Thế giới 7 ngày: Trung Đông vẫn chưa im tiếng súng

(VOV) - Việc phe đối lập tại Syria vi phạm lệnh ngừng bắn đã khiến giải pháp của Đặc phái viên Brahimi "chết từ trong trứng nước".



Những nỗ lực của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria Lakhadr Brahimi cuối cùng cũng đạt được kết quả khi cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều đồng ý ngừng bắn nhân dịp Thánh lễ Hiến sinh (Eid al-Adha). Dư luận thế giới hy vọng việc tuân thủ lệnh ngừng bắn của các bên tại Syria có thể là bước khởi đầu cho việc thiết lập lại nền hòa bình ở quốc gia Trung Đông vốn chìm trong bạo lực suốt 17 tháng qua. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Syria trong những ngày Thánh lễ khiến dư luận hiểu rằng, hòa bình còn quá xa vời đối với người dân nơi đây.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Syria đã bị phá vỡ ngay trong ngày đầu tiên có hiệu lực. Ngày 26/10 xung đột cùng các vụ đánh bom xe vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria, đã có ít nhất 81 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên khắp cả nước. Quân đội Syria cáo buộc các nhóm phiến quân phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn, tấn công lực lượng an ninh nước này.

Theo các nhà phân tích, tiếng súng chỉ có thể chấm dứt hoàn toàn ở Syria bằng một giải pháp hòa bình thông qua thương lượng và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom gần một nhà thờ Hồi giáo phía nam Damascus ngày 26/10 (Ảnh: EPA).


Bắt đầu từ ngày 26/10 và kéo dài đến hết 29/10, hàng trăm triệu tín đồ Hồi giáo trên thế giới bắt đầu tham dự Thánh lễ Hiến sinh - một trong hai ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo.

Eid al-Adha là dịp lễ để người Hồi giáo trên khắp thế giới tưởng niệm việc nhà tiên tri Abraham sẵn sàng hiến tế con trai của mình cho thánh Allah. Tuy nhiên, thánh Allah đã từ chối và trao lại cho nhà tiên tri một con cừu thế mạng. Do đó, trong ngày này, các tín đồ sẽ cầu nguyện và làm thịt cừu, dê, bò hoặc lạc đà để tưởng nhớ nhà tiên tri.

Tại Thánh địa Mecca, thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo ở Saudi Arabia, từ ngày 24/10, hàng nghìn tín đồ hồi giáo đã chính thức bắt đầu đổ về đây để tham gia một trong những hoạt động hành hương lớn nhất thế giới. An ninh tại Saudi Arabia đang được siết chặt khi Lễ hội hành hương năm nay của người Hồi giáo về Thánh địa Mecca đang diễn ra tại nước này.Trong ảnh: "Dòng thác" người Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca (Ảnh: AFP).

Rạng sáng 26/10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, trở về quê nhà là bang Illinois để đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống mà phải đến ngày 6/11 mới chính thức diễn ra. Ban vận động tranh cử của ông Obama hy vọng động thái chưa từng có tiền lệ này sẽ khuyến khích những người ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ có quyết định tương tự.

Số liệu thống kê cho thấy, đến nay, đã có 18% số cử tri đăng ký cho biết đã đi bỏ phiếu sớm, trong đó 55% lựa chọn ông Obama, và 40% lựa chọn ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng hòa. Khoảng 31% cử tri Mỹ khẳng định có kế hoạch đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Trong khi đó, theo số liệu điều tra của Reuters/Ipsos, trong cuộc bầu cử 2012, số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm có thể lên tới 40%. Trong ảnh: Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận phiếu bầu cử khi đi bỏ phiếu sớm tại Trung tâm cộng đồng Martin Luther King ở thành phố Chicago (Ảnh: AP).

Trong tuần qua, các tàu Hải giám cùa Trung Quốc liên tiếp xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Sáng 25/10, 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Cùng với đó, 2 tàu ngư chính của Trung Quốc cũng hoạt động tại vùng biển tiếp giáp lãnh hải quần đảo này. Ngày 25/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận các tàu hải giám của nước này đã đi vào vùng biển rộng 12 hải lý ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.

Tranh chấp chủ quyền Trung - Nhật đã ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Toyota - hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới của Nhật Bản cho biết, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng tới sản xuất tại Trung Quốc mà còn ảnh hưởng tới cả sản xuất nội địa của hãng. Theo số liệu mới công bố, Toyota chỉ bán được 44.100 xe trong tháng 9, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2011. Do vậy, Toyota đã buộc phải cắt giảm sản xuất của nhà máy Kinuura tại tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản. Trong ảnh: Tàu Hải giám 75 của Trung Quốc cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư về phía Tây Bắc 5km (Ảnh: Reuters).

Xung đột giữa các phe phái tại Libya đang bùng phát và có khả năng khiến quốc gia Bắc Phi này lại rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện. Cuộc bao vây thị trấn Bani Walid của các nhóm dân quân thân chính phủ với lý do tìm kiếm kẻ bắt cóc và tra tấn đến chết dân quân Omran Shaban - người đã bắt được ông Gaddafi lẩn trốn ở Sirte tháng 10/2011, đã kéo dài hơn 20 ngày qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng và có thể gây ra thảm họa nhân đạo tại thị trấn này.

Cho đến nay, chính quyền Libya tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát các khu vực chiến lược ở Bani Walid.Tuy nhiên, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng, giao tranh tại Bani Walid thực chất là cuộc chiến giữa các phe nhóm dân quân vốn được thành lập để lật đổ chế độ Gaddafi và vẫn tồn tại đến hôm nay. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây tại Libya, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tại Libya phải tuân thủ trách nhiệm đối với luật pháp quốc tế về quyền con người. Trong ảnh: Các lực lượng ủng hộ chính phủ nã súng vào Bani Walid ngày 23/10(Ảnh: AFP).

Bão Sandy - Một cơn bão mạnh đã quét qua một loạt các quốc gia tại khu vực Caribe khiến hàng chục người tại Cuba, Haiti, Bahamas thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà cửa. Cơn bão này đang mạnh thêm và hướng về phía bờ biển miền Đông nước Mỹ. 

Sau khi quét qua nhiều nước thuộc vùng biển Caribe, bão Sandy đã mạnh lên thành bão lớn, và theo dự báo của Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, bão Sandy dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Đông nước Mỹ vào tối 28/10 (theo giờ Việt Nam). Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/10 đã có cuộc họp với các bộ ngành liên quan về các phương án phòng chống bão. Trong ảnh: Bão Sandy gây thiệt hại nặng nề sau khi quét qua tỉnh Santiago de Cuba (Ảnh: AP).

Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa XI ngày 26/10 chính thức bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đồng thời chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Theo Tân Hoa xã, ông Bạc Hy Lai đã lạm dụng quyền lực, phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân bỏ chạy vào Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, cũng như vụ doanh nhân người Anh Neil Heywood bị bà Cốc Khai Lai sát hại. Trong ảnh: Cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai (Ảnh: AFP).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên