Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Hoạt động biểu tình “chiếm đóng Trung tâm tài chính” của một bộ phận người Hong Kong đã bước sang ngày thứ 3. 

Ngoài các địa điểm tập trung đông người từ ngày 28/9 như Toà nhà trung tâm tài chính, Trụ sở chính quyền Hong Kong, trong ngày 29/9, người biểu tình còn mở rộng sang nhiều vị trí khác, trong đó có cả Trụ sở Văn phòng liên lạc Chính quyền trung ương Trung Quốc đặt tại Hong Kong. 

Người biểu tình điều đình với cảnh sát Hong Kong sau khi bị phun hơi cay ngày 28/9 (Ảnh AP)

Lượng người tham gia biểu tình ngày càng đông vào tối 29/9, do một bộ phận sau khi kết thúc giờ làm việc đã tham gia biểu tình. Ước tính cho đến 21h cùng ngày, đã có khoảng 60.000 người tham gia các hoạt động biểu tình. 

Người biểu tình không chỉ yêu sách đòi Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc huỷ bỏ quyết định ngày 31/8, mà còn đòi Người đứng đầu Đặc khu hành chính Lương Chấn Anh từ chức. 

Nhìn chung, các cuộc biểu tình diễn ra tương đối hoà bình, xong cũng xảy ra một số vụ đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. 

Người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh ngày 29/9 đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp biểu tình, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, không tin vào tin đồn thất thiệt, sớm giải tán biểu tình để đảm bảo cho cuộc sống bình thường của người dân. 

Các cuộc biểu tình đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thành phố. Khu Cửu Long có 12 tuyến đường giao thông bị đình trệ, còn khu Hong Kong có 39 tuyến đường bộ và 80 tuyến đường thuỷ bị ảnh hưởng do người biểu tình chiếm giữ. 

Nhiều trường học và cơ quan phải đóng cửa do giao thông đình trệ. Theo thông kê của cảnh sát, trong 2 ngày qua đã có 41 người bị thương, trong đó có 12 cảnh sát. 

Tại kỳ họp thứ 10 Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc, với số phiếu tán thành đạt 100% đã nhất trí thông qua “Quyết định về vấn đề lựa chọn phổ thông đối với Người đứng đầu Đặc khu hành chính và biện pháp hình thành Uỷ ban lập pháp Đặc khu hành chính Hong Kong”. 

Theo quyết định mới được thông qua, từ năm 2017,  việc bầu cử Người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong sẽ tiến hành theo hình thức phổ thông đầu phiếu thông qua một Uỷ ban đề cử có tính đại biểu rộng rãi. 

Uỷ ban này căn cứ vào các trình tự dân chủ để chọn ra từ 2 đến 3 ứng cử viên cho vị trí Người đứng đầu đặc khu với điều kiện các ứng viên phải nhận được trên 50% sự ủng hộ của số Ủy viên Uỷ ban đề cử. Sau đó ứng viên trúng cử Người đứng đầu đặc khu phải do Chính phủ trung ương Trung Quốc bổ nhiệm. 

Tuy nhiên, điều này lại gây ra sự thất vọng cho một bộ phận người dân Hong Kong dẫn đến những cuộc biểu tình với số lượng lớn người tham gia trong những ngày gần đây. 

Lực lượng biểu tình cho rằng quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc chưa đáp ứng được yêu cầu của họ, chưa đảm bảo cho tiến trình dân chủ ở Hong Kong được thực thi đầy đủ. 

Họ cho rằng ứng cử viên vị trí Người đứng đầu Đặc khu phải do Uỷ ban đề cử lựa chọn là không đảm bảo dân chủ. Lực lượng biểu tình đưa ra các yêu sách như sau: 

- Ông Lương Chấn Anh, người đang giữ cương vị đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong phải từ chức. 

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc phải huỷ bỏ quyết định đưa ra ngày 31/8 vừa qua. 

- Các công dân phải được quyền đề cử ứng viên cho kỳ bầu cử người đứng đầu đặc khu hành chính này vào năm 2017. 

- Cần phải áp dụng hình thức bầu cử phổ thông đầu phiếu bắt đầu từ kỳ bầu chọn Hội đồng Lập pháp trong năm 2016. 

Phản ứng trước những cuộc biểu tình lớn trong những ngày vừa qua, có thể nói Chính phủ Trung ương Trung Quốc và Chính quyền Hong Kong giữ thái độ tương đối thận trọng, lực lượng cảnh sát tỏ ra kiềm chế, họ chỉ áp dụng một số biện pháp được cho là cứng rắn như xịt hơi cay về phía người biều tình tại một số địa điểm quy định không được biểu tình như các trục đường lớn, vì ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân... 

Ngày 29/9, Người phát ngôn Văn phòng công tác Hong Kong và Macau trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định, Chính phủ trung ương Trung Quốc đánh giá cao công tác của Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong thời gian qua, đồng thời tin tưởng cao đối với Người đứng đầu Đặc khu Lương Chấn Anh. 

Trước đó, ngày 28/9, Văn phòng công tác Hong Kong và Macau trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Văn phòng liên lạc Chính quyền trung ương Trung Quốc đặt tại Hong Kong cũng đã lần lượt ra tuyên bố khẳng định hoạt động biểu tình chiếm đóng toà nhà trung tâm tài chính ở Hong Kong là hoạt động phi pháp; bày tỏ ủng hộ chính quyền Đặc khu xử lý tình hình theo pháp luật; ủng hộ quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc ngày 31/8 liên quan đến vấn đề bầu cử lựa chọn người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc yêu cầu Anh dừng can thiệp vào tình hình Hong Kong
Trung Quốc yêu cầu Anh dừng can thiệp vào tình hình Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên BNG Trung Quốc yêu cầu Anh tôn trọng độc lập, chủ quyền của Trung Quốc, “dừng các hành động can thiệp vào tình hình Hong Kong”.

Trung Quốc yêu cầu Anh dừng can thiệp vào tình hình Hong Kong

Trung Quốc yêu cầu Anh dừng can thiệp vào tình hình Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên BNG Trung Quốc yêu cầu Anh tôn trọng độc lập, chủ quyền của Trung Quốc, “dừng các hành động can thiệp vào tình hình Hong Kong”.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ nhiều thủ lĩnh biều tình
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ nhiều thủ lĩnh biều tình

VOV.VN - Hàng trăm cảnh sát đã được điều động để ngăn những con phố chặn các đường tại Hong Kong sau khi nhiều thủ lĩnh biểu tình bị bắt giữ.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ nhiều thủ lĩnh biều tình

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ nhiều thủ lĩnh biều tình

VOV.VN - Hàng trăm cảnh sát đã được điều động để ngăn những con phố chặn các đường tại Hong Kong sau khi nhiều thủ lĩnh biểu tình bị bắt giữ.

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong
Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên một cơ quan thuộc Quốc vụ viện khẳng định chính quyền Trung ương Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong.

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên một cơ quan thuộc Quốc vụ viện khẳng định chính quyền Trung ương Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong.

Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng
Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng

VOV.VN - Một nhà làm luật Hong Kong nói rằng ông bị lạnh sống lưng khi đọc bản sách trắng này.

Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng

Dân Hong Kong tức giận phản đối chính phủ Trung Quốc về sách Trắng

VOV.VN - Một nhà làm luật Hong Kong nói rằng ông bị lạnh sống lưng khi đọc bản sách trắng này.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài
Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền
Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền

VOV.VN - Giới chức Hong Kong đã cho bắt giữ một số người biểu tình.

Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền

Những người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở chính quyền

VOV.VN - Giới chức Hong Kong đã cho bắt giữ một số người biểu tình.

Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ
Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ

VOV.VN - Việc cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay để giải tán đám đông được xem như là một phản ứng mạnh tay của chính quyền

Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ

Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ

VOV.VN - Việc cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay để giải tán đám đông được xem như là một phản ứng mạnh tay của chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền
Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay
Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

VOV.VN - Sau một thời gian thủ thế, cảnh sát Hong Kong quyết định tấn công và dọa sẽ dùng vũ lực nhiều hơn nữa nếu bên biểu tình không chịu rút.

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

VOV.VN - Sau một thời gian thủ thế, cảnh sát Hong Kong quyết định tấn công và dọa sẽ dùng vũ lực nhiều hơn nữa nếu bên biểu tình không chịu rút.

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?
Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ủng hộ biểu tình hòa bình trong khi khẳng định Mỹ không muốn tình hình leo thang khiến Trung Quốc phải ra tay trấn áp.

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ủng hộ biểu tình hòa bình trong khi khẳng định Mỹ không muốn tình hình leo thang khiến Trung Quốc phải ra tay trấn áp.