Tổng thống Pháp thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Dự kiến, hai nước sẽ ký kết nhiều hợp đồng về trang thiết bị quân sự, công nghệ hợp tác trị giá hàng tỷ USD.

Tổng thống Pháp ngày 24/1 đã tới Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này 3 ngày nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như quân sự, thương mại, năng lượng sạch. Dự kiến, hai nước sẽ ký kết nhiều hợp đồng về trang thiết bị quân sự, công nghệ hợp tác trị giá hàng tỷ USD.

Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Francois Hollande là thành phố Chandigarh, phía Bắc nước này. Đây là một trong ba thành phố mà Pháp đã cam kết giúp phát triển thành thành phố thông minh, có trang bị nguồn cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải và giao thông công cộng hiệu quả. 

 Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. (ảnh: India Today). 

Tại Chandigarh, Tổng thống Pháp Hollande đã cùng Thủ tướng nước chủ nhà tham dự Diễn đàn Ấn Độ - Pháp, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp ở Chandigarh. Các công ty hai nước đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế dưới sự chứng kiến của 2 nhà lãnh đạo.

Tại cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, Tổng thống Hollande cam kết, Pháp sẽ tăng cường đầu tư vào Ấn Độ thêm 1 tỷ euro mỗi năm.

Ông cũng đưa ra đề xuất muốn hợp tác với phía Ấn Độ trong lĩnh vực năng lượng sạch: “Trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi muốn hợp tác với Ấn Độ, trước hết là về những đổi mới, phát triển và áp dụng năng lượng sạch. Chúng tôi muốn đóng góp cho những mục tiêu của Ấn độ trong việc giảm lượng khí thải cacbon cũng như sản xuất 40% năng lượng của Ấn Độ. Điều này sẽ đạt được chủ yếu nhờ vào năng lượng mặt trời. Tôi đã thất rất nhiều công ty của Ấn Độ làm việc trong lĩnh vực này”.

Trong buổi họp báo sau cuộc gặp với lãnh đạo doanh nghiệp, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi hoan nghênh sự ủng hộ của Pháp trong kế hoạch xây dựng 100 thành phố thông minh tại Ấn Độ đến năm 2020.

Ông Modi cũng cam kết hợp tác với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố: “Tất cả những ai tin vào nhân loại đều phải hợp tác với nhau để chống khủng bố. Cả Pháp và Ấn Độ đều tin vào những giá trị nhân loại và sẽ cùng với phần còn lại của thế giới hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Ấn Độ cam kết chống khủng bố cùng với Pháp”.

Trong ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo Pháp và Ấn Độ dự kiến cùng tuyên bố thành lập Văn phòng lâm thời Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế ở thành phố Gurgaon, nằm ở ngoại ô thủ đô New Delhi.

Cả 2 đã cùng triển khai Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái nhằm mang lại năng lượng sạch và năng lượng mặt trời cho tất cả mọi người để ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả của hiện tượng trái đất ấm dần lên.

Ngày 26/1, Tổng thống Pháp Hollande tham dự cuộc diễu binh kỷ niệm ngày Cộng hòa của Ấn Độ với tư cách là khách mời chính. Ông Hollande là nhà lãnh đạo thứ 5 của Pháp là khách mời chính trong các cuộc diễu binh kỷ ngày độc lập của Ấn Độ. Trước đây chưa có nước nào từng làm khách mời chính nhiều lần như Pháp.

Đáng kể nhất, đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ mời binh sỹ nước ngoài là binh sỹ Pháp tham gia lễ diễu binh. Điều này cho thấy, Pháp và Ấn Độ đã sẵn sàng không chỉ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế thương mại mà còn cả ở khía cạnh chính trị.

Sau cuộc diễu binh, Tổng thống Pháp Hollande sẽ có cuộc hội đàm chính thức với các nhà lãnh đạo Ấn Độ về hàng loạt các vấn đề, từ chống khủng bố, biến đổi khí hậu, giáo dục đại học cho đến hợp tác hạt nhân và các chương trình không gian.

Dự kiến, hai nước cũng sẽ thảo luận về việc Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Thương vụ này là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội Ấn Độ trị giá 150 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Pháp thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hợp tác
Thủ tướng Pháp thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hợp tác

VOV.VN - Ngày 29/1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Manuel Valls đang ở thăm Trung Quốc.

Thủ tướng Pháp thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hợp tác

Thủ tướng Pháp thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hợp tác

VOV.VN - Ngày 29/1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Manuel Valls đang ở thăm Trung Quốc.

Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS
Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS

VOV.VN - Tưởng niệm vụ khủng bố Charlie Hebdo, Tổng thống Pháp Hollande khẳng định Pháp đang cảnh giác cao độ trước IS, đồng thời tôn vinh lực lượng an ninh.

Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS

Tổng thống Hollande: Pháp vẫn đang cảnh giác cao độ trước khủng bố IS

VOV.VN - Tưởng niệm vụ khủng bố Charlie Hebdo, Tổng thống Pháp Hollande khẳng định Pháp đang cảnh giác cao độ trước IS, đồng thời tôn vinh lực lượng an ninh.

Ấn Độ, Pháp bắt chặt tay trên nhiều lĩnh vực
Ấn Độ, Pháp bắt chặt tay trên nhiều lĩnh vực

(VOV) - Trong mảng quốc phòng, Ấn Độ sẽ mua 126 máy bay Rafale của Pháp.

Ấn Độ, Pháp bắt chặt tay trên nhiều lĩnh vực

Ấn Độ, Pháp bắt chặt tay trên nhiều lĩnh vực

(VOV) - Trong mảng quốc phòng, Ấn Độ sẽ mua 126 máy bay Rafale của Pháp.

Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Với 269 phiếu thuận trên 244 phiếu chống, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội.

Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Với 269 phiếu thuận trên 244 phiếu chống, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội.