Thế giới 7 ngày: Thách thức Mỹ, Triều Tiên kiên trì hạt nhân

(VOV) - LHQ ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, Ai Cập bạo loạn sau tuyên án tử hình 21 kẻ bạo lực sân cỏ... 

Ngày 5/3 Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã qua đời ở tuổi 58 sau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Cộng đồng quốc tế gửi lời chia buồnnhiều nguyên thủ quốc gia đã tới viếng cố Tổng thống. Nhân dân Venezuela vô cùng đau buồn trước hung tin vị lãnh tụ yêu quý của họ qua đời. Trong ảnh: Phó Chủ tịch của Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong tang lễ cố Tổng thống Hugo Chavez tại Học viện quân sự ở Caracas ngày 8/3/2013 (Reuters)

Hàng nghìn cổ động viên bóng đá đã phong tỏa và phóng hỏa trụ sở Liên đoàn bóng đá Ai Cập ở gần sân vân động Ahly (Ảnh Reuters). Bạo loạn tại Ai Cập bùng nổ sau khi một tòa án tuyên án tử hình 21 trong tổng số 73 bị cáo bị bắt giữ và xét xử vì có liên quan đến thảm họa sân cỏ hồi tháng 2/2012. Đây được coi là thảm họa sân bóng tồi tệ nhất ở Ai Cập. Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 9/3 ra tuyên bố cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp mạnh tay nhằm trừng trị những kẻ tấn công cảnh sát và phá hoại tài sản. 
Ngày 7/3, với tỷ lệ 63 phiếu thuận, 34 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn chuyên gia chống khủng bố John Brennan làm Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA). Ảnh: ông John Brennan (AP)
Ngày 6/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Chuyến thăm kéo dài 11 ngày này đã đưa ông tới 9 nước ở hai châu lục, trong đó 5 nước ở Trung Đông gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Qatar. 
Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ nhằm củng cố quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương với các đối tác quan trọng ở châu Âu, đồng thời thể hiện rõ việc Washington đang điều chỉnh chính sách Trung Đông. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại cuộc họp báo cùng người đồng cấp Ai Cập (
Reuters)
Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành thành luật của dự luật bổ sung đạo luật chống bạo hành phụ nữ nhằm bảo vệ hàng triệu phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình và lạm dụng tình dục. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Obama phát biểu trước khi ký ban hành luật (Reuters). Trước đó, tại phiên họp lần thứ 57 của Uỷ ban về tình trạng phụ nữ đang diễn ra tại New York, Mỹ, diễn ra từ ngày 4 đến 15/3, với chủ đề “Xoá bỏ và ngăn chặn mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và các bé gái”, Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson nói: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề sống còn. Hàng triệu phụ nữ và bé gái đang phải chịu đựng điều này...". 

Ngày 6/3, 21 binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị 1 nhóm phiến quân Syria trang bắt giữ tại cao nguyên Golan, nằm giữa Syria và Israel khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế định kỳ. Nhóm bắt giữ tuyên bố sẽ chỉ thả các binh sỹ Liên Hợp Quốc với điều kiện Tổng thống Bashar al-Assad phải rút khỏi khu vực Jamleh đã chiếm của lực lượng này vài ngày trước. Vụ bắt giữ này đã bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ. Ngày 7/3, Mỹ đã kêu gọi nhóm phiến quân Syria trả tự do cho các nhân viên gìn giữ hoà bình của LHQ ngay lập tức và vô điều kiện. Ngày 9/3, 21 binh sỹ này đã được trả tự do và đã đến Jordan an toàn (Ảnh AP)


Ngày 9/3, CHDCND Triều Tiên đã chính thức bác bỏ Nghị quyết trừng phạt mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu nước này chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Tuyên bố của Triều Tiên còn khẳng định bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế, nước này sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, ngày 7/3 Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết thắt chặt hạn chế về tài chính đối với CHDCND Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 mới đây của nước này. Trong ảnh: quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc chiến (Ảnh: ABC News)
Trong ảnh (từ trái sang): Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ôn Gia Bảo dự Hội nghị lần thứ nhất khóa 12 Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Reuters). Là hoạt động chính trị thường niên quan trọng nhất trong năm, Hội nghị lần này sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, liên quan đến mọi mặt đời sống của Trung Quốc, trong đó có việc bầu ra ban lãnh đạo Quốc hội, nhà nước và chính phủ khóa mới. Kỳ họp sẽ bế mạc ngày 12/3.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên