Thế giới 7 ngày:

Tuần thứ 4 tìm kiếm, vụ MH370 mất tích vẫn chìm trong bí ẩn

VOV.VN - Dù có nhiều vật thể được phát hiện, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nào về việc MH370 đã rơi ở Ấn Độ Dương.

Thủy thủ trên tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc tham gia tìm kiếm MH370 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 29/3, lực lượng cứu hộ của các nước tiếp tục phát hiện nhiều vật thể nghi là của máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích trong bối cảnh cuộc tìm kiếm đã bước sang tuần thứ tư.

Lực lượng cứu hộ New Zealand ngày 29/3 cho biết, đã phát hiện được 11 vật thể hình chữ nhật màu trắng. Các vật thể này là những tấm vật liệu hình chữ nhật dài 1m và nằm cách nhau khoảng 5m. Máy bay của Trung Quốc cũng đã phát hiện 3 vật thể trôi nổi có màu trắng, đỏ và cam. Các nhà điều tra chưa thể kết luận các vật thể trên có phải là của máy bay bị mất tích MH370 hay không cho đến khi lực lượng cứu hộ trục vớt được các vật thể và tiến hành phân tích.

Như vậy, mặc dù giới chức Malaysia đã dựa trên các dữ liệu từ vệ tinh để kết luận rằng chiếc máy bay MH370 đã lao xuống một nơi nào đó ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, tuy nhiên cho đến nay, chưa có bất kỳ một dấu tích nào của nó được tìm thấy.  

Bà Tymoshenko tham gia ứng cử Tổng thống Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ngày 30/3 là ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới. Các bước đi nhằm hoàn tất thủ tục đầu tiên này đang được khẩn trương tiến hành ở Ukraine.

Trong ngày hôm qua (29/3) hầu hết các đảng lớn của Ukraine đã tiến hành đại hội và chọn ứng cử viên của đảng ra tranh cử. Những gương mặt “sáng giá” cũng trở nên rõ ràng hơn trong những cuộc lựa chọn mang tính khởi đầu này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chiều tối 30/3, Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Nga sẽ gặp nhau ở Paris (Pháp) để tiếp tục thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc gặp được coi như việc thực thi một “thỏa thuận” đạt được giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ 2 ngày trước đó.  

Trong cuộc điện đàm hôm 28/3, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đã bày tỏ quan điểm cứng rắn riêng của mình về cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, song hai bên cũng đi đến nhất trí rằng các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ sẽ tiếp tục gặp nhau để thảo luận các bước đi tiếp theo và những gì cộng đồng quốc tế có thể làm để ổn định tình hình ở Ukraine.



Ngày 30/3, Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển đã nhận hồ sơ của Philippines chính thức khởi động vụ kiện Trung Quốc, liên quan "đường lưỡi bò" ở Biển Đông.

Hồ sơ của Philippines với nội dung tuyên bố cốt lõi là yêu sách “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế như đã được quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, không chỉ ra quyền lợi hàng hải của Trung Quốc ở biển Đông theo quy định về giới hạn trong vùng lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. 

Hồ sơ mà Philippines đệ trình lên Tòa án ở Hague bao gồm gần 4.000 trang tài liệu giải thích và lập luận của Philippines về quyết định đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án quốc tế trong tháng 1/2013, sau khi các tàu Trung Quốc nắm quyền kiểm soát quần đảo nằm trong vùng tranh chấp ngoài khơi phía tây bắc Philippines.

Người biểu tình chống Chính phủ trên đường phố Bangkok (Ảnh: AP)

Ngày 30/3, Thái Lan tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện tại 77 tỉnh, thành ở Thái Lan. Ðây là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng với Thái Lan trong bối cảnh Hạ viện nước này chưa được thành lập. Thượng viện là nơi có quyền quyết định “số phận” của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra khi bà đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chương trình thu mua giá gạo của nông dân.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, có 457 ứng cử viên ra tranh cử trên toàn quốc, trong đó có 18 ứng cử viên chạy đua vào một ghế ở Thủ đô Bangkok. Cuộc bầu cử diễn ra không gặp trở ngại gì mặc dù đêm trước cuộc bầu cử, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố ở Bangkok biểu tình đòi Thủ tướng tạm quyền Yingluck từ chức.

Một số cử tri tại Bangkok bày tỏ: “Cuộc bầu cử cần được hoàn thành để chúng ta có thể biết được người dân ủng hộ những ai”. “Tôi muốn một người có thể bảo đảm sự công bằng. Như vậy tình hình chính trị của Thái Lan mới có thể tiến triển tốt đẹp”.


Tên lửa Triều Tiên (ảnh: EPA)

Ngày 26/3, Triều Tiên đã tiến hành bắn thử 2 tên lửa tầm trung sau hàng loạt các vụ thử tên lửa tầm ngắn.

Phản ứng trước động thái này của Triều Tiên, Mỹ cho rằng việc Triều Tiên phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển Nhật Bản là sự vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc và loạt phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là sự leo thang đáng lo ngại, là hành động khiêu khích mà Mỹ sẽ xem xét một cách nghiêm túc.

Ngày 27/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín để tham vấn và thảo luận về khả năng lên án những vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng các vụ phóng tên lửa đạn đạo và cùng với các nước có liên quan tập trung vào các cuộc đối thoại cũng như những biện pháp ngoại giao cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh cho khu vực.

Cổng Ấn Độ (Newdehli, Ấn Độ) (Ảnh: AFP)

Hàng triệu người trên toàn thế giới hướng về chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra vào tối 29/3. Đây là một sự kiện quốc tế do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng, được tổ chức vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm, nhằm góp phần nâng cao ý thức về tiết kiệm năng lượng.

Trong 1 giờ đồng hồ, kể từ 20h30 (giờ địa phương), khắp nơi trên thế giới đồng loạt tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng một trong những hoạt động vì môi trường có sức ảnh hưởng toàn cầu này.

Tại Việt Nam, theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2014 từ 20h30 đến 21h30 ngày 29/3/2014, công suất của hệ thống điện giảm được 431 MW, sản lượng điện năng tiết kiệm được là 431.000 kWh tương đương với số tiền tiết kiệm được là: 650.000.000 VNĐ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại
Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại

VOV.VN - Một cử tri bày tỏ, “Cuộc bầu cử cần được hoàn thành để chúng ta có thể biết được người dân ủng hộ những ai”.

Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại

Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại

VOV.VN - Một cử tri bày tỏ, “Cuộc bầu cử cần được hoàn thành để chúng ta có thể biết được người dân ủng hộ những ai”.

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc
Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân kiểu mới
Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân kiểu mới

VOV.VN - Triều Tiên đồng thời cảnh báo Mỹ không nên có những “hành động thiếu suy nghĩ” khi can thiệp vào tình hình ở bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân kiểu mới

Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân kiểu mới

VOV.VN - Triều Tiên đồng thời cảnh báo Mỹ không nên có những “hành động thiếu suy nghĩ” khi can thiệp vào tình hình ở bán đảo Triều Tiên.

Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370
Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370

VOV.VN - Vẫn chưa có mảnh vỡ nào được vớt lên từ những mảnh vỡ được nhìn thấy ngoài khơi phía Tây Australia.

Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370

Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370

VOV.VN - Vẫn chưa có mảnh vỡ nào được vớt lên từ những mảnh vỡ được nhìn thấy ngoài khơi phía Tây Australia.

Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống
Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Danh sách các ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine đã lên đến con số 10.

Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống

Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Danh sách các ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine đã lên đến con số 10.

Thế giới cùng tắt đèn hưởng ứng "Giờ Trái đất"
Thế giới cùng tắt đèn hưởng ứng "Giờ Trái đất"

VOV.VN - Trong 1 giờ đồng hồ, kể từ 20h30 (giờ địa phương), khắp nơi trên thế giới đồng loạt tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

Thế giới cùng tắt đèn hưởng ứng "Giờ Trái đất"

Thế giới cùng tắt đèn hưởng ứng "Giờ Trái đất"

VOV.VN - Trong 1 giờ đồng hồ, kể từ 20h30 (giờ địa phương), khắp nơi trên thế giới đồng loạt tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.