Quốc hội Iran chấp thuận 18 ứng cử viên vào Nội các Chính phủ mới

Quốc hội Iran sẽ thảo luận trong 5 ngày về chương trình của Chính phủ mới và phê chuẩn thành viên mới của Chính phủ.  

Quốc hội Iran ngày 3/9 thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Nội các trong Chính phủ mới của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Phát biểu trước khi bỏ phiếu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi tất cả các đại biểu tin tưởng vào các thành viên của chính phủ mới như một đòn trực tiếp vào kẻ thù của Iran. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cho rằng, Iran đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính phủ và Quốc hội cùng vượt qua khủng hoảng này để phục vụ nhân dân và thực hiện các mục tiêu của cuộc cách mạng Hồi giáo.

Theo các phương tiện truyền thông Arập sáng 3/9, trong số danh sách 21 ứng cử viên mà Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đề suất Quốc hội đã chấp thuận 18 ứng cử viên. Hầu hết các bộ trưởng nhận được hơn 150 phiếu bầu trong tổng số 286 đại biểu tham dư. Hai trong ba ứng cử viên nữ đa bị từ chối, cùng ứng cử viên Bộ trưởng năng lượng. Như vậy, Iran sẽ có một bộ trưởng là nữ đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Hồi giáo Iran./.                                                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên