“Tổ chức khủng bố IS muốn tấn công đẫm máu phương Tây là do sĩ diện”

VOV.VN - Một viên chỉ huy của khối quân sự NATO cho biết, tổ chức khủng bố IS muốn tấn công phương Tây chẳng qua là vì sĩ diện, để chứng tỏ mình còn mạnh.

Viên chỉ huy NATO phụ trách vấn đề khủng bố cảnh báo, IS đang lên kế hoạch thực hiện một loạt các cuộc tấn công “ngoạn mục” để chứng tỏ với thế giới rằng chúng vẫn là một lực lượng ghê gớm bất chấp việc hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề trên chiến trường Iraq và Syria.

IS đe dọa tấn công đẫm máu vào phương Tây. Ảnh: Getty.

Viên chỉ huy này, Tiến sĩ Jamie Shea – chuyên gia hàng đầu của NATO về khủng bố quốc tế, cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan này muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng việc “quất mạnh” vào châu Âu và Hoa Kỳ.

Theo ông Shea, các cuộc tấn công này có thể được thực hiện bằng các kỹ thuật mới, như cấy thuốc nổ vào trong cơ thể những kẻ tấn công liều chết.

Tổ chức IS đã liên tục lặp lại lời cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo với mức độ đẫm máu ngang ngửa với loạt tấn công khủng bố ở Paris vào tháng 11/2015 và ở Brussels vào tháng 3/2016.

Hôm 19/4, giới chức Italy đã cảnh báo về nguy cơ các phần tử Hồi giáo thánh chiến sẽ tấn công những người đi du lịch tại các bãi biển châu Âu vào mùa hè này.

Tiến sĩ Shea – Phó trợ lý Tổng thư ký NATO về các thách thức an ninh mới nổi, có kiến thức sâu về chiến dịch tiến đánh IS. Ông cho biết, có các dấu hiệu đáng lo ngại là IS đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu phương Tây, trong đó có Anh Quốc.

Lãnh đạo NATO, Tiến sĩ Shea. Ảnh: Getty.

Phát biểu tại Hội nghị Chống Khủng bố Thế giới tại London, Tiến sĩ Shea cho rằng IS đang từng bước bị đánh bại ở Trung Đông.

Ông Shea đã dành hơn 3 thập kỷ làm cố vấn cho liên minh quân sự NATO trong các vấn đề an ninh.

Tổ chức IS đã bị thu hẹp “lãnh thổ” tới 22% vào cuối năm 2015, còn dân số mà chúng nắm được cũng bị ngót đi từ 9 triệu dân xuống còn 6 triệu.

Trong khi đó, tổng thu nhập hàng tháng của IS đã bị giảm từ xấp xỉ 58 triệu USD vào năm 2014 xuống còn 36 triệu USD hiện nay. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là các cuộc không kích nhằm vào các kho tiền và mỏ dầu của IS.

Nhưng mặt khác, theo Tiến sĩ Shea, IS vẫn chưa tuyệt diệt ngay. Chúng đang hoạt động ở ít nhất 26 quốc gia khác nhau và có thể áp dụng thêm nhiều thủ đoạn giết người khác.

Một trong các thủ đoạn đó, theo ông Shea, là cấy bom vào bên trong cơ thể chiến binh IS để tránh bị phát hiện. Tất nhiên IS mới đang thử nghiệm phương pháp này.

Ngoài ra, vị chỉ huy của NATO cho biết thêm, người ta tin rằng tổ chức khủng bố IS đã có được một hệ thống tên lửa phòng không lấy cắp từ lục quân Iraq – tên lửa này có thể bắn rơi được máy bay thương mại chở khách.

An ninh thắt chặt tại Brussels sau khi bị tấn công khủng bố. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên Tiến sĩ Shea cũng hối thúc công chúng không nên phản ứng thái quá trước mối đe dọa này. Theo ông, người phương Tây chỉ chiểm 3% tổng số nạn nhân các vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới. Mà ông nói, số nạn nhân khủng bố nói chung lại còn thấp hơn nhiều so với số người chết vì các loại tội phạm bạo lực không phải là khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Cảnh sát Pháp diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Paris
Cảnh sát Pháp diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Paris

VOV.VN - Ngày 20/4, các lực lượng đặc biệt của Pháp đã thực hiện một cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Paris.

Cảnh sát Pháp diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Paris

Cảnh sát Pháp diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Paris

VOV.VN - Ngày 20/4, các lực lượng đặc biệt của Pháp đã thực hiện một cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Paris.

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân
Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS
Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS

VOV.VN - Hiện các phần tử có liên quan đến IS bị bắt đã được chuyển cho Cơ quan chống khủng bố Tunisia và sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS

Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS

VOV.VN - Hiện các phần tử có liên quan đến IS bị bắt đã được chuyển cho Cơ quan chống khủng bố Tunisia và sẽ sớm bị đưa ra xét xử.