chỉ nhờ vào những giải pháp ngoại giao khôn ngoan hay quyết định tỉnh táo mà đôi lúc là cả sự may mắn.

Cuộc chiến hạt nhân suýt nổ ra và bài học còn “nóng hổi” cho Mỹ-Triều

Cuộc chiến hạt nhân suýt nổ ra và bài học còn “nóng hổi” cho Mỹ-Triều

VOV.VN - Thế giới đã vài lần được cứu không chỉ nhờ vào những giải pháp ngoại giao khôn ngoan hay quyết định tỉnh táo mà đôi lúc là cả sự may mắn.