Tỷ phú Mỹ Donald Trump: Có thất cử Tổng thống cũng chẳng sao!

VOV.VN - Donald Trump tuyên bố ông hài lòng ngay cả khi thất bại trước bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng vì ông “được nói ra sự thật”.

CNBC dẫn lời ông Trump ngày 11/8 nhấn mạnh: “Tôi là người luôn nói sự thật. Tất cả những gì tôi muốn làm là nói ra sự thật. Nếu trong 90 ngày tới tôi thấy bại vì cái gọi là “những sai lầm về chính trị” dù tôi được coi là người khá thông minh và có nhiều ý tưởng tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ quay lại với cuộc sống tốt đẹp của tôi trước đây”.

“Tất nhiên đây không phải là điều mà tôi trông đợi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chiến thắng nhưng ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra”, ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa nói thêm.

Tỷ phú Mỹ Donald vẫn lạc quan ngay cả trước khả năng bị bà Hillary Clinton đánh bại. Ảnh AP

Không thắng cử cũng chẳng sao

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau bình luận gây tranh cãi của tỷ phú Mỹ đêm hôm trước trong chiến dịch vận động tranh cử của mình tại Florida, trong đó, ông nhắc lại cáo buộc của mình rằng, Tổng thống Obama là “kẻ sáng lập IS” và bà Hillary Clinton là “đồng sáng lập tổ chức khủng bố này”.

“IS đang vinh danh Tổng thống Obama, ông ấy là kẻ sáng lập ra chúng và tôi muốn nói rằng, người đồng sáng lập với ông ấy là Hillary Clinton dối trá”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC sau đó, ông Trump khẳng định, ông sẽ không rút lại tuyên bố của mình dù điều đó có thể khiến ông thất bại trước bà Clinton.

“Điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tôi đưa ra tuyên bố của mình một cách rất thẳng thắn. Tôi không biết điều này có hiệu quả không bởi tôi không phải là một người làm chính trị chuyên nghiệp và tôi tự hào vì điều đó. Tôi dám nói thẳng quan điểm của mình”, ông Trump nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đề cập đến khả năng thất bại của mình. Hồi tháng 4, ông từng chia sẻ với những người ủng hộ mình ở bang Maryland rằng, nếu ông không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hòa, nhiều khả năng ông sẽ không tham gia chính trường lần nữa: “Tôi nghĩ tôi sẽ đến Turnbelly chơi golf hoặc làm điều gì đó”.

Tuy nhiên, lần này ông Trump có vẻ “nghiêm túc” hơn nhiều sau khi trải qua những tuần đầy sóng gió với nhất nhiều vụ việc gây tranh cãi khiến ông tụt lại phía sau bà Clinton trong nhiều cuộc thăm dò gần đây.

Theo dữ liệu thăm dò mới nhất do RealClearPolitics công bố, bà Clinton đang dẫn 8 điểm phần trăm so với ông Trump (48% so với 40%), mức chênh lệch rất lớn so với chỉ 1 tháng trước đó khi ông Trump còn dẫn trước bà Clinton 1 điểm phần trăm.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, ông Trump đã bày tỏ lo ngại rằng “cuộc bầu cử này có gian lận”. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tỉ lệ cử tri ủng hộ ông đang giảm sút nhanh chóng, ông Trump chia sẻ ông chấp nhận điều này. “Hoặc mọi chuyện sẽ theo ý tôi hoặc tôi sắp có một kỳ nghỉ rất dài và thú vị”, ông Trump tuyên bố.

Quyết không thay đổi giọng điệu của mình

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time đăng ngày 11/8, ông Trump tuyên bố, ông sẵn sàng lắng nghe những lời từ vấn của lãnh đạo đảng Cộng hòa, bao gồm Chủ tịch Đại hội Toàn Quốc đảng Cộng hòa Reince Priebus.

“Tôi đang lắng nghe những lời yêu cầu của họ rằng tôi cần phải hạ giọng, tỏ ra dễ gần hơn và mềm mỏng hơn”, ông Trump nói: “Được thôi, tôi sẽ làm như họ nói. Tuy nhiên, bản thân tôi không rõ liệu đó có phải là những gì nước Mỹ muốn hay không”.

Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định, ông sẽ không rút lại lời chỉ trích của ông nhằm vào Tổng thống Obama và bà Clinton: “Rõ ràng ông ấy là kẻ sáng lập IS. Trên thực tế, ông ấy và bà Clinton cần phải được trao giải thưởng “Nhân vật Sáng giá Nhất” vì đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nước Mỹ”.

Trước đó, có thông tin cho rằng, Chủ tịch Đại hội Toàn Quốc đảng Cộng hòa Reince Priebus đã cảnh báo ông Trump rằng, nhiều khả năng ông Trump sẽ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Priebus nhấn mạnh, nếu ông Trump không chịu thay đổi chính sách của mình trong một vài tuần tới, đảng Cộng hòa sẽ buộc phải “bỏ rơi ông” để dồn sức cho cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện sắp tới. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ thông tin nói trên và khẳng định: “Reince Priebus là một người rất tuyệt vời. Ông ấy chẳng bao giờ nói thế”.

Lịch sử vẫn có chỗ cho ông Trump?

Theo các chuyên gia, ông Trump vẫn nên duy trì giọng điệu “đao to búa lớn” của mình. Khoảng 2/3 cử tri tham gia thăm dò ý kiến khẳng định, họ không tin đối thủ của ông Trump là người đáng tin cậy. Hơn thế nữa, đảng Dân chủ cũng đang rất lo ngại những kẻ đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của đảng này có thể tiếp tục tung ra những email gây bất lợi cho họ.

Ngay cả khi vị thế của ông Trump đang lung lay nghiêm trọng như hiện nay, vẫn còn quá sớm để gạch tên tỷ phú Mỹ khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Đã có những dấu hiệu cho thấy, ông Trump đang thay đổi.

Bản thân lịch sử các cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ cũng cho thấy, ưu thế dẫn trước 8 điểm phần trăm trong tháng 8 vẫn có thể “tan chảy như kem trong nắng Hè”.

Năm 1988, Tổng thống George H.W. Bush đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi bị dẫn trước với tỷ lệ tương tự để “đường đường chính chính” trở thành ông chủ Nhà Trắng. Nhiều chuyên gia nhận định, chỉ vài tuần tới, khi dư âm của Đại hội đảng Dân chủ mờ nhạt dần, tỷ lệ những người ủng hộ bà Clinton cũng sẽ “tuột dốc không phanh”.

Các cuộc tranh luận sắp tới sẽ tạo cơ hội để ông Trump xóa bỏ thành kiến của công chúng Mỹ nhằm vào ông. Ông Trump cho biết, ông sẽ tham gia đủ cả 3 cuộc tranh luận với bà Clinton. Tuy nhiên, rất có thể ông sẽ thay đổi đôi chút chính sách của mình.

Dù bà Clinton cũng mắc phải những sai lầm “khó đỡ” và ngày càng khiến cử tri mất lòng tin vì những lời bao biện không mấy có sức thuyết phục của mình, nhiều cử tri kỳ cựu của đảng Cộng hòa vẫn chưa thể lạc quan hoàn toàn vào khả năng chiến thắng của ông Trump.

“Thật khó để nói rằng chúng tôi đã từ bỏ hy vọng chiến thắng. Nhưng chúng tôi chưa thấy một bằng chứng cụ thể nào cho chiến thắng của mình”, một cử tri đảng Cộng hòa chia sẻ./.                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2
Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã lợi dụng tu chính án thứ 2 của Hiến pháp để kích động bạo lực bằng súng đạn.

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã lợi dụng tu chính án thứ 2 của Hiến pháp để kích động bạo lực bằng súng đạn.

Donald Trump gọi Tổng thống Obama là “người sáng lập ra IS”
Donald Trump gọi Tổng thống Obama là “người sáng lập ra IS”

VOV.VN - Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – Donald Trump, vừa gọi đương kim lãnh đạo Mỹ Obama là “người sáng lập” ra tổ chức khủng bố IS.

Donald Trump gọi Tổng thống Obama là “người sáng lập ra IS”

Donald Trump gọi Tổng thống Obama là “người sáng lập ra IS”

VOV.VN - Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – Donald Trump, vừa gọi đương kim lãnh đạo Mỹ Obama là “người sáng lập” ra tổ chức khủng bố IS.

Donald Trump thừa nhận có thể thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Donald Trump thừa nhận có thể thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận khả năng thất bại trong cuộc bầu cử tới.

Donald Trump thừa nhận có thể thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Donald Trump thừa nhận có thể thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận khả năng thất bại trong cuộc bầu cử tới.

20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng
20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Một cuộc thăm dò gần đây do CNN/ORC thực hiện cho thấy có tới 20% cử tri Cộng hòa muốn tỷ phú Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng.

20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Một cuộc thăm dò gần đây do CNN/ORC thực hiện cho thấy có tới 20% cử tri Cộng hòa muốn tỷ phú Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng.