Xung đột Ukraine: Ngoại trưởng tìm hòa bình, Tổng thống mua vũ khí

VOV.VN - Nỗ lực cứu vãn Thỏa thuận Minsk 2 đang hết sức mong manh trước “sức nóng” của chiến trường miền Đông Ukraine: chỉ cần “một mồi lửa”, chiến sự sẽ bùng lên dữ dội.

Ngoại trưởng Ukraine đi tìm hòa bình

Các Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp và Đức trong cuộc họp tại thủ đô Paris, Pháp ngày 24/2 đã nhất trí tăng cường triển khai sứ mệnh quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 được ký 12/2.

Xe tăng quân đội Ukraine gần Artemivsk (ảnh: AP)
Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 3 giờ cùng người đồng cấp Ukraine, Nga và Đức, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết: “Cả 4 Ngoại trưởng kêu gọi thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản của thỏa thuận Minsk 2, bao gồm một lệnh ngừng bắn toàn diện và rút vũ khí hạng nặng. Chúng tôi kêu gọi các bên hoàn thành kế hoạch rút vũ khí hạng nặng sớm nhất có thể”.

“Chúng tôi yêu cầu củng cố sứ mệnh quan sát đặc biệt của OSCE và sự mở rộng của sứ mệnh này, thông qua việc bổ sung nhân viên, trang thiết bị và nguồn tài chính. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hành động nhằm đảm bảo việc này được triển khai nhanh chóng”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh.

Theo yêu cầu của OSCE, quân đội Ukraine và lực lượng đối lập miền Đông phải hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng trước ngày 27/2 và thiết lập một vùng đệm phi quân sự trước ngày 7/3.

Trong khi lực lượng đối lập Ukraine cho biết đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường miền Đông nước này, theo một thỏa thuận ngừng bắn, phía quân đội Ukraine cho biết, họ sẽ chỉ rút vũ khí nếu như lực lượng đối lập hoàn toàn tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk sáng 24/2 cho biết đã bắt đầu rút khoảng 100 khẩu pháo khỏi chiến tuyến, còn Lugansk tuyên bố đã rút hơn 30 đơn vị vũ khí hạng nặng khỏi khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine và sẵn sàng đẩy nhanh quá trình nếu Kiev ngừng tấn công.

Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov tuyên bố sẽ chỉ rút vũ khí hạng nặng khi lệnh ngừng bắn được tuân thủ tuyệt đối. “Trong tình hình lực lượng Ukraine vẫn bị nã pháo thì không thể nói chuyện rút vũ khí được”.

Tổng thống Ukraine đi UAE mua vũ khí?

Tiếng nói nước Nga đưa tin: Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa đạt được thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về cung cấp vũ khí.

Tổng thống Ukraine bắt tay Thủ tướng UAE (ảnh: Gulf Today)
Tin này công bố trên trang Facebook của cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, nghị sĩ Verkhovnaya Rada Anton Gerashenko. Theo lời ông Gerashenko, Thỏa thuận này được ký với Thái tử Abu Dhabi và Phó Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang UAE, Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

“Điều này nhấn mạnh rằng, không giống người châu Âu hay người Mỹ, người Arab không sợ mối đe dọa từ ông Putin trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ ba, bắt đầu khi vũ khí và đạn dược được cung cấp cho Ukraine”, cố vấn Gerashchenko viết trên Facebook.

Cũng theo ông Gerashchenko, UAE đổ lỗi cho Nga về việc giảm giá dầu, “vì vậy điều này có thể là một cách trả đũa của họ”.

Tuy nhiên, tên và số lượng các loại vũ khí sẽ được UAE chuyển giao cho Ukraine không được tiết lộ.

Trước thông tin này, báo chí UAE dẫn lời Tổng thống Ukraine Poroshenko nói rằng: “Các vũ khí này sẽ không được sử dụng vào mục đích tấn công, mà chỉ để cung cấp cho Kiev một số lựa chọn quân sự mà Kiev hiện không có”.

Mong manh lệnh ngừng bắn

Vụ đánh bom tại Kharkov khiến 3 người thiệt mạng đang châm ngòi khẩu chiến Ukraine – Nga, đồng thời dấy lên nguy cơ lệnh ngừng bắn bị phá vỡ.

Kiev ngày 22/2 thông báo đã bắt được các nghi phạm liên quan đến vụ nổ làm 3 người chết trong cuộc tuần hành ở thành phố Kharkov và cho biết chúng nhận vũ khí cùng chỉ thị từ phía Moscow.

Hiện trường vụ nổ bom ở Kharkok hôm 22/2 (ảnh: EPA)
Moscow hiện chưa có bình luận nào về cáo buộc từ phía Kiev. Nga từ lâu đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở Ukraine.

Kharkov nằm cách chiến tuyến, nơi phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine đang giao tranh, hơn 200 km. Thành phố này hiện nằm dưới sự kiểm soát chắc chắn của chính phủ và phần lớn người dân ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, theo quan sát của OSCE, vụ nổ bom tại thành phố này có nguy cơ đẩy chiến sự ở Mariupol lên cao.

Ðến nay Mariupol, cách biên giới Nga 55km, vẫn là thành phố lớn nhất trong vùng chiến sự còn nằm trong tay Chính phủ Ukraine. Quan sát chiến sự những ngày qua ở đây, giới quan sát đã nhận định Mariupol khả năng sẽ trở thành “lò lửa” chiến tranh trong tương lai gần.

AFP dẫn báo cáo của các quan sát viên OSCE: lực lượng đối lập vẫn không hề tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt tại các khu vực gần thành phố Mariupol.

Đại tá Valentyn Fedichev, một chỉ huy quân đội Ukraine, khẳng định các vị trí của lực lượng Kiev bị bắn phá 27 lần chỉ trong vòng 24 giờ (22-23/2). “Các tay súng phe đối lập vẫn liên tiếp tấn công vị trí quân chính phủ ở thị trấn Shyrokine và khu vực xung quanh” .

Quân đội Ukraine còn cáo buộc Nga triển khai 20 xe tăng tiếp cận Mariupol.

Trong một diễn biến khác, Nga tuyên bố sẽ phản ứng nếu Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov chỉ trích quyết định trên sẽ vi phạm thỏa thuận Minsk về giải quyết hòa bình xung đột tại Ukraine và là hành động khiêu khích mà Nga không thể không can thiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống của những người dân bị mắc kẹt tại Debaltseve, Ukraine
Cuộc sống của những người dân bị mắc kẹt tại Debaltseve, Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột tại đây đã khiến nhiều người dân địa phương phải đối mặt với sự sống còn.

Cuộc sống của những người dân bị mắc kẹt tại Debaltseve, Ukraine

Cuộc sống của những người dân bị mắc kẹt tại Debaltseve, Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột tại đây đã khiến nhiều người dân địa phương phải đối mặt với sự sống còn.

Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vẫn tiếp tục bắn phá miền Đông
Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vẫn tiếp tục bắn phá miền Đông

VOV.VN - Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn trên đã có hiệu lực từ cuối tuần trước, song đến nay các bên tại Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vẫn tiếp tục bắn phá miền Đông

Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vẫn tiếp tục bắn phá miền Đông

VOV.VN - Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn trên đã có hiệu lực từ cuối tuần trước, song đến nay các bên tại Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk
Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Quyết định trên được Ngoại trưởng các nước đưa ra trong bối cảnh pháo kích vẫn tiếp tục oanh tạc tại miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Quyết định trên được Ngoại trưởng các nước đưa ra trong bối cảnh pháo kích vẫn tiếp tục oanh tạc tại miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass
Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

VOV.VN - Giới chức Ukraine cáo buộc các vụ nã pháo của phe đối lập đang cản trở quân chính phủ rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

VOV.VN - Giới chức Ukraine cáo buộc các vụ nã pháo của phe đối lập đang cản trở quân chính phủ rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine
Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Lời khẳng định này vừa được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đưa ra ngày 24/2.

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Lời khẳng định này vừa được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đưa ra ngày 24/2.

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine
Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine

VOV.VN -Thỏa thuận ngừng bắn được các bên nhất trí ở Minsk (Belarus) cách đây 1 tuần nhưng phe đối lập Ukraine vẫn đánh chiếm một thị trấn chiến lược.

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine

VOV.VN -Thỏa thuận ngừng bắn được các bên nhất trí ở Minsk (Belarus) cách đây 1 tuần nhưng phe đối lập Ukraine vẫn đánh chiếm một thị trấn chiến lược.

Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt
Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt

VOV.VN - Các cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn khiến hòa bình tại đây ngày càng khó thực hiện.

Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt

Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt

VOV.VN - Các cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn khiến hòa bình tại đây ngày càng khó thực hiện.

“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”
“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”

VOV.VN - Đây là tuyên bố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 TV ngày 23/2.

“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”

“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”

VOV.VN - Đây là tuyên bố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 TV ngày 23/2.

Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự
Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự

VOV.VN - Phe đối lập Ukraine ngày 24/2 đã mời các phóng viên đến chứng kiến việc họ rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự tại miền Đông.

Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự

Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự

VOV.VN - Phe đối lập Ukraine ngày 24/2 đã mời các phóng viên đến chứng kiến việc họ rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự tại miền Đông.