Schengen có thể gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới thêm 2 năm

VOV.VN - Các nước thành viên EU sẽ họp khẩn để bàn việc gia hạn kiểm soát biên giới trong khu vực Schengen.

Bộ trưởng Nội vụ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định nhóm họp khẩn vào ngày mai (25/1) tại thủ đô Brussels, Bỉ để thảo luận về khả năng gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới khẩn cấp trong không gian tự do đi lại Schengen.

Điều này được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay để hạn chế luồng người nhập cư từ Trung Đông và Bắc phi vào khu vực.

Khu vực Schengen. Ảnh: BBC.
Theo các số liệu thống kê mới nhất, hơn 1 triệu người đã vào Liên minh châu Âu trong năm 2015 vừa qua, trong đó chủ yếu là những người chạy trốn chiến tranh và nạn đói tại Syria và những nước Trung Đông, Bắc Phi khác.

Trước làn sóng người nhập cư ngày càng vượt tầm kiểm soát, 6 quốc gia thuộc không gian tự do đi lại Schenghen đã quyết định khôi phục tạm thời các biện pháp kiểm soát biên giới.

Cuộc họp ngày mai là nhằm thảo luận những bước đi tiếp theo sau khi những biện pháp này hết hiệu lực có thể là vào tháng 5 tới.

Theo quy định của khối Schengen, việc thay đổi tạm thời các quy định về kiểm soát biên giới có thể kéo dài trong thời gian tối đa 2 năm. Tuy nhiên, theo Ủy ban châu Âu, để có thể làm được điều này, các nước thành viên Liên minh châu Âu phải đạt được sự nhất trí rằng, “những thiếu sót nghiêm trọng và những tồn tại” trong kiểm soát biên giới bên ngoài Schengen đang đe dọa tự tồn tại của chính Liên minh châu Âu.

6 quốc gia thuộc không gian Schengen đã khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới gồm Áo, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Đức - đích đến hàng đầu của những người nhập cư vào châu Âu.

Theo các số liệu chính thức công bố mới đây của Cơ quan kiểm soát biên giới châu Âu, tháng 12/2015, đã có 108.000 người nhập cư tới Hy Lạp, nâng tổng số người nhâp cư mà quốc gia cửa ngõ vào châu Âu phải tiếp nhận trong năm 2015 vượt qua con số 1 triệu người, tức là cao gấp 5 lần so với năm 2014.

Để hạn chế dòng người đang ngày càng vượt tầm kiểm soát này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 24/1 đã đề nghị xây dựng hàng rào tại biên giới giữa Macedonia và Bulgaria với Hy Lạp: “Bảo vệ Không gian tự do đi lại Schengen chỉ bằng lời nói thôi là không đủ. Hiện nay châu Âu đang chia làm 2 phe, giữa một bên là bảo vệ Schengen bằng lời nói với 1 bên là bằng hành động. Chúng tôi thuộc bên thứ 2. Những nước không làm gì để bảo vệ các biên giới bên ngoài Liên minh châu Âu thì không thực sự là bạn bè của Schengen, mà đang phá hoại nó. Bởi vì, nếu chúng ta tiếp tục không làm gì, Schengen sẽ đổ vỡ.”

Trong khi đó, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar đã phải thừa nhận, tình hình nhập cư đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát: "Tôi kêu gọi tất cả các nước châu Âu hãy giúp đỡ Hy Lạp nhằm tìm ra một giải pháp chung ngăn chặn dòng người nhập cư đã vượt tầm kiểm soát tại khu vực biên giới giữa Macedonia và Hy Lạp, để bảo vệ không gian Schengen. Điều này sẽ đảm bảo sự ổn định tại khu vực Balkan, ngăn chặn xung đột tại biên giới các nước Balkan trong trường hợp làn sóng di cư vượt kiểm soát có thể làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.”

Hồi giữa tuần, Slovenia đã theo chân Áo thông báo từ chối tất cả người nhập cư, trừ những người muốn xin tị nạn ở Đức và các nước châu Âu khác. Bản thân Slovenia cũng đã xây dựng  một hàng rào dài 160 km ở biên giới phía Nam với Croatia để buộc những người nhập cư chỉ có thể vào nước này từ những trạm kiểm soát biên giới chính thức. Chính phủ Slovenia đã cam kết sẽ dỡ bỏ những biện pháp này ngay khi các nước Liên minh châu Âu  tìm được một giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước V4 ở Trung Âu bác ý tưởng thu nhỏ khối Schengen
Các nước V4 ở Trung Âu bác ý tưởng thu nhỏ khối Schengen

VOV.VN - Các nước thuộc Nhóm Visegrad ở Trung Âu, hay còn gọi là nhóm V4, đã bác ý tưởng thu nhỏ khu vực miễn thị thực của Liên minh châu Âu (khối Schengen).

Các nước V4 ở Trung Âu bác ý tưởng thu nhỏ khối Schengen

Các nước V4 ở Trung Âu bác ý tưởng thu nhỏ khối Schengen

VOV.VN - Các nước thuộc Nhóm Visegrad ở Trung Âu, hay còn gọi là nhóm V4, đã bác ý tưởng thu nhỏ khu vực miễn thị thực của Liên minh châu Âu (khối Schengen).

Cộng hòa Séc tăng cường bảo vệ biên giới ngoại biên Schengen
Cộng hòa Séc tăng cường bảo vệ biên giới ngoại biên Schengen

VOV.VN - Thủ tướng Séc phản đối bất cứ ý định nào thu hẹp khu vực này cũng như hạn ngạch phân bổ người tị nạn của Liên minh châu Âu.

Cộng hòa Séc tăng cường bảo vệ biên giới ngoại biên Schengen

Cộng hòa Séc tăng cường bảo vệ biên giới ngoại biên Schengen

VOV.VN - Thủ tướng Séc phản đối bất cứ ý định nào thu hẹp khu vực này cũng như hạn ngạch phân bổ người tị nạn của Liên minh châu Âu.

Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen
Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm qua (13/9) kêu gọi các nước trong Liên minh châu Âu tôn trọng đầy đủ các quy tắc thiết lập khu vực miễn thị thực Schengen.

Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen

Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm qua (13/9) kêu gọi các nước trong Liên minh châu Âu tôn trọng đầy đủ các quy tắc thiết lập khu vực miễn thị thực Schengen.

Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris
Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Các nước thành viênEU, đi đầu là Pháp, những ngày qua không ngừng gia tăng lời kêu gọi khẩn cấp đánh giá lại các quy định Hiệp ước Schengen.

Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris

Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Các nước thành viênEU, đi đầu là Pháp, những ngày qua không ngừng gia tăng lời kêu gọi khẩn cấp đánh giá lại các quy định Hiệp ước Schengen.

Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?
Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, Hiệp ước Schengen có nguy cơ sụp đổ, một phần do chiến lược “Đại Trung Đông” mới của Mỹ.

Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?

Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, Hiệp ước Schengen có nguy cơ sụp đổ, một phần do chiến lược “Đại Trung Đông” mới của Mỹ.