Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Séc khẳng định nước ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào châu Âu và mối quan hệ giữa EU và tân chính quyền Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Lubomir Zaoralek ngày 14/2 khẳng định nước này phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của châu Âu và các mối quan hệ của Liên minh châu Âu với chính quyền mới của Mỹ.

Ông Zaoralek. Ảnh: Radio Prague.

Phát biểu tại một hội nghị về lợi ích của Séc tại thủ đô Praha, Bộ trưởng Ngoại giao Zaoralek nhấn mạnh các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề đối ngoại và an ninh của Séc. Hiện Mỹ vẫn là thành viên chủ chốt của NATO mặc dù các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử đòi hỏi các nước thành viên NATO phải chia sẻ trách nhiệm với Mỹ trong vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng chung.

Trong khi đó, Giám đốc Đối ngoại thuộc Văn phòng Tổng thống Séc, người nhiều khả năng sẽ là Đại sứ Cộng hòa Séc tại Mỹ Hynek Kmonicek nhấn mạnh cả Mỹ và Séc đều không có bất đồng về lợi ích chính trị, và Séc cũng muốn tăng cường quan hệ với Mỹ.

Ông Kmonicek cho rằng Mỹ sẽ làm tất cả để lấy lại và khẳng định vị thế siêu cường của mình. Theo ông, vấn đề là ở chỗ nền an ninh châu Âu cần phải chứng minh cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy Mỹ vẫn là một thành viên đầy đủ, có trách nhiệm của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu năm 2004, Cộng hòa Séc được hưởng lợi khá nhiều từ các dự án phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng của khối này.

Nhờ đó mà nền kinh tế Trung Âu này mở rộng các mối quan hệ đối ngoại ra bên ngoài, trong đó có Mỹ.

Các nhà lãnh đạo Séc luôn mong muốn duy trì quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương với Mỹ và hợp tác với Mỹ trên nhiều lĩnh vực toàn cầu như cuộc chiến chống khủng bố, tái thiết Syria, cũng như những cam kết đối với NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc
Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

VOV.VN - Vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Séc được khẳng định là trên quy mô rất lớn.

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

VOV.VN - Vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Séc được khẳng định là trên quy mô rất lớn.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO là cơ hội để Mỹ và các thành viên khác tái cam kết quan hệ đồng minh dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO là cơ hội để Mỹ và các thành viên khác tái cam kết quan hệ đồng minh dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm
Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm

VOV.VN -Ngày 4/1, CH Séc xác nhận cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại nước này sau 10 năm và cảnh báo người dân áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch.

Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm

Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm

VOV.VN -Ngày 4/1, CH Séc xác nhận cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại nước này sau 10 năm và cảnh báo người dân áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch.

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ
Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan
NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

VOV.VN - Ngày 10/2, Chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan.

NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

VOV.VN - Ngày 10/2, Chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan.