Rơi trực thăng Malaysia: Đã nhận dạng thi thể 2 nhân vật quan trọng

VOV.VN -Pháp y vừa nhận dạng được thi thể của Tổng thư ký Thủ tướng và cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 4/4.

Tin từ văn phòng Thủ tướng Malaysia Najib Razak, danh tính của 2 nhân vật này được nhận dạng lúc 7h47 sáng nay. Hài cốt của họ sẽ được đưa về nhà trong hôm nay để gia đình họ thu xếp chuẩn bị tang lễ.

Hoạt động tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ rơi trực thăng ở Malaysia diễn ra suốt đêm qua; Thủ tướng Najib (ảnh nhỏ) công bố thảm kịch rơi trực thăng trước báo chí 
Lúc 16h55 ngày 4/4, chiếc trực thăng trên khi trên đường từ Pekan về thủ đô Kuala Lumpur đã bị rơi tại vùng ngoại ô Semenyih thuộc quận Kajang, cách Kuala Lumpur khoảng 40 km về phía Đông Nam, làm cả 6 người trên máy bay thiệt mạng.

Đến 20h15 tối qua, Cơ quan cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Malaysia đã hoàn tất công tác tìm kiếm 6 thi thể nạn nhân.

Bộ trưởng nội vụ Malaysia Zahid Hamidi cho biết, trong danh sách những người trên máy bay có nghị sỹ Jamaluddin Jarjis, cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ từ năm 2009 đến năm 2012, hiện là Chủ tịch tập đoàn PR1MA Corporation Malaysia (PR1MA); Tổng thư ký riêng của Thủ tướng Najib, Azlin Alias; cơ trưởng Clifford Fournier; cơ phó Eidiana Baiziera; doanh nhân Robert Tan và cận vệ Mohd Razkan.

Thủ tướng Najib tuyên bố thảm kịch trên là một cú sốc choáng váng đối với ông và gia đình bởi vì Jamaluddin Jarjis là người thân quen kể từ thời đại học và là đồng minh rất thân cận trong cuộc đấu tranh của đảng và sự nghiệp chính trị của ông. Ông Jamaluddin từng là Đại sứ Malaysia tại Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Malaysia và Mỹ.

Về Azlin Alias, ông Najib nhận định Tổng thư ký của mình là người năng động, có tầm nhìn và vai trò quyết định trong nhiều vấn đề quan trọng khác nhau của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi công chết thảm vì máy bay rơi ở tiểu bang California, Mỹ
Phi công chết thảm vì máy bay rơi ở tiểu bang California, Mỹ

VOV.VN - Viên phi công điều khiển chiếc máy bay Quicksilver MXL II đã chết thảm, không có hành khách nào ở trên máy bay ngày hôm ấy.

Phi công chết thảm vì máy bay rơi ở tiểu bang California, Mỹ

Phi công chết thảm vì máy bay rơi ở tiểu bang California, Mỹ

VOV.VN - Viên phi công điều khiển chiếc máy bay Quicksilver MXL II đã chết thảm, không có hành khách nào ở trên máy bay ngày hôm ấy.

Ngừng tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay đâm vào núi
Ngừng tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay đâm vào núi

VOV.VN - Các điều tra viên Pháp vừa chấm dứt công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng Germanwings làm 150 người thiệt mạng.

Ngừng tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay đâm vào núi

Ngừng tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay đâm vào núi

VOV.VN - Các điều tra viên Pháp vừa chấm dứt công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng Germanwings làm 150 người thiệt mạng.

Rơi trực thăng ở Malaysia, cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ tử vong
Rơi trực thăng ở Malaysia, cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ tử vong

VOV.VN - Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy tất cả 6 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay rơi, trong đó có nghị sỹ Jamaluddin Jarjis, cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ.

Rơi trực thăng ở Malaysia, cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ tử vong

Rơi trực thăng ở Malaysia, cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ tử vong

VOV.VN - Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy tất cả 6 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay rơi, trong đó có nghị sỹ Jamaluddin Jarjis, cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ.

Malaysia điều tra vụ rơi máy bay trực thăng
Malaysia điều tra vụ rơi máy bay trực thăng

Sau khi chiếc trực thăng AS 3655N2 bị rơi,Thủ tướng Malaysia Najib Razak tối 4/4 đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và toàn diện để xác định nguyên nhân tai nạn.

Malaysia điều tra vụ rơi máy bay trực thăng

Malaysia điều tra vụ rơi máy bay trực thăng

Sau khi chiếc trực thăng AS 3655N2 bị rơi,Thủ tướng Malaysia Najib Razak tối 4/4 đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và toàn diện để xác định nguyên nhân tai nạn.

Chưa tìm được thi thể nào nguyên vẹn trong vụ máy bay đâm vào núi Alps
Chưa tìm được thi thể nào nguyên vẹn trong vụ máy bay đâm vào núi Alps

VOV.VN - Lực đâm cực mạnh vào sườn núi dãy Alps đã xé chiếc phi cơ Germanwings thành nhiều mảnh nhỏ.

Chưa tìm được thi thể nào nguyên vẹn trong vụ máy bay đâm vào núi Alps

Chưa tìm được thi thể nào nguyên vẹn trong vụ máy bay đâm vào núi Alps

VOV.VN - Lực đâm cực mạnh vào sườn núi dãy Alps đã xé chiếc phi cơ Germanwings thành nhiều mảnh nhỏ.

“5 máy bay quân sự của Ấn Độ mất tích không để lại dấu vết ở Ukraine”
“5 máy bay quân sự của Ấn Độ mất tích không để lại dấu vết ở Ukraine”

VOV.VN - Các máy bay này vốn được đưa sang Ukraine nâng cấp để nâng tuổi thọ thêm 15 năm.

“5 máy bay quân sự của Ấn Độ mất tích không để lại dấu vết ở Ukraine”

“5 máy bay quân sự của Ấn Độ mất tích không để lại dấu vết ở Ukraine”

VOV.VN - Các máy bay này vốn được đưa sang Ukraine nâng cấp để nâng tuổi thọ thêm 15 năm.

Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân
Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân

Các nhà điều tra sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối chiếu DNA của các nạn nhân với người thân trong gia đình họ.

Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân

Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân

Các nhà điều tra sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối chiếu DNA của các nạn nhân với người thân trong gia đình họ.