Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền

VOV.VN - Theo Hiến pháp Ukraine, nếu Chính phủ Liên minh mới không được thành lập trong vòng 1 tháng, Tổng thống Ukraine sẽ giải tán Quốc hội.

Sáng 25/7 (theo giờ Việt Nam), Quốc hội Ukraine đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp để thảo luận về cách xử lý khủng hoảng sau sự tan rã của Liên minh cầm quyền và sự thất bại trong việc thông qua hai dự luật quan trọng của Chính phủ.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố từ chức sau khi Liên minh cầm quyền Lựa chọn châu Âu trong Quốc hội của ông sụp đổ (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Quốc hội Ukraine hôm 24/7, đã bỏ phiếu nhất trí giải tán Đảng Cú đấm (UDAR). Người phát ngôn Quốc hội Ukraine Turchynov cho biết, một số nghị sĩ  còn lại của Đảng vẫn được phép hoạt động trong Quốc hội.

Theo Hiến pháp Ukraine, nếu Chính phủ Liên minh mới không được thành lập trong vòng một tháng tới, Tổng thống Ukraine sẽ giải tán Quốc hội và công bố các cuộc bầu cử lập pháp mới.

Sự tan rã của Liên minh cầm quyền đồng nghĩa với việc Quốc hội nước này không thể thông qua hai dự luật rất quan trọng. Đó là sửa đối chính sách thuế để giảm chi tiêu ngân sách ( 0,9 tỷ USD) và tăng thu thêm 2 tỷ USD. Một đề xuất  khác là thông qua Kế hoạch cải cách hệ thống vận chuyển khí đốt, trong đó cho phép trao tới 49% quyền vận chuyển khí đốt của nước này cho các nhà đầu tư từ Liên minh châu Âu.

Cũng trong ngày 24/7, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố từ chức sau khi Liên minh cầm quyền Lựa chọn châu Âu trong Quốc hội của ông sụp đổ. Liên minh chiếm đa số trong Quốc hội của Ukraine được thành lập  sau cuộc đảo chính hồi tháng 2 gồm các đảng Svoboda và UDAR gồm 256 thành  viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn
Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức
Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tuyên bố từ chức của ông Yatsenyuk được cho là nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội mới tại nước này.

Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tuyên bố từ chức của ông Yatsenyuk được cho là nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội mới tại nước này.

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”
Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”

VOV.VN - 18 binh sỹ Ukraine bị thương và được cứu chữa tại Nga mong không còn chiến tranh để trở về nhà.

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”

VOV.VN - 18 binh sỹ Ukraine bị thương và được cứu chữa tại Nga mong không còn chiến tranh để trở về nhà.

Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine
Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, việc ông  Arsenyi Yatsenyuk từ chức sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ mới.

Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine

Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, việc ông  Arsenyi Yatsenyuk từ chức sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ mới.

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO
Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine
Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17
Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi
Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

VOV.VN - Mỹ lập luận rằng, vụ tai nạn máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng là do bị lực lượng đòi liên bang hóa ở Miền Đông Ukraine bắn rơi.

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

VOV.VN - Mỹ lập luận rằng, vụ tai nạn máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng là do bị lực lượng đòi liên bang hóa ở Miền Đông Ukraine bắn rơi.

Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông
Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông

VOV.VN - Những người tị nạn Ukraine đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt, hòa bình, ổn định sớm trở lại để họ có thể trở về quê hương.

Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông

Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông

VOV.VN - Những người tị nạn Ukraine đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt, hòa bình, ổn định sớm trở lại để họ có thể trở về quê hương.