Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, quốc tế phản ứng gay gắt

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã phản ứng gay gắt trước việc Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày 8/2. Riêng Liên Hợp Quốc đã lên án vụ phóng này.

1. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 7/2 đưa tin, nước này vừa phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo.

Phát thanh viên của Triều Tiên thông báo trên truyền hình trung ương về vụ phóng vệ tinh sáng 7/2.
Phát thanh viên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên thông báo, vụ phóng vệ tinh Quan Minh Tinh (Kwangmyongsong-4) do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ thị tiến hành, đã thành công.

Hãng thông tấn KCNA dẫn thông cáo của Cục Phát triển hàng không Triều Tiên cho biết, vệ tinh này sau khi rời khỏi bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Sohae ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng đã vào quỹ đạo với  vòng quanh chu kỳ 94 phút 24 giây.

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh,  Hàn Quốc họp khẩn.

Cùng với Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa. Trung Quốc cũng phản ứng trước vụ phóng này.

Còn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tối 7/2 đã họp khẩn cấp để thảo luận về vụ phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Kết thúc cuộc họp kín, Hội đồng Bảo an ra tuyên bố lên án hành động này của Triều Tiên vì vụ phóng này của Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết 1718 (năm 2006), 1874 (năm 2009), 2087 (năm 2013), và 2094 (năm 2013) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các thành viên Hội đồng Bảo an cho biết sẽ nhanh chóng ban hành một nghị quyết mới để đáp trả "những hành vi phạm nguy hiểm và nghiêm trọng này".

Không dừng lại ở phản đối, Nhật Bản công bố nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

Hai quốc gia Hàn Quốc và Triều Tiên lại đối đầu trên biển. Hàn Quốc cắt đứt nguồn điện nước tại khu công nghiệp chùng Kaesong, còn Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc.

2. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​richter ở phía Nam của Đài Loan.

Theo USGS, trận động đất này diễn ra ở dưới sâu 10 km, cách phía Đông Bắc Cao Hùng, thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan và là một cảng quan trọng, 39 km. 

>> Xem thêm: Đài Loan (Trung Quốc) tan hoang sau trận động đất 6,7 độ richter

Các công tố viên tại thành phố Tainan (Đài Loan-Trung Quốc) vừa ra lệnh bắt giữ nhà thầu của tòa chung cư 17 tầng bị đổ sập trong trận động đất hôm 6/2 làm ít nhất 39 người chết. Một quan chức chính quyền thành phố Tainan cho biết, nhà thầu bị bắt giữ với tội danh bất cẩn gây ngộ sát.

Trận động đất xảy ra lúc 4h (giờ địa phương hôm 6/2), thời điểm bắt đầu kì nghỉ Tết Nguyên đán.

3. Các nước, vùng lãnh thổ châu Á và cộng đồng người châu Á khắp thế giới đón Tết Bính Thân với hy vọng một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Đến với Trung Quốc vào thời điểm này, khách du lịch sẽ ngập chìm trong sắc đỏ. Sau khi dọn dẹp đường phố, người dân Trung Quốc trang hoàng nhà cửa để đón năm mới.  Hầu hết các đồ trang trí đều mang sắc đỏ vì đối với họ, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.

Còn trên các đường phố, những chiếc lồng đèn và giấy đỏ khiến các con phố trở nên rực rỡ và ấm áp hơn trong cái lạnh của mùa đông. Trong tuần qua cũng chứng kiến một lượng lớn người dân Trung Quốc trở về quê đón Tết. Theo thống kê, có khoảng 3,5 tỷ người Trung Quốc đã trở về nhà để đón Tết cùng gia đình. Do đó, việc tìm kiếm phương tiện giao thông thích hợp là rất khó khăn. 

Phát biểu tối 11/2 tại buổi lễ chúc mừng Năm mới châu Á, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh cộng đồng gốc châu Á tại Pháp, không phân biệt quốc tịch, đều cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của nền kinh tế, văn hóa và sức sống của nước Pháp. Đó là những người gắn bó và chia sẻ những giá trị chung của nước Pháp.

Ông Hollande cũng nhắc đến nhiều hoạt động đón Tết châu Á trải dài khắp nơi ở Paris và các tỉnh thành của nước Pháp. Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp sau loạt khủng bố ngày 13/11, thì tất cả mọi người phải nâng cao cảnh giác và thận trọng đề phòng những bất trắc có thể ập đến. 

4. Cơ quan an ninh liên bang Nga hôm 8/2 thông báo đã bắt giữ 7 kẻ tình nghi có liên quan tới nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch tấn công tại các thành phố lớn của Nga.

Theo nguồn tin, những kẻ tình nghi này bị bắt giữ ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, ở miền Trung nước Nga, trong đó, có công dân Nga và các nước Trung Á. Nhóm người này được dẫn dắt bởi một thành viên IS đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan an ninh liên bang Nga cho biết, một phòng thí nghiệm cùng các thiết bị chế tạo chất nổ và tài liệu liên quan tới IS đã được phát hiện tại nơi cư trú của những kẻ tình nghi này.

Cơ quan tình báo Nga cho biết thêm, nhóm khủng bố này đang lên kế hoạch tấn công tại Moscow, St. Petersburg và khu vực Sverdlovsk ở vùng núi Ural. Sau khi tiến hành các vụ tấn công khủng bố, chúng sẽ tới Syria để gia nhập IS.

Phát biểu nhân dịp tham dự Hội nghị an ninh Munich, Đức hôm 12/2, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhấn mạnh rằng, Iraq đặt mục tiêu trong năm nay sẽ "quét sạch" phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi lãnh thổ quốc gia này.

“Hiện Iraq đã giành lại được hơn một nửa khu vực mà IS đã chiếm trước đó. Chúng tôi dự định năm nay sẽ là năm cuối cùng IS còn hiện diện trên lãnh thổ của chúng tôi. IS không chỉ đang thua về mặt quân sự mà còn để mất cơ sở là người dân Iraq”, ông Abadi nói.

Thủ tướng Iraq cho biết thêm rằng, người dân ở Anbar đã ủng hộ lực lượng an ninh và đang sát cánh cùng với quân đội Iraq chiến đấu để giải phóng các khu vực của họ. Trong khi đó, những người phải sống dưới sự kiểm soát của IS đang tìm cách di chuyển tới các khu vực do lực lượng an ninh Iraq kiểm soát.

5. Theo kết quả sơ bộ công bố sáng 10/2 (theo giờ địa phương), tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire với tỷ lệ áp đảo 35% ủng hộ.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump và Thượng Nghị sĩ Sanders giành thắng lợi áp đảo trước các đối thủ tại New Hampshire. Ảnh Reuters.
Người về thứ hai là một cái tên hoàn toàn khác, Thống đốc bang Ohio John Kasich, ứng cử viên vốn chỉ đứng thứ 8 trong cuộc bầu cử trước đó tại bang Iowa. Ứng cử viên giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên, thượng nghị sỹ Ted Cruz về thứ ba với 12% ủng hộ.

Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự tự tin và một lần nữa nhắc lại chiến lược tranh cử của mình: “Chúng ta sẽ đánh bại Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico về thương mại. Chúng ta sẽ đánh bại bất cứ quốc gia nào đang lấy đi quá nhiều tiền của nước Mỹ mỗi ngày”.

Trong khi đó, cuộc chạy đua nội bộ Đảng Dân chủ đã sớm ngã ngũ khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vượt qua cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton với tỷ lệ là 60% và 38%.

6. Ngày 12/2, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, nước này có thể xem xét tổ chức đàm phán 2 chiều với Trung Quốc để giải quyết những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, song với điều kiện Philippines thắng trong vụ kiện với Bắc Kinh tại một Tòa tòa án trọng tài thường trực quốc tế (PCA) ở La Hay (Hà Lan).

Hoạt động cải tạo đảo phi pháp của Trunq Quốc ở Biển Đông khiến các nước hết sức lo ngại (Ảnh AP).
Phát biểu trên truyền hình nhân dịp 3 năm Philippines phát đơn kiện tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, Ngoại trưởng Albert del Rosario nhấn mạnh, một cách tiếp cận song phương sẽ là thích hợp nhất để giải quyết vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Song điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Tòa án trọng tài thường trực quốc tế đưa ra kết luận hợp lý theo hướng có lợi cho Manila.

Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án thường trực quốc tế từ tháng 1/2013, cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS) và cần được tuyên bố là không có căn cứ.

7. Các Bộ trưởng Quốc phòng của 28 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10/2 đã thông qua việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu - một động thái có thể khiến quan hệ giữa NATO và Nga càng thêm căng thẳng. Nga ngay lập tức đã lên tiếng phản đối động thái trên của NATO.

Máy bay NATO cất cánh từ một căn cứ ở Romania. (Ảnh: nato.int).
Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh sự hiện diện được tăng cường với các lực lượng đa quốc gia trên mặt đất, trên không và trên biển và được luân chuyển thường xuyên trong khu vực bị đe dọa. Lực lượng này được đồn trú tại ba quốc gia khu vực Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia.

Tổng Thư ký NATO cũng cho biết, quân số của lực lượng phản ứng nhanh sẽ được tăng gấp 3 lần, từ 13.000 lên 40.000 người, đồng thời NATO sẽ thành lập một lực lượng can thiệp hiệu quả có thể được triển khai trong vài ngày, với số lượng 5.000 binh lính được không quân và hải quân yểm trợ.

Ngoài 6 trung tâm chỉ huy đã mở ở Đông Âu trong năm 2015, từ nay đến cuối năm 2016, NATO sẽ mở thêm 2 trung tâm chỉ huy mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq hạ quyết tâm “quét sạch IS” trong năm 2016
Iraq hạ quyết tâm “quét sạch IS” trong năm 2016

VOV.VN - Thủ tướng Iraq nhấn mạnh rằng, chống khủng bố không chỉ là vấn đề của Iraq mà của cả cộng đồng quốc tế.

Iraq hạ quyết tâm “quét sạch IS” trong năm 2016

Iraq hạ quyết tâm “quét sạch IS” trong năm 2016

VOV.VN - Thủ tướng Iraq nhấn mạnh rằng, chống khủng bố không chỉ là vấn đề của Iraq mà của cả cộng đồng quốc tế.

Năm 2015 của châu Á: Từ “xấu” đến “tốt”
Năm 2015 của châu Á: Từ “xấu” đến “tốt”

VOV.VN - Năm 2015 được cho là một năm đầy biến động với nhiều sự kiện đáng chú ý ở châu Á.

Năm 2015 của châu Á: Từ “xấu” đến “tốt”

Năm 2015 của châu Á: Từ “xấu” đến “tốt”

VOV.VN - Năm 2015 được cho là một năm đầy biến động với nhiều sự kiện đáng chú ý ở châu Á.

Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc
Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc

VOV.VN - Cho đến nay, tất cả hệ thống đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt đứt.

Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc

Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc

VOV.VN - Cho đến nay, tất cả hệ thống đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt đứt.

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria
Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ chưa làm được những gì họ cam kết.

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ chưa làm được những gì họ cam kết.

Số người chết trong động đất ở Đài Loan (Trung Quốc) tăng lên 108
Số người chết trong động đất ở Đài Loan (Trung Quốc) tăng lên 108

VOV.VN - Ngoài những trường hợp thiệt mạng, 281 người mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất đã được cứu sống.

Số người chết trong động đất ở Đài Loan (Trung Quốc) tăng lên 108

Số người chết trong động đất ở Đài Loan (Trung Quốc) tăng lên 108

VOV.VN - Ngoài những trường hợp thiệt mạng, 281 người mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất đã được cứu sống.