Phương Tây cảnh báo Nga gia tăng quân sự tại khu vực biên giới Ucraina

VOV.VN - Các đồng minh phương Tây của Ucraina đang nỗ lực nhằm gửi đi thông điệp cứng rắn tới Nga, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về hành động quân sự leo thang gần đây của Nga nhằm vào Ucraina.

Các đồng minh phương Tây của Ucraina đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao, nhằm gửi đi thông điệp cứng rắn tới Nga, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về hành động quân sự leo thang gần đây của Nga nhằm vào Ucraina. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Ucraina Dmytro Kuleba đưa ra trong cuộc họp báo. 

Ông Kuleba cũng khẳng định những hậu quả nếu Nga thực hiện các hành động gây hấn nhằm vào quốc gia này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ cảnh báo các đồng minh châu Âu rằng Nga có thể đang cân nhắc kế hoạch quân sự tấn công Ucraina, với việc tăng quân ở biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay phủ nhận cáo buộc này.

“Các hoạt động di chuyển của lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ nước Nga không nên là mối lo ngại với bất cứ ai. Nga đang phát triển theo cách của mình, với những vấn đề nội bộ của nước Nga. Tuy nhiên nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp để đảm bảo an ninh trước bất cứ hành động gây hấn nào gần biên giới nước Nga”, phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định,

Ủy ban châu Âu hôm nay cũng cho biết đã nhận được thông tin đáng lo ngại về tình hình biên giới Nga-Ucraina, đồng thời cho biết đang theo dõi và tiếp tục giám sát tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, NATO bán vũ khí cho Ukraine: Tia lửa kích hoạt cuộc chiến mới với Nga?
Mỹ, NATO bán vũ khí cho Ukraine: Tia lửa kích hoạt cuộc chiến mới với Nga?

VOV.VN - Mỹ và đồng minh NATO đang bận rộn vũ trang cho Ukraine và tham gia các hoạt động khác khiến ban lãnh đạo Kiev dễ tin rằng họ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây khi đối đầu với Nga và lực lượng ly khai thân Nga. Điều này có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Mỹ, NATO bán vũ khí cho Ukraine: Tia lửa kích hoạt cuộc chiến mới với Nga?

Mỹ, NATO bán vũ khí cho Ukraine: Tia lửa kích hoạt cuộc chiến mới với Nga?

VOV.VN - Mỹ và đồng minh NATO đang bận rộn vũ trang cho Ukraine và tham gia các hoạt động khác khiến ban lãnh đạo Kiev dễ tin rằng họ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây khi đối đầu với Nga và lực lượng ly khai thân Nga. Điều này có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Chính phủ Ukraine khẳng định đang trong “cuộc chiến năng lượng” với Nga
Chính phủ Ukraine khẳng định đang trong “cuộc chiến năng lượng” với Nga

VOV.VN - Trên thực tế, Ukraine đang trong "cuộc chiến năng lượng" với Nga, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine - Maxim Nemchinov nhận định tại kênh truyền hình 1+1 sáng 12/11.

Chính phủ Ukraine khẳng định đang trong “cuộc chiến năng lượng” với Nga

Chính phủ Ukraine khẳng định đang trong “cuộc chiến năng lượng” với Nga

VOV.VN - Trên thực tế, Ukraine đang trong "cuộc chiến năng lượng" với Nga, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine - Maxim Nemchinov nhận định tại kênh truyền hình 1+1 sáng 12/11.

Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu
Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu

VOV.VN - Nga không gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu nhưng cũng không giúp ích gì mà thay vào đó đang cố găng hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này - Amos Hochstein, cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu

Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu

VOV.VN - Nga không gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu nhưng cũng không giúp ích gì mà thay vào đó đang cố găng hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này - Amos Hochstein, cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.