Thủ tướng Đức Merkel là Nhân vật của năm: Lựa chọn đầy tranh cãi

VOV.VN- Đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc tạp chí danh tiếng Time ngày 9/12 công bố Thủ tướng Đức Angela Merkel được bầu là Nhân vật của năm 2015.

Theo RT, không chỉ riêng việc lựa chọn bà Merkel, tạp chí Time còn khiến nhiều người hoài nghi về lựa chọn của mình khi nhân vật thứ 2 trong danh sách này là thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi và nhân vật thứ 3 là ông trùm giải trí kiêm ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, tỷ phú Mỹ Donald Trump.

Chân dung bà Merkel trên trang bìa tạp chí Time.

Time: Một lựa chọn cực kỳ xác đáng

Khi đưa ra lựa chọn của mình, tạp chí Time đã ca ngợi bà Merkel vì tài tri của bà trong việc đưa EU thoát khỏi các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như nợ công Hy Lạp, làn sóng người tị nạn ở Trung Đông và Bắc Phi tràn san châu Âu và cuộc chiến chống IS.

“Không chỉ một, hai hay ba lần trong năm nay, đã có nhiều hoài nghi rằng liệu châu Âu có thể tiếp tục tồn tại, không phải về mặt văn hóa hay địa chính trị mà là về khía cạnh lịch sử trước những biến cố như thế”, Tổng Biên tập Tạp chí Time Nancy Gibbs viết trong một bài dành riêng cho người được Time lựa chọn là nhân vật của năm.

“Bà Merkel đã tạo ra một chuỗi các giá trị hoàn toàn khác, đó là nhân đạo, hào phóng và bao dung để thể hiện rõ sức mạnh lớn lao của nước Đức có thể được tận dụng để bảo vệ thay vì phá hủy châu Âu.

Các nhà lãnh đạo chỉ thực sự bị thách thức khi người dân không muốn nghe lời họ. Bằng việc đòi hỏi nhiều hơn từ người dân so với hầu hết những gì các chính trị gia khác dám làm, bằng việc hiên ngang chống lại sự tàn bạo cũng như lãnh đạo thông qua những giá trị đạo đức rõ rệt trong một thế giới mà điều này ngày càng trở nên hiếm hoi, bà Merkel được Time lựa chọn là nhân vật của năm”, bà Gibbs viết.

Bà Merkel rất được lòng người tị nạn khi mở rộng cánh cửa châu Âu tiếp nhận họ. Trong ảnh là một người tị nạn chụp ảnh cùng Thủ tướng Đức. Ảnh AFP

Lựa chọn được tạp chí Time đưa ra trong thời điểm người phát ngôn của bà, ông Steffen Seibert đang tổ chức họp báo tại Berlin trong khi bà Merkel đang tham dự một sự kiện tại Leipzig.

Khi được hỏi về quyết định của Time, ông Seibert cho biết, ông nhận được thông báo này từ điện thoại.

“Tôi chắc rằng Thủ tướng sẽ coi đây là một sự khích lệ cho sự nghiệp chính trị của bà vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Đức và châu Âu”, ông Seibert nói.

Dù là một người ở đỉnh cao quyền lực, bà Merkel dường như không quen với những thú vui phù phiếm và xa hoa. Bà vẫn ở trong căn hộ cũ của gia đình ở Berlin cùng chồng bà ông Joachim Sauer, một nhà khoa học. Bà cũng thường xuyên mua sắm tại siêu thị gần nhà và đi du lịch trên dãy Alps.

Những bài phát biểu của bà được đánh giá là nhàm chán và bà không biết diễn trước truyền thông, tuy nhiên, ở bà toát ra sự kỷ luật và chặt chẽ khiến bà rất được lòng những người dân Đức, vốn không thích kẻ thiếu thực tế và không có tài năng.

Là một học sinh giỏi khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bà Merkel rất giỏi tiếng Nga, điều đã giúp bà tháo ngòi nổ cuộc xung đột ở Ukraine trong quá trình đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng là cựu sỹ quan tình báo Nga (KGB) tại Đông Đức cho đến khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.

Bà Merkel, 61 tuổi, là phụ nữ thứ 4 được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm kể từ năm 1927 khi tạp chí này lần đầu tổ chức bình chọn. Bà cũng là người Đức đầu tiên sau Thủ tướng Willy Brandt được lựa chọn vào năm 1970 vì có công “thổi một luồng gió mới vào quan hệ giữa Đông và Tây Đức trong Chiến tranh Lạnh.

Bà Merkel liệu có thực sự xứng đáng?

Mặc dù vậy việc bà Merkel được lựa chọn cũng gây nhiều tranh cãi và nhiều người chỉ trích những lời khen ngợi của tạp chí Time dành cho bà.

Trong số này, đáng kể nhất chính là những người Hy Lạp vốn phải “cắn răng” chịu đựng chính sách “thắt lưng buộc bụng” khắc khổ mà châu Âu đề ra cũng như phải tiếp nhận làn sóng người tị nạn khổng lồ đổ về nước này do chính sách mở cửa châu Âu của bà Merkel.

Việc rất giỏi tiếng Nga giúp bà dễ dàng đối thoại với Tổng thống Nga Putin và là "chìa khóa" giải quyết nhiều khúc mắc giữa châu Âu và Nga liên quan đến tình hình Ukraine. Ảnh Reuters

“Nếu là một nhà lãnh đạo có đạo đức, tại sao bà ấy không hỏi dân Đức xem họ có sẵn lòng đón nhận khoảng 1 triệu người nhập cư vào Đức hay không?”, ông Hugh Bronson, Phó Chủ tịch Đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức chia sẻ.

“Bà ấy đã chia rẽ nước Đức thành 2 phe, một bên là những người ủng hộ bà và một bên là những người không ủng hộ. Khoảng cách giữa 2 phe ngày càng mở rộng ra bởi những người không ủng hộ bà bị phớt lờ”, ông Bronson nói.

Ông Bronson bày tỏ nghi ngờ rằng chính người Đức cũng không coi bà Merkel là Nhân vật của năm. “Tôi có thể nói rằng, bà Merkel không thể là Nhân vật của năm mà phải là Nhân vật bị ghét nhất của năm”.

Cùng chung quan điểm này, bà Maria Dimopoulou, một nhân viên hành chính công tại Hy Lạp cho rằng, bà Merkel “có thể là Nhân vật của năm của châu Âu và thế giới nhưng tại Hy Lạp bà ấy là một Thảm họa của năm nay và nhiều năm trước”.

Những lựa chọn gây tranh cãi khác của Time

Không chỉ gây tranh cãi trong việc chọn bà Merkel, việc đưa trùm khủng bố của IS Abu Bakr al-Baghdadi đứng thứ 2 trong danh sách của Time với lý do “đây là kẻ reo rắc chết chóc và kinh hoàng trên thế giới”.

Theo tạp chí Time: “Những chiến binh thánh chiến đều nghe theo lời hắn và liên tục tiến hành nhiều hành động bạo lực và đánh bom tự sát. Những kẻ muốn hành động phi pháp và điên rồ trên khắp thế giới đều muốn bày tỏ lòng trung thành của mình với cái Nhà nước Hồi giáo (IS) mà hắn lập nên”.

Không chỉ có vậy, bản thân nhân vật đứng thứ 3 trong danh sách của năm nay, tỷ phú Donald Trump cũng lên tiếng chỉ trích tạp chí Time dù tạp chí này không tiếc lời khen ngợi ông- ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những tuyên bố nổ tung trời của mình.

“Tôi có thể nói rằng tạp chí Time sẽ không bao giờ lựa chọn tôi là Nhân vật của năm dù tôi rất được mọi người ưa thích”, ông Trump viết trên Twitter ngay sau khi kết quả được Time công bố, “thay vì thế họ lựa chọn một người đang hủy hoại nước Đức”.

Đây không phải là lần đầu tiên tạp chí Time đưa ra lựa chọn gây tranh cãi đến vậy. Năm 1938, tạp chí này từng lựa chọn Adolf Hitler là Nhân vật của năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Merkel sẽ là nữ tổng thư ký đầu tiên của LHQ?
Bà Merkel sẽ là nữ tổng thư ký đầu tiên của LHQ?

Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Morgens Lykketoft và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Matthew Rycroft mới đây đã ra tuyên bố chung kêu gọi tổ chức bầu Tổng Thư ký mới của LHQ vào tháng 9 hoặc tháng 10/2016. Một trong 4 ứng cử viên sáng giá là đương kim thủ tướng Đức, bà Angela Merkel.

Bà Merkel sẽ là nữ tổng thư ký đầu tiên của LHQ?

Bà Merkel sẽ là nữ tổng thư ký đầu tiên của LHQ?

Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Morgens Lykketoft và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Matthew Rycroft mới đây đã ra tuyên bố chung kêu gọi tổ chức bầu Tổng Thư ký mới của LHQ vào tháng 9 hoặc tháng 10/2016. Một trong 4 ứng cử viên sáng giá là đương kim thủ tướng Đức, bà Angela Merkel.

Bà Merkel: Hợp tác với Nga mới có thể giải quyết bài toán về Syria
Bà Merkel: Hợp tác với Nga mới có thể giải quyết bài toán về Syria

VOV.VN - Chỉ có thể chấm dứt nội chiến của Syria nếu có sự giúp đỡ của Nga là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo ngày 1/10.

Bà Merkel: Hợp tác với Nga mới có thể giải quyết bài toán về Syria

Bà Merkel: Hợp tác với Nga mới có thể giải quyết bài toán về Syria

VOV.VN - Chỉ có thể chấm dứt nội chiến của Syria nếu có sự giúp đỡ của Nga là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo ngày 1/10.

Thủ tướng Đức Angela Merkel là “nhân vật của năm 2015”
Thủ tướng Đức Angela Merkel là “nhân vật của năm 2015”

VOV.VN - Tạp chí Time của Mỹ đã bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là “nhân vật của năm 2015”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel là “nhân vật của năm 2015”

Thủ tướng Đức Angela Merkel là “nhân vật của năm 2015”

VOV.VN - Tạp chí Time của Mỹ đã bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là “nhân vật của năm 2015”.

Bà Merkel kêu gọi phương Tây hợp tác với Nga trong khủng hoảng Syria
Bà Merkel kêu gọi phương Tây hợp tác với Nga trong khủng hoảng Syria

VOV.VN - Ngày 13/9, ABC News đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Đức và phương Tây cần hợp tác với Nga, Mỹ để giải quyết khủng hoảng Syria.

Bà Merkel kêu gọi phương Tây hợp tác với Nga trong khủng hoảng Syria

Bà Merkel kêu gọi phương Tây hợp tác với Nga trong khủng hoảng Syria

VOV.VN - Ngày 13/9, ABC News đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Đức và phương Tây cần hợp tác với Nga, Mỹ để giải quyết khủng hoảng Syria.