Quốc tế lên án cuộc không kích của Israel tại Syria

(VOV) - Nhiều nước cho rằng đây là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và bày tỏ lo ngại vụ việc có thể đe dọa đến hòa bình khu vực.

Đêm 30/1, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một cuộc không kích bên trong lãnh thổ Syria, gần biên giới với Lebanon. Phản ứng trước vụ việc này, Syria đã trình khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. Nhiều quốc gia cũng đã lên tiếng lên án động thái của Israel, cho rằng đây là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lo ngại vụ việc có thể đe dọa đến hòa bình khu vực.

Quân đội Syria cáo buộc máy bay Israel tấn công một cơ sở quân sự ở Damascus (Ảnh: Reuters)


Bộ Ngoại giao Syria ngày 31/1 đã triệu tập lãnh đạo của Lực lượng quan sát viên không can dự Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan (UNDOF) và trình khiếu nại chính thức về cuộc tấn công của Israel nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria. Các phương tiện truyền thông nhà nước Syria dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ, Israel đã vi phạm hiến chương được ký kết năm 1974 khi xâm nhập vào không phận Syria và ném bom trung tâm nghiên cứu quân sự ở Damascus.

Cùng quan điểm này, phe đối lập Syria cho rằng, cuộc không kích của Israel trên lãnh thổ Syria là không thể chấp nhận được với bất kỳ lý do nào, đồng thời kêu gọi chính phủ Syria trình đơn khiếu nại Israel lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Hisham Marwah, thành viên Uỷ ban pháp lý liên minh đối lập Syria cho biết: “Việc làm của Israel là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, bởi Israel đã sử dụng không phận của một nước khác. Dù vì lý do nào đi nữa thì việc này cũng là không thể chấp nhận được. Syria có quyền trình đơn khiếu nại Israel tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên hiện chúng tôi vẫn đang chờ đợi những thông tin chính xác của vụ việc này”.

Iran, một đồng minh thân cận của Syria ngày 31/1 đã lên án các cuộc không kích của Israel tại một trung tâm nghiên cứu ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, đồng thời cho rằng đây là một hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của Syria. Hãng tin IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi cho biết, cuộc không kích của Israel có thể nằm trong các chính sách của phương Tây nhằm làm suy yếu các nỗ lực của chính phủ Syria trong việc khôi phục sự ổn định và an ninh tại nước này.        

Nga và Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố lên án vụ tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng, cuộc không kích của Israel, nếu được xác nhận, thì đây là một hành vi vi phạm hiến chương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng thúc giục các bên liên quan nhanh chóng điều tra vụ việc, đồng thời thúc giục chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria, xây dựng đối thoại giữa các bên dựa trên các thỏa thuận Geneva đạt được hồi tháng 6 năm ngoái.

Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich nói: “Chúng tôi phân tích tất cả các thông tin mà chúng tôi nhận được, và nếu như những thông tin này được khẳng định, thì có thể nói rằng hành vi của Israel là vi phạm hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đây là một hành vi không thể chấp nhận được khi nó chống lại chính phủ của một quốc gia độc lập. Nó cũng vi phạm một cách nghiêm trọng những chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế”.

Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực. Phát biểu tại phiên họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc hy vọng các bên liên quan tránh gây các hành động làm gia tăng căng thẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng với Syria lại tỏ ra lo ngại khi cho rằng việc Israel tiến hành không kích vào Syria chứng tỏ tình hình tại Syria đang ngày càng bất ổn và việc này có nguy cơ đe dọa sự ổn định trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Selcuk Unal cho biết: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến vụ tấn công của Israel. Chúng tôi chỉ theo dõi diễn biến qua các phuơng tiện truyền thông. Tuy nhiên vụ việc này cho thấy tình hình Syria đang trở nên rất phức tạp và nó đáng đe dọa đến hòa bình khu vực”.

Trước đó, hôm 30/1 vừa qua, quân đội Syria đã cáo buộc Israel tiến hành ném bom vào một trung tâm nghiên cứu khoa học ở phía Tây Bắc thủ đô Damascus, làm 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, phá hủy trung tâm này. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Israel thời gian qua liên tục bày tỏ quan ngại về khả năng các tên lửa và các loại vũ khí hóa học của Syria có thể rơi vào tay phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hezbollah lên án vụ không kích của Israel vào Syria
Hezbollah lên án vụ không kích của Israel vào Syria

(VOV) - Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah cực lực lên án cuộc tấn công này, xem đây là một hành động “man rợ”.

Hezbollah lên án vụ không kích của Israel vào Syria

Hezbollah lên án vụ không kích của Israel vào Syria

(VOV) - Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah cực lực lên án cuộc tấn công này, xem đây là một hành động “man rợ”.

NATO không thiết lập vùng cấm bay đối với Syria
NATO không thiết lập vùng cấm bay đối với Syria

(VOV) - Tướng Deakin thuộc Tổng hành dinh lực lượng liên quân châu Âu đã khẳng định như vậy và cho biết tên lửa Patriot chỉ để phòng vệ.

NATO không thiết lập vùng cấm bay đối với Syria

NATO không thiết lập vùng cấm bay đối với Syria

(VOV) - Tướng Deakin thuộc Tổng hành dinh lực lượng liên quân châu Âu đã khẳng định như vậy và cho biết tên lửa Patriot chỉ để phòng vệ.

Máy bay Israel không kích gần biên giới Syria và Liban
Máy bay Israel không kích gần biên giới Syria và Liban

(VOV) -Các máy bay phản lực của Israel hôm qua (30/1) đã tấn công nhằm vào một đoàn xe hộ tống. 

Máy bay Israel không kích gần biên giới Syria và Liban

Máy bay Israel không kích gần biên giới Syria và Liban

(VOV) -Các máy bay phản lực của Israel hôm qua (30/1) đã tấn công nhằm vào một đoàn xe hộ tống. 

Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria
Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria

(VOV) - Ít nhất 2 người chết và 5 người bị thương trong vụ không kích này.

Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria

Israel không kích trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria

(VOV) - Ít nhất 2 người chết và 5 người bị thương trong vụ không kích này.