Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã biến việc chặt đầu các con tin trở thành một nhân tố chính yếu trong chiến dịch khủng bố và chinh phục lãnh thổ của mình. Trong thời gian gần đây, dễ nhận thấy nhất là các vụ hành quyết những người phương Tây như là James Foley, Steven Sotloff, và David Haines. Các chiến binh jihad sản xuất các đoạn video ghi lại hình ảnh kinh hoàng đầu các nạn nhân bị cắt rời bên cạnh thi thể của họ.

Ảnh: Telegraph
Khủng bố Hồi giáo IS chuẩn bị cứa cổ nhà báo Mỹ Foley (ảnh từ clip của phiến quân IS)Trong nhiều năm sau vụ khủng bố 11/9, các nhóm khủng bố Hồi giáo khác lưu hành nhiều đoạn video ghê rợn tương tự, của các nạn nhân như nhà báo Daniel Pearl, doanh nhân Nicholas Berg, và các nhà thầu xây dựng Jack Hensley và Eugene Armstrong – những công dân Mỹ bị nhóm khủng bố al-Qaeda “trảm”.

Gần đây nhất, cảnh sát Australia đã bắt giữ 15 nghi phạm bị báo cáo có mối liên hệ với Nhà nước Hồi giáo và âm mưu bắt một người dân nào đó rồi chặt đầu.

Rõ ràng bọn khủng bố ưa thích việc chém đầu gây ra nỗi sợ hãi cho nước Mỹ và các nước phương Tây khác, cũng như trong cộng đồng người Kurd, người Shiite, hay các lực lượng địa phương bị cỗ xe giết người của chúng lăn bánh qua.

Tâm lý chiến là một yếu tố thiết yếu trong chiến lược quân sự của “Nhà nước Hồi giáo” (IS). Ngay cả khi bị áp đảo về số lượng trên chiến trường, IS vẫn khiến đối thủ phải dè chừng do sự tàn bạo của IS.

Bằng việc giết hại các con tin người Anh và Mỹ, IS muốn làm cho người phương Tây ngán ngẩm và không muốn dính líu tới Iraq nữa.

>> Xem thêm: Hậu khủng bố 11/9, Mỹ gặp phải “vỏ dừa” Hồi giáo IS

Có nhiều cách khủng bố khác, có những cách giết người hàng loạt rất ghê sợ, như là đánh bom liều chết, dùng khí độc, không tặc… Nhưng vì sao IS lại đặc biệt nhấn mạnh đến chuyện chém đầu?

Lý do cho điều này có thể nằm ở chỗ: chặt đầu thu hút sự chú ý hơn đánh bom tự sát hoặc cho nổ tung xe hơi. Đánh bom xe hoặc xả súng tuy đẫm máu nhưng đã mất giá trị gây sốc đối với phương Tây.

Một vụ chặt đầu duy nhất một con tin thu hút sự chú ý của truyền thông ngang bằng với một vụ đánh bom có số lượng thương vong rất lớn.

Những kẻ khủng bố khát khao sự chú ý, trong kỷ nguyên kỹ thuật số thì sự khát khao này dường như lớn hơn bao giờ hết.

Cả IS và các nhóm thánh chiến khác có nhiều cách tiến hành thảm sát. Nhưng để gây chú ý và làm cả thế giới rùng mình thì không gì sánh được với việc cắt đầu một nhà báo Mỹ hay một nhân viên cứu trợ Anh rồi tải đoạn video ghi lại cảnh này lên mạng internet.

Tất nhiên việc chặt đầu có thể rồi cũng sẽ mất giá trị gây sốc. Việc này vốn không quá lạ trong văn hóa phương Tây. Đến tận năm 1977, máy chém vẫn còn được sử dụng để thi hành án tử hình ở Pháp. Thời kỳ Mỹ còn là thuộc địa, thủ cấp của tội phạm đôi khi được trưng công khai ở các công viên ở Boston.

Tác giả Jeff Jacoby trên tờ BostonGlobe của Mỹ cho rằng câu chuyện ở đây còn liên quan tới thần học và lịch sử Hồi giáo, tới kinh Koran.

Trong một nghiên cứu năm 2005, sử gia Timothy Furnish dẫn một đoạn nổi tiếng trong kinh thánh Koran: “Khi các con gặp kẻ vô đạo, hãy cắt cổ chúng”.

Furnish quan sát: “Trong nhiều thế kỷ, các học giả Hồi giáo hàng đầu đã giải thích câu này theo nghĩa đen” và các ví dụ cho điều này xuất hiện đầy rẫy trong lịch sử Hồi giáo.

Tuy nhiên các lãnh đạo phương Tây luôn khẳng định việc chặt đầu những “kẻ vô đạo” không liên quan gì tới thế giới tôn giáo của chiến binh jihad và những tên đao phủ trong những vụ này không đại diện cho đạo Hồi.

Tổng thống Obama nằm trong số đó khi ông tuyên bố tổ chức IS không phải là Hồi giáo.

Đối với hàng triệu người Hồi giáo ôn hòa và yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, các vụ chặt đầu nhân danh Hồi giáo là sự tha hóa khủng khiếp. Nhưng đối với thiểu số Hồi giáo cực đoan cuồng tín, đó chỉ là điều thánh Allah yêu cầu./.

>> Xem thêm: Thủ đoạn giúp nhóm khủng bố IS chiếm thế thượng phong

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này
IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

VOV.VN - Một nhà báo Anh bị IS bắt nhưng vẫn trong trạng thái sức khỏe tốt đã xuất hiện trên mạng xã hội để nói tốt cho Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

VOV.VN - Một nhà báo Anh bị IS bắt nhưng vẫn trong trạng thái sức khỏe tốt đã xuất hiện trên mạng xã hội để nói tốt cho Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS
Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS

VOV.VN - Chuyên gia tình báo xem xét video sẽ dùng giọng nói và y phục sát thủ cùng chi tiết thuận tay trái để thu hẹp việc truy tìm.

Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS

Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS

VOV.VN - Chuyên gia tình báo xem xét video sẽ dùng giọng nói và y phục sát thủ cùng chi tiết thuận tay trái để thu hẹp việc truy tìm.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS
Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.