Scotland chính thức đề nghị Anh cho trưng cầu dân ý về độc lập

VOV.VN - Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon khẳng định, Scotland có quyền lựa chọn cho tương lai của mình.

Chính quyền Scotland ngày 31/3 đã chính thức thông báo với Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Theresa May về đề nghị của Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2 về nền độc lập.

Ảnh minh họa: AP

Động thái này được cho là càng làm trầm trọng cuộc khủng hoảng khởi nguồn từ cuộc trưng cầu dân ý về việc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Trong một tuyên bố, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cho biết, Scotland có quyền lựa chọn cho tương lai của mình: “Tôi tôn trọng quan điểm của những người không lựa chọn độc lập.

Một nguyên tắc cơ bản là hoàn cảnh thay đổi sẽ khiến một quốc gia thay đổi theo, tương lai của chúng ta sẽ quyết định bởi chính chúng ta. Khi thời cơ đến, người dân Scotland cần phải có được cơ hội để lựa chọn cho tương lai của mình”.

Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào tháng 6-2016, khác với cử tri Anh và xứ Wales, phần lớn cử tri Scotland và Bắc Ireland đã bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu (EU). Ngày 28/3, Quốc hội Scotland nhất trí tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2018 hoặc 2019; tuy nhiên, phải được Quốc hội Anh phê chuẩn thì cuộc bỏ phiếu này mới thành hiện thực.

Trước đó, chính quyền London đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị của chính quyền Scotland và Thủ tướng Theresa tuyên bố, lúc này không phải là thời điểm thích hợp cho một cuộc trưng cầu dân ý, khi mà tiến trình đàm phán kéo dài hai năm về cuộc ly hôn giữa Anh và EU vừa được kích hoạt.

Dù trong cuộc trưng cầu đầu tiên về nền độc lập vào năm 2014, 55% cử tri Scotland đã bỏ phiếu phản đối, song bà Sturgeon cho rằng, tình hình đã thay đổi khi Anh buộc phải rời EU trong khi Scotland kiên quyết muốn ở lại “mái nhà chung”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Brexit: Anh chọn ra đi, Scotland quyết ở lại EU
Hậu Brexit: Anh chọn ra đi, Scotland quyết ở lại EU

VOV.VN -Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Sturgeon cho biết, Scotland không muốn rời khỏi EU.

Hậu Brexit: Anh chọn ra đi, Scotland quyết ở lại EU

Hậu Brexit: Anh chọn ra đi, Scotland quyết ở lại EU

VOV.VN -Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Sturgeon cho biết, Scotland không muốn rời khỏi EU.

Quốc hội Scotland bỏ phiếu đề xuất trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh
Quốc hội Scotland bỏ phiếu đề xuất trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh

VOV.VN - Ngày 22/3, Quốc hội Scotland bỏ phiếu cho đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân mới về khả năng rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Quốc hội Scotland bỏ phiếu đề xuất trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh

Quốc hội Scotland bỏ phiếu đề xuất trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh

VOV.VN - Ngày 22/3, Quốc hội Scotland bỏ phiếu cho đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân mới về khả năng rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Nghị sỹ Đức hoan nghênh Scotland gia nhập EU
Nghị sỹ Đức hoan nghênh Scotland gia nhập EU

VOV.VN - Bình luận đưa ra sau khi 52% cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng tại Scotland có đến 62% số phiếu chọn ở lại. 

Nghị sỹ Đức hoan nghênh Scotland gia nhập EU

Nghị sỹ Đức hoan nghênh Scotland gia nhập EU

VOV.VN - Bình luận đưa ra sau khi 52% cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng tại Scotland có đến 62% số phiếu chọn ở lại. 

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit
Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Với 90 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Scotland ngày 7/2 đã thông qua quyết định bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về việc Brexit.

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Với 90 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Scotland ngày 7/2 đã thông qua quyết định bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về việc Brexit.