Thế giới 7 ngày: Trung Đông nóng khi NATO triển khai tên lửa

(VOV) - Việc tên lửa Patriot của NATO được triển khai đến Thổ Nhĩ Kỳ đã dấy lên những lo ngại về sự leo thang bất ổn tại khu vực Trung Đông.

Ngày 4/1, quân đội Mỹ thông báo, những khẩu đội tên lửa Patriot đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới Thổ Nhỹ Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của nước này trước các vụ bắn súng cối từ nước láng giềng Syria.

Phản ứng trước việc NATO triển khai tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩ sỹ quốc hội, thành viên Hội đồng giám hộ Iran, ông Hossein Sobhani-Nia ngày 5/1 cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành người thực hiện các chính sách của phương Tây tại Syria. Theo ông, Chính phủ Thổ Nhĩ kỳ đang thực hiện các chính sách vĩ mô mà các nước phương Tây đề ra đối với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria.

Ông Hossein Sobhani-Nia cảnh báo, các nước Arab trong khu vực và các nước phương Tây đang gây căng thẳng trong mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Syria để đạt được các mục tiêu của mình và lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong ảnh: Tên lửa Patriot được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tối 1/1 giờ địa phương tức sáng 2/1 giờ Hà Nội, với 257 phiếu thuận và 167 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tránh cho nước Mỹ va vào “vách đá tài chính”.

Theo dự luật, chính phủ Mỹ sẽ tăng thuế đối với hộ gia đình có thu nhập trên 450.000 USD/năm. Thuế suất sẽ tăng từ 35% hiện tại lên 39,5% đối với người có thu nhập trên 400.000 USD/năm hay với gia đình thu nhập trên 450.000 USD/năm. Ngoài ra, dự luật cũng hoãn cắt giảm chi tiêu tự động trong vòng 2 tháng. 

Tuy nhiên, thỏa thuận ngân sách vừa đạt được nhằm tránh cho nước Mỹ va vào vách đá tài chính chỉ là một bước đi nhằm hướng tới việc cải thiện các vấn đề tài chính và kinh tế của Mỹ. Tổng thống Obama khẳng định, ông sẽ không tiến hành thương lượng về mức trần nợ công, nhằm tránh cho đất nước lại rơi vào kịch bản tranh cãi về vấn đề này trong năm 2011, vốn đã khiến Mỹ bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm tín dụng và đẩy nước này tiến gần tới bờ vực vỡ nợ. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Hạ viện John A. Boehner tai cuộc thảo luận về việc tránh cho nước Mỹ va và "vách đá tài chính" (Ảnh: Washington Post).

Trong bối cảnh phải căng sức để thuyết phục Hạ viện thông qua dự luật tránh "vách đá tài chính", chính quyền của Tổng thống Obama có thể sẽ phải đối mặt với một khó khăn nữa khi một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm sắp từ chức. Truyền thông Mỹ ngày 3/1 cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner có ý định rời nhiệm sở vào cuối tháng này. Quyết định này của ông Geithner có thể khiến cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama mất đi một cố vấn kinh tế giàu kinh nghiệm trong cuộc chiến tài chính sắp tới với Quốc hội.

Giới phân tích nhận định, việc ông Geithner từ nhiệm có thể sẽ gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống Obama trong việc lựa chọn người thay thế trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị bước vào một cuộc chiến nâng trần nợ công mới. Sau khi đạt được thỏa thuận về "vách đá tài chính", nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với khoản nợ quốc gia gia đã vượt trần vào ngày cuối cùng của năm 2012. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Tổng thống Obama tại khuôn viên Nhà Trắng (Ảnh: AP).


Ngày 1/1, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đã phát đi hình ảnh Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đọc thông điệp đầu năm, trong đó ông Kim Jong un đề cập đến việc thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố chung giữa hai miền Triều Tiên, tiến tới xóa bỏ “tình trạng đối kháng giữa hai miền Nam – Bắc hiện nay”.

Tuy nhiên, phản ứng về bài phát biểu của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik khẳng định phát biểu của ông Kim Jong-un có ý “mỉa mai” và không đưa ra “một đề nghị mang tính đột phá” nào, đồng thời nói thêm rằng Seoul có đầy đủ lý do để thắc mắc về ý định của nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Kim Jong un trong bài phát biểu nhân dịp năm mới (Ảnh: KCNA).

Ngay sau thông tin chính thức từ chính phủ Venezuela cho biết tình hình sức khỏe của Hugo Chavez vẫn khá “phức tạp”, hôm 2/1, Tổng thống Bolivia Evo Morales lại đưa thêm nhận định rằng sức khỏe của người đồng cấp Venezuela “rất đáng lo ngại”. Những thông tin này làm dấy lên những lo ngại đối với sự ổn định của chính trường Venezuela khi thời điểm nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Hugo Chavez đang đến gần.

Trong bối cảnh các đảng đối lập gia tăng sức ép buộc ông Hugo Chavez  phải tuyên thệ đúng thời hạn ngày 10/1 tới, nếu không sẽ yêu cầu Chính phủ Venezuela tổ chức bầu cử sớm, ngày 4/1, Phó Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, theo Hiến pháp Venezuela, Tổng thống Hugo Chavez có thể tuyên thệ nhậm chức muộn hơn so với thời gian đã ấn định.

Trong khi đó, người dân Venezuela vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Hugo Chavez. "Món quà lớn nhất mà Chúa ban tặng cho chúng ta trong năm 2013, đó là Tổng thống sẽ trở lại làm việc, tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng Bolivar”, một người dân cho biết. Trong ảnh: Tổng thống Chavez đang nỗ lực để chiến thắng bệnh tật (Ảnh: Getty Images).

Cảnh sát Ấn Độ ngày 3/2 đã công bố hồ sơ với tội danh giết người, hiếp dâm tập thể, bắt cóc, cướp của và phi tang bằng chứng với 5 kẻ thực hiện vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên tại thủ đô New Delhi tháng trước. Vụ việc làm rúng động cả đất nước Ấn Độ, châm ngòi cho các cuộc biểu tình và bạo động nhằm kêu gọi sự bảo vệ và sự công bằng cho phụ nữ Ấn Độ.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 2/1, Hiệp hội Luật sư quận Saket thuộc thủ đô New Delhi (Ấn Độ) cho biết, 2.500 luật sư của Hiệp hội đã từ chối bào chữa cho 6 nghi phạm liên quan đến nữ sinh viên bị hiếp dâm trên xe buýt. Ngày 3/1, 5 trong số 6 kẻ thủ ác đã bị truy tố các tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc. Những tên này có thể đối mặt với án tử hình. Trong ảnh: Người biểu tình sau vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể xung đột với cảnh sát tại thủ đô New Dehli (Ảnh: AP).

Tạm biệt một năm 2012 với những biến động chính trị, khủng hoảng kinh tế và thảm họa thiên tai, người dân khắp nơi trên thế giới đã đón một năm mới với nhiều hy vọng mới.

Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại khắp nơi đã thắp sáng ước vọng tốt đẹp nhất về hòa bình, hạnh phúc cho mọi người.

Khi kim đồng hồ điểm những tiếng tích tắc cuối cùng kết thúc năm 2012, tại châu Âu, người dân cũng đang háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao năm mới. Hàng loạt pháo hoa cũng thắp sáng bầu trời sông Thames ở London (Anh), Quảng trường Đỏ và Điện Kremlin ở Moscow (Nga), các danh lam thắng cảnh ở thành phố Stockhom (Thụy Điển), Amsterdam (Hà Lan)… Trong ảnh: Màn trình diễn pháo hoa chào năm mới 2013 tại Sydney (Ảnh: EPA).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên