Thế giới 7 ngày:

Thế giới lên án Trung Quốc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông

VOV.VN -Dư luận quốc tế chỉ trích các hành vi cải tạo bãi đá, xây dựng đường băng... của Trung Quốc trên Biển Đông

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đã xây dựng đường băng trên đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông (Ảnh Reuters)
 1. Trong tháng 3 và tháng 4, truyền thông quốc tế đã công bố những hình ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông. Các bức ảnh cho thấy, Trung Quốc liên tục tiến hành đồng loạt các hoạt động trong việc hoàn thành xây dựng đường băng phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Dư luận quốc tế đồng loạt lên tiếng chỉ trích hành động sai trái này của phía Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự tại Lầu Năm Góc đã buộc tội Trung Quốc cố tạo ra “những sự đã rồi” để làm cơ sở cho những tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này trong các khu vực hiện vẫn đang diễn ra tranh chấp với các nước khác trên Biển Đông.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo, hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông có thể “dẫn đến những hậu quả nguy hiểm”.

Thứ trưởng Ngoại giao 3 nước Mỹ - Nhật - Hàn sau phiên đàm phán 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn tại thủ đô Washington, Mỹ, ngày 16/4 cùng lên tiếng thúc giục Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế, chấm dứt việc xây dựng và cải tạo phi pháp các đảo trên biển Đông với mục đích đặt dấu ấn của mình trong khu vực.

Trước đó ngày 15/4, Bộ trưởng các nước Đức, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Canana, Pháp và Italy (Nhóm G7) đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về “bất kỳ một hành vi đơn phương nào, bao gồm cả việc cải tạo trên quy mô lớn, làm thay đổi hiện trạng và leo thang căng thẳng trên Biển Đông”. 

Tuyên bố chung của nhóm G7 nêu rõ: “Chúng tôi cực lực lên án mọi hành động áp đặt chủ quyền lãnh hải bằng việc đe dọa, o ép hay sử dụng vũ lực”. 

>> Xem thêm: Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên Biển Đông 

Tổng thống Nga Putin trong cuộc Đối thoại trực tuyến thường niên với nhân dân Nga, ngày 16/4/2015 (Ảnh AP)
2. Ngày 16/4 Tổng thống Nga Putin đã có cuộc Đối thoại trực tiếp với người dân Nga trong 4 tiếng. Đây là sự lần thứ 13 diễn ra sự kiện thường niên này. Đã có hơn 3 triệu câu hỏi được người dân gửi tới ông Putin và Tổng thống Nga đã trả lời gần 70 nhóm vấn đề mà người Nga quan tâm. 

Các chủ đề mà người dân Nga quan tâm bao gồm lệnh cấm vận của phương Tây và cuộc khủng hoảng kinh tế đang xảy ra tại Nga.

Bên cạnh đó, chính sách đối ngoại, trong đó trọng tâm là những căng thẳng giữa Nga với phương Tây xung quanh cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, cũng được người dân Nga chất vấn người đứng đầu đất nước.

Tổng thống Putin nêu những con số rất ấn tượng về tình hình kinh tế của đất nước năm qua với tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn dương (0,6%), lạm phát đã được khống chế, tổng sản phẩm quốc nội tăng, dự trữ ngoại tệ tăng... Chương trình thúc đẩy sản xuất trong nước để chống lại cuộc bao vây cấm vận từ bên ngoài cũng được Tổng thống Putin đề cập trong các câu trả lời của mình.

Tổng thống Putin khẳng định mọi đe dọa từ bên ngoài đã không làm Nga nhụt chí và Chính phủ Nga đã có những chính sách kịp thời giúp ngăn chặn đà tác động xấu của cuộc cấm vận lên nền kinh tế đất nước.

Tổng thống Nga cũng lên án việc Mỹ áp đặt sức mạnh của mình lên các nước khác và nhấn mạnh: “Những siêu cường luôn tự cho mình là ngoại lệ và là trung tâm quyền lực của thế giới không bao giờ muốn thiết lập mối quan hệ đồng mình. Họ chỉ muốn có các chư hầu. Tôi đang nói đến nước Mỹ và Nga sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ đó”.
>> Xem thêm: Đối thoại trực tiếp: Tổng thống Nga nhận được hơn 3 triệu câu hỏi

Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm, và tiếp tục bán Hệ thống tên lửa S-300 cho Iran (Ảnh AP)
3. Ngày 15/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán Hệ thống tên lửa S- 300 cho Iran, do nước này đã sẵn sàng và nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran với phương Tây.

Tổng thống Nga cũng cho rằng, việc cung cấp S-300 cho Iran “không gây đe dọa đến Israel”, S-300 là hệ thống mang tính chất phòng thủ, do đó không thể gây nguy hiểm cho an ninh của các quốc gia khu vực Trung Đông.

Sau khi Nga ký quyết định dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran, Thủ tướng Israel hôm 14/4 đã bày tỏ mối quan ngại về quyết định này. Thủ tướng Israel cho rằng, dựa vào quyết định này, Iran sẽ tăng cường vũ trang cho chính quyền Syria hay phong trào Hezbollah bao vây Israel.

Trước đó, ngày 13/4, Tổng thống Nga ký sắc lệnh cung cấp tên lửa của hệ thống phòng không S-300 cho Tehran

Nga đã ký hợp đồng cung cấp 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran từ năm 2007 với giá trị 800 triệu USD. Tuy nhiên, vào năm 2010, hợp đồng này buộc phải tạm thời đình chỉ do lệnh cấm vận bán vũ khí cho Iran của Liên Hợp Quốc. Moscow tin rằng lúc này, lệnh cấm vận là không còn phù hợp. Hơn thế nữa, hệ thống tên lửa phòng không S-300 không nằm trong danh sách cấm.

>> Xem thêm: Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran

Nước Đức đã tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ rơi máy bay của hãng Germanwings ngày 17/4/2015 tại thành phố Cologne (Ảnh Wochit)
4. Ngày 17/4, Đức đã tổ chức lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay 4U9525 của hãng Germanwings tại nhà thờ lớn thành phố Cologne. Buổi lễ do Hồng y Rainer Maria Woelki điều hành, 150 ngọn nến tượng trưng cho 150 nạn nhân đã được thắp lên.
Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Đức Joachim Gauck, Thủ tướng Angela Merkel, Chủ tịch Hạ viện Nobert Lammert cùng đại diện Chính phủ Pháp, Tây Ban Nha và 500 người thân của các các nạn nhân. Nhiều người dân thị trấn Haltern, nơi có 16 học sinh và hai giáo viên của trường trung học Joseph-Koenig thiệt mạng trong vụ tai nạn, cũng đã tới tham dự buổi lễ.

Máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings bị nạn trên hành trình từ Barcelona, Tây Ban Nha về Duesseldorf, Đức làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn gồm 150 người thiệt mạng. Các kết quả điều tra đến nay cho thấy viên cơ phó người Đức đã cố tình điều khiển máy bay lao xuống núi sau khi chặn cửa không cho cơ trưởng quay trở lại buồng lái.

>> Xem thêm: Lần đầu công bố di ảnh cơ trưởng Germanwings 4U 9525

Người dân Hàn Quốc biểu tình tuần hành nhân kỷ niệm một năm ngày chìm phà Sewol, tai nạn đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là học sinh (Ảnh EFE)
5. Trưa ngày 18/4, nhiều người dân Hàn Quốc đã xuống đường tiến về dinh Tổng thống và biểu tình, vào dịp kỉ niệm 1 năm vụ chìm phà Sewol (16/4/2014).

16/4/2015, tròn một năm xảy ra thảm kịch chìm phà Sewol, người dân Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm trên khắp đất nước để tưởng nhớ hàng trăm học sinh và giáo viên đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khủng khiếp này. Thời gian trôi qua, song nỗi đau và sự giận dữ của các gia đình nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai. 

Sáng 16/4, người thân của 304 học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà tập chung tại một cảng nhỏ ở thành phố Ansan thắp nến, thả hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 304 nạn nhân của thảm họa phà Sewol.  Buổi lễ diễn ra trong nước mắt giàn dụa và  những tiếng nấc nghẹn đau đớn. 

Cách đây 1 năm, ngày 16/4/2014, chiếc phà định mệnh Seoul tải trọng 6.825 tấn, chở 476 hành khách, trong đó có nhiều học sinh đã bị nghiêng và chìm ở ngoài khơi đảo Jindo khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon, phía tây Sewol tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. 

Sau vụ chìm phà, Chính phủ Hàn Quốc đã phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích, nhất là về sự phản ứng chậm chạp và thiếu phối hợp hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển trong quá trình tìm kiếm và cứu các nạn nhân. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sau đó phải tuyên bố giải tán Lực lượng bảo vệ bờ biển.

>> Xem thêm: Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

Người dân đưa quan tài của nạn nhân một cuộc tấn công tự sát trong một buổi lễ an táng ở quận Dari Noor của tỉnh Nangarhar, Afghanistan ngày 18/4 (Ảnh Reuters)
6. Ngày 18/4, một vụ đánh bom tự sát đã diễn ra tại thành phố Jalalabad, phía đông tỉnh Nagarhar, nhằm vào đám đông binh lính và dân thường tụ tập bên ngoài một ngân hàng để nhận lương. Vụ nổ làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Phát biểu vài giờ sau vụ tấn công thảm khốc nói trên, Tổng thống Afghanistan Ghani nhấn mạnh: “Ai phải nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom tại Nangarha? Chắc chắn không phải là Taliban mà chính là IS”. 

Trước đó, các phương tiện truyền thông tại Afghanistan đã dẫn lời một kẻ không rõ danh tính tự xưng là người phát ngôn của IS và lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này. 

Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Ivan Simonovic, người đang có chuyến thăm Afghanistan đã gọi vụ tấn công này là “tội ác chiến tranh”: “Việc sử dụng bom tự sát và các loại vũ khí khác để tấn công dân thường của những nhóm phiến quân rõ ràng là một tội ác chiến tranh và những kẻ lên kế hoạch cũng như thực hiện vụ này phải bị trừng trị”.

Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Neil Guaghan (trái) và Phó ủy viên Cảnh sát bang Victoria Shane Patton trong một cuộc họp báo về vụ bắt giữ 5 thiếu niên đã tấn công khủng bố ở Melbourne, Australia, ngày 18/4 (Ảnh EFE)
7. Lực lượng cảnh sát Australia hôm 18/4 đã bắt giữ 5 thiếu niên nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát nước này. Đây là vụ bắt giữ mới nhất liên quan đến báo động khủng bố tại Australia có liên quan đến các phần tử ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông.

Tính đến nay, đã có ít nhất 110 công dân Australia đến Iraq và Syria  tham gia chiến đấu cùng các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Hiện chính phủ Australia đang duy trì mức cảnh báo khủng bố cao nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ những phần tử ủng hộ IS.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 (Ảnh Wochit)

8. Sáng sớm ngày 13/4 (theo giờ Việt Nam), Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ qua một video đăng tải trên YouTube. Với tuyên bố này, bà Clinton đã trở thành ứng cử viên đầu tiên của Đảng Dân chủ ghi danh vào cuộc đua tới chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng nhiệm kỳ 2016-2020.

Việc gần như là ứng viên duy nhất của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống năm 2016 vừa là một ưu thế vừa là một thách thức với bà Hillary Clinton.

Một vài chuyên gia nhận định, cách duy nhất để bà Clinton có thể đánh bại đối thủ của bà chính là tận dụng vị thế cựu Ngoại trưởng của bà để truyền bá rộng rãi những đề xuất chính trị của mình. 

Các chuyên gia này cho rằng, con đường chính trị của bà sẽ giúp cho những đề xuất của bà có “sức nặng” vượt trội so với các đối thủ của Đảng Cộng hòa như các Thượng Nghị sĩ Ted Cruz và Marco Rubio.

>> Xem thêm: Hillary Clinton- những ưu thế và thách thức khi ứng cử Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ
Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Nga không thấy có lý do gì để không bình thường hóa quan hệ với phương Tây.

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Nga không thấy có lý do gì để không bình thường hóa quan hệ với phương Tây.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông
Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin
Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin

VOV.VN - Khó khăn kinh tế tại Nga, quan hệ với Mỹ và phương Tây và khủng hoảng tại Ukraine là những trọng tâm trong cuộc đối thoại của Tổng thống Putin.

Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin

Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin

VOV.VN - Khó khăn kinh tế tại Nga, quan hệ với Mỹ và phương Tây và khủng hoảng tại Ukraine là những trọng tâm trong cuộc đối thoại của Tổng thống Putin.

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một cuộc tập trận chung trong bối cảnh Trung Quốc đang rầm rộ cải tạo các bãi đá trên Biển Đông.

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một cuộc tập trận chung trong bối cảnh Trung Quốc đang rầm rộ cải tạo các bãi đá trên Biển Đông.

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông
Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.