Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 15/12 chỉ trích việc Nhà Trắng cáo buộc ông biết rõ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Yahoo News dẫn thông tin trên tài khoản Twitter cá nhân của ông Trump viết: “Nếu Nga, hoặc một nước nào khác can thiệp vào bầu cử Mỹ, tại sao Nhà Trắng phải đợi lâu đến vậy mới có phản ứng? Tại sao họ chỉ làm như vậy sau khi bà Hillary Clinton thất bại?”.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11, WikiLeaks đã công bố một loạt email bị rò rỉ của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trong đó có các email của Chủ tịch phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Clinton John Podesta và nhiều nhân vật khác.

Nhiều cơ quan tình báo Mỹ, trong đó có Cục Tình báo Trung ương (CIA) trong tháng 10 đã chính thức đưa ra kết luận rằng, Nga đứng sau vụ việc này nhằm giúp ông Trump có thể thắng cử.

Nhà Trắng đáng bị chỉ trích?

Trong vụ việc này, Nhà Trắng đã vấp phải rất nhiều chỉ trích vì sự lưỡng lự trong việc mạnh tay trấn áp những vụ tấn công mạng. Tờ Washington Post tuần trước cho biết, chính quyền của Tổng thống Obama “rất lo ngại về việc quan hệ với Nga bị leo thang căng thẳng cũng như bị cáo buộc tìm cách hỗ trợ chiến dịch bầu cử của bà Clinton”. Hơn thế nữa, chính quyền của Tổng thống Obama cũng được tư vấn rằng không nên thực hiện các vụ tấn công đáp trả.

Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The Daily Show hồi đầu tuần, Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và cho rằng, điều này là nhằm giúp ông Trump dễ dàng thắng cử.

“Tôi không nghĩ rằng giới truyền thông hay các thành viên Quốc hội Mỹ có thể nghi ngờ về việc ai được hưởng lợi hoặc phải chịu bất lợi về những tin đồn chính trị bị rò rỉ liên tục trong cuộc bầu cử vừa qua”, ông Obama nói.

Mới đây nhất, ngày 14/12, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, Tổng thống đắc cử Trump “hiểu rất rõ” về ý định của Nga và “từng khuyến khích Nga lấy cắp email của bà Clinton trong máy chủ cá nhân của bà khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ”.

“Có những bằng chứng rõ ràng xuất hiện từ rất lâu trước thời điểm của cuộc bầu cử Tổng thống về mối quan hệ của ông Trump với Nga, những lời kêu gọi của ông ấy đối với Nga về việc cần xâm nhập vào máy tính của bà Clinton- đối thủ của ông Trump. Đó là dấu hiệu cho thấy ông ấy hiển nhiên phải biết về sự can dự của Nga”, ông Earnest nói.

Sự thất vọng từ phía ông Trump

Cố vấn cao cấp của ông Trump, bà Kellyanne Conway ngày 15/12 đã lên tiếng chỉ trích những lời bình luận trên: “Những lời ông ấy nói thật không thể tin được. Tôi đoán rằng ông ấy đang cố ý dựng lên hình ảnh của một tên tội phạm chính trị”.

“Thật đáng thất vọng khi nghe được những cáo buộc như thế này từ chính Nhà Trắng. Ông ấy đã công khai tuyên bố rằng, Tổng thống đắc cử biết rõ về việc này và thậm chí còn cố tình “đổ thêm dầu vào lửa”. Đó là cáo buộc cực kỳ vô trách nhiệm và tôi nghi ngờ rằng, sếp của ông ấy, Tổng thống Obama có thể chấp nhận điều này”, bà Conway nói.

Tuy nhiên, có vẻ như Tổng thống Obama cũng “cùng chung quan điểm với ông Earnest”. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Daily Show, ông Obama đã công khai chỉ trích mối quan hệ giữa ông Trump và Nga.

“Trong rất nhiều sự kiện chính trị của mình, Tổng thống đắc cử của chúng ta đã nói riêng với Nga rằng: “Hãy xâm nhập email cá nhân của bà Hillary Clinton để biết được điều gì đang diễn ra cũng như xác nhận lại những giả thiết của chúng ta”, ông Obama nói.

“Hơn thế nữa, chúng ta cũng biết rất rõ mối quan hệ mật thiết giữa nhóm vận động tranh cử cho ông Trump và rất nhiều quan chức Nga. Họ chia sẻ với nhau thông tin về rất nhiều vấn đề quan trọng”, ông Obama nói thêm.

Tiếp đó, tờ Washington Post đưa thông tin rằng, “CIA đã có kết luận chính thức về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 nhằm giúp ông Trump trở thành Tổng thống”.

Đáp lại, ông Trump lên tiếng chỉ trích thông tin từ Washington Post và cho rằng “đó chỉ là lời biện minh” của Đảng Dân chủ trước chiến thắng vang dội của ông: “Tôi nghĩ rằng thông tin này là hết sức lố bịch”.

“Các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu kết quả cuộc bầu cử Tổng thống bị đảo ngược và chúng ta sử dụng chiêu bài Nga/CIA như Đảng Dân chủ. Lúc đó họ sẽ cho rằng, chúng ta sử dụng thuyết âm mưu để chống lại họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những gương mặt mới trong Nội các của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump
Những gương mặt mới trong Nội các của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn nhiều gương mặt mới cho Nội các của mình. Những người này còn cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Những gương mặt mới trong Nội các của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump

Những gương mặt mới trong Nội các của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn nhiều gương mặt mới cho Nội các của mình. Những người này còn cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Chê F-35 đắt đỏ, Trump “tuyên chiến” với nền công nghiệp quốc phòng Mỹ
Chê F-35 đắt đỏ, Trump “tuyên chiến” với nền công nghiệp quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tống thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích chương trình phát triển siêu chiến đấu cơ F-35 của hãng Lockheed Martin là quá đắt đỏ.

Chê F-35 đắt đỏ, Trump “tuyên chiến” với nền công nghiệp quốc phòng Mỹ

Chê F-35 đắt đỏ, Trump “tuyên chiến” với nền công nghiệp quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tống thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích chương trình phát triển siêu chiến đấu cơ F-35 của hãng Lockheed Martin là quá đắt đỏ.

Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ
Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ

VOV.VN - Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn CEO ExxonMobil Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ khiến Nga “thở phào nhẹ nhõm”.

Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ

Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ

VOV.VN - Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn CEO ExxonMobil Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ khiến Nga “thở phào nhẹ nhõm”.