Thế giới 7 ngày: Khủng bố đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe sang trang sử mới

VOV.VN - Khủng bố ở Ai Cập làm hàng trăm người chết, Zimbabwe có Tổng thống mới, Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho Syria, khủng hoảng Lebanon hạ nhiệt.

Cộng đồng quốc tế phẫn nộ vì vụ đánh bom, xả súng vào nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah ở Bir al-Abed, phía Tây thành phố Arish, phía Bắc bán đảo Sinai, Ai Cập, hôm 24/11 làm 235 người chết. Tổng thống Abdel Fatah al-Sisi tuyến bố quốc tang 3 ngày sau vụ khủng bố này. (Ảnh: các nạn nhân vụ đánh bom- REX/Shutterstock)
Cùng ngày (24/11) tại Zimbabwe, ông Emmerson Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ hai của nước này. (Ảnh: AP)
Trước đó, hôm 21/11, ông Robert Mugabe đã thông báo từ chức Tổng thống Zimbabwe sau 37 năm cầm quyền. Tuyên bố đưa ra sau khi ông Mugabe bị ZANU-PF cách chức lãnh đạo đảng cầm quyền này hôm 19/11 và ngay trước phiên luận tội ông tại Quốc hội. Trong ảnh: Các nghị sỹ Zimbabwe ăn mừng trước tuyên bố từ chức của ông Mugabe. (Ảnh: AFP)
Người dân Zimbabwe cũng vỡ òa sung sướng khi lịch sử đất nước được sang trang. (Ảnh: Reuters)

Khủng hoảng chính trị ở Lebanon hạ nhiệt khi Thủ tướng Saad Hariri trở về nước ngày 21/11 và rút lại quyết định từ chức đưa ra trong chuyến thăm Saudi Arabia hôm 4/11 với cáo buộc Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah đang gây bất ổn chính trị ở Lebanon. (Ảnh: Reuters)
Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 7 năm ở Syria đón tia hy vọng mới khi Tổng thống 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/11 tuyên bố nhất trí tài trợ cho một hội nghị hòa bình dự kiến tổ chức ở Sochi. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 20/11, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đến thăm Nga và nhận được sự tiếp đón thân tình của Tổng thống Putin. Theo giới quan sát, động thái này chứng tỏ chính quyền của ông Assad ủng hộ kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình cho Syria tại Sochi. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, châu Âu đang “mất ăn, mất ngủ” vì bế tắc chính trị ở Đức sau khi đàm phán liên minh cầm quyền thất bại. Trong ảnh là biểu cảm của bà Merkel trong cuộc họp nhóm các nghị sỹ CDU/CSU ngày 20/11/2017. (Ảnh: Reuters)
Theo giới quan sát, Thủ tướng Merkel hiện có 3 lựa chọn, một là thuyết phục Đảng Dân chủ xã hội hợp tác thành một Đại liên minh; hai là thành lập một chính phủ thiểu số với Đảng Xanh hay Đảng Dân chủ tự do và lựa chọn thứ 3 là tổ chức các cuộc bầu cử mới. Ngày 21/11, Thủ tướng Merkel cũng cho biết sẵn sàng bước vào một cuộc tổng tuyển cử mới. (Ảnh: DPA)
Ngày 24/11, Tổng thống Argentina Mauricio Macri (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Oscar Aguad đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích từ hôm 15/11. (Ảnh: Reuters)
Hải quân Argentina cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ARA San Juan bị tấn công, song cũng không loại trừ giả thiết này. (Ảnh tư liệu tàu ngầm ARA San Juan: AP)
Ngày 24/11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đã thông qua kết quả chia ghế còn trống từ Ủy ban bầu cử Quốc gia sau khi Đảng Cứu quốc bị giải thể. Trong ảnh là Tổng thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long. (Ảnh: APA)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria
Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria

VOV.VN - Quân đội tạm giữ Tổng thống Zimbabwe Mugabe, Nga lần thứ 10 đã phủ quyết nghị quyết của LHQ về Syria, Singapore tiếp nhận Chủ tịch luân phiên ASEAN...

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria

VOV.VN - Quân đội tạm giữ Tổng thống Zimbabwe Mugabe, Nga lần thứ 10 đã phủ quyết nghị quyết của LHQ về Syria, Singapore tiếp nhận Chủ tịch luân phiên ASEAN...

Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới
Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới

VOV.VN -Ngày 3/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, lý giải bức tranh "Ấn Độ- Thái Bình Dương".

Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới

Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới

VOV.VN -Ngày 3/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, lý giải bức tranh "Ấn Độ- Thái Bình Dương".