Thế giới 7 ngày: Ông Trump lần đầu dự Hội nghị NATO và G7

VOV.VN -Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong bối cảnh thế giới và đặc biệt là Châu Âu đang phải chứng kiến sự đe dọa chưa từng có từ chủ nghĩa khủng bố.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 26/5 khai mạc tại thị trấn ven biển Taormina trên đảo Sicily, miền Nam Italy. Diễn ra trong bối cảnh cộng đồng thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công khủng bố tại Anh, chống khủng bố trở thành một trong những chủ đề chính của Hội nghị. Đây là lần đầu tiên ông Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 trên cương vị Tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP).
Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Brussels, Bỉ. Tại Hội nghị các nhà lãnh đạo NATO cũng đưa ra nhiều quyết định quan trọng để đóng góp cho một kế hoạch hành động của khối trong cuộc chiến chống khủng bố và chia sẻ công bằng các chi phí quốc phòng giữa các nước thành viên. (Ảnh: AFP).
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại nhà riêng của Đại sứ Mỹ tại Brussels, Bỉ (Ảnh: AFP).
Trước khi sang Brussels dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, tối 23/5, máy bay chở ông Trump đã hạ cánh xuống sân bay Leonardo da Vinci ở thủ đô Rome, Italy. Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ có buổi thuyết trình trước công chúng cùng Giáo hoàng Francis ở Vatican. Sau cuộc gặp với Giáo hoàng, ông Trump cũng có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Thủ tướng Paolo Gentiloni.
Trong lịch trình chuyến công du Trung Đông, ngày 22/5 Tổng thống Mỹ đã đến thành cổ Jerusalem, sờ tay vào Bức tường Than khóc, nơi linh thiêng nhất của người Do Thái trên toàn thế giới (Ảnh: Reuters).

Chuyến công du của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh người con rể kiểm cố vấn thân cận của ông Trump đang bị FBI điều tra. Jared Kushner bị cho là có ít nhất 3 lần liên hệ không công khai với Đại sứ Nga tại Mỹ trong và sau chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016.

Sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định, Philippines cần hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với IS. Ông cũng bày tỏ hy vọng, mục tiêu này của Philippines sẽ nhận được sự hỗ trợ của Nga. Chuyến thăm Nga của ông Duterte được đánh giá là tuy vội vã "nhưng hiệu quả".
Ông Duterte đã phải cắt ngắn chuyến thăm Nga để trở về Philippines giải quyết xung đột. Ông đã công bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên đảo Mindanao khi giao tranh bùng phát nghiêm trọng giữa lực lượng an ninh Philippines và phiến quân có liên hệ với IS ẩn náu tại đây. Ảnh: Lực lượng an ninh Philippines đang chiến đấu với phiến quân tại TP Marawi(Reuters).
Trong ảnh: Những người đàn ông Hồi giáo Afghanistan đang nghỉ trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan (AFP). Hàng triệu người Hồi giáo trên thế giới hôm 27/5 bước vào tháng lễ chay tịnh Ramadan, đây là khoảng thời gian dành cho cầu nguyện và làm các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Ramadan đã bị nhuốm màu bạo lực trên toàn thế giới, với các vụ tấn công của IS
Đêm 24/5, 2 vụ nổ lớn đã xảy ra gần một trạm xe buýt ở phía Đông thủ đô Jakarta của Indonesia, làm 3 cảnh sát thiệt mạng. Cùng với diễn biến bạo lực dữ dội giữa phiến quân hồi giáo và lực lượng an ninh ở miền Nam Philippines, dư luận lo ngại rằng chân rết của IS đang lan nhanh tại Đông Nam Á. Trong ảnh: Tang lễ của những cảnh sát bị thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở Indonesia (AFP).

Cảnh sát Manchester (Anh) ngày 27/5 bắt giữ thêm hai nghi phạm khủng bố tại khu vực Cheetam Hill liên quan đến vụ đánh bom tại sân vận động Manchester Arena thuộc thành phố Manchester, đêm 22/5 khiến 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.  Trong ảnh: Người dân thả bóng bay lên trời, cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong thảm kịch (AFP).
Ít nhất 28 người chết và hàng chục người bị thương trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào xe buýt ở tỉnh Minya cách thủ đô Cairo 220km về phía nam hôm 26/5. Nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, khoảng 10 tay súng đeo mặt nạ tấn công hai xe buýt chở những người Cơ đốc giáo và một chiếc xe tải nhỏ trên đường đến tu viện của Samuel ở tỉnh Minya. Trong ảnh: Đám tang các nạn nhân (AFP).

Hôm 23/5, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra hầu tòa trong phiên xét xử đầu tiên với các cáo buộc tham nhũng liên quan tới người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil. Bà Park đang đối mặt với 18 cáo buộc, trong đó nếu bị kết tội tham nhũng liên quan đến số tiền gần 53 triệu USD, cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ phải chịu mức án nặng và không qua thử thách. Các phiên tòa xét xử bà Park Geun-hye sẽ kết thúc muộn nhất vào cuối tháng 9 tới. (Ảnh: AFP).

 Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫy chào đám đông tham dự một hội nghị tổ chức ở Cổng Brandenburg ở Berlin ngày 25/5/2017. Đây là lần đầu tiên ông Obama phát biểu tại châu Âu sau khi rời Nhà Trắng. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Đức và châu Âu. (Ảnh: AFP).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con rể ông Trump có liên hệ bí mật với Đại sứ quán Nga tại Mỹ
Con rể ông Trump có liên hệ bí mật với Đại sứ quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Jared Kushner bị cho là có ít nhất 3 lần liên hệ không công khai với Đại sứ Nga tại Mỹ trong và sau chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016

Con rể ông Trump có liên hệ bí mật với Đại sứ quán Nga tại Mỹ

Con rể ông Trump có liên hệ bí mật với Đại sứ quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Jared Kushner bị cho là có ít nhất 3 lần liên hệ không công khai với Đại sứ Nga tại Mỹ trong và sau chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016

Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới
Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới

VOV.VN - Với lời kêu gọi tăng cường tấn công vào dịp Ramadan, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vấy bẩn lên tháng lễ của người Hồi giáo chân chính.

Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới

Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới

VOV.VN - Với lời kêu gọi tăng cường tấn công vào dịp Ramadan, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vấy bẩn lên tháng lễ của người Hồi giáo chân chính.