Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên

VOV.VN - Nga đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng, Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này bằng chất độc thần kinh.

Ngày 20/3, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc đã triệu đại sứ Nga tại Séc tới để phản đối cáo buộc của Nga nói rằng, chất độc thần kinh trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury mới đây tại Anh, có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc.

Cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal (phải) và con gái Yulia (trái). Ảnh: Supplied

Nga chưa có phản ứng gì về thông tin trên của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc. Trước đó, trong một tuyên bố ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng nguồn gốc của cuộc tấn công này nhiều khả năng nhất là các quốc gia vẫn tiến hành các nghiên cứu về các chất trong chương trình “Novichok” kể từ cuối những năm 1990 cho đến nay. Tuyên bố nêu rõ các quốc gia bao gồm Anh, Slovakia, Cộng hòa Séc và Thụy Điển.

Chất độc thần kinh sử dụng trong vụ đầu độc trên được cho là Novichok sản xuất từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, giới chức Nga vẫn liên tục khẳng định nước này không có bất kỳ loại chất độc thần kinh nào trong kho vũ khí quân sự của mình, cũng như không có bất kỳ “lượng tích trữ nào”.

Trong tuyên bố đầu tiên về vấn đề này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: “Tất cả vũ khí hóa học của Nga đã được tiêu hủy dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế”. Nga cũng kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của Anh cho rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này bằng chất độc thần kinh.

Vụ việc đang khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước “rơi tự do” với việc Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, Anh đình chỉ hoạt động tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga, rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới thăm Anh, đồng thời trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh.

Nga cũng có biện pháp đáp trả khi tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, yêu cầu đóng cửa Văn phòng của Hội đồng Anh tại Nga cũng như Tổng lãnh sự quán Anh tại St. Petersburg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí ẩn chất độc thần kinh Novichok trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga
Bí ẩn chất độc thần kinh Novichok trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

VOV.VN - Cho tới nay, chưa ai có thể kết luận chất độc thần kinh Novichok đã được sử dụng như thế nào trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal.

Bí ẩn chất độc thần kinh Novichok trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

Bí ẩn chất độc thần kinh Novichok trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

VOV.VN - Cho tới nay, chưa ai có thể kết luận chất độc thần kinh Novichok đã được sử dụng như thế nào trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal.

Vụ cựu điệp viên bị đầu độc: Phương Tây chĩa dùi nhọn-Nga phản pháo
Vụ cựu điệp viên bị đầu độc: Phương Tây chĩa dùi nhọn-Nga phản pháo

VOV.VN - Vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh khiến quan hệ giữa Nga với Mỹ, Anh và phương Tây gần như "rơi xuống vực thẳm", khó có thể cứu vãn.

Vụ cựu điệp viên bị đầu độc: Phương Tây chĩa dùi nhọn-Nga phản pháo

Vụ cựu điệp viên bị đầu độc: Phương Tây chĩa dùi nhọn-Nga phản pháo

VOV.VN - Vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh khiến quan hệ giữa Nga với Mỹ, Anh và phương Tây gần như "rơi xuống vực thẳm", khó có thể cứu vãn.

Top đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất năm 2018
Top đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất năm 2018

VOV.VN - Anker, Transcend, eSecure, Popamazing, Lexar,... là những mẫu đầu đọc thẻ nhớ bán chạy nhất, giá cả phải chăng, tốc độ cao và dễ sử dụng.

Top đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất năm 2018

Top đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất năm 2018

VOV.VN - Anker, Transcend, eSecure, Popamazing, Lexar,... là những mẫu đầu đọc thẻ nhớ bán chạy nhất, giá cả phải chăng, tốc độ cao và dễ sử dụng.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về vụ cựu điệp viên tại Anh bị đầu độc
Tổng thống Nga Putin lên tiếng về vụ cựu điệp viên tại Anh bị đầu độc

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 tuyên bố, là “vô lý” khi nghĩ rằng Nga đã đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về vụ cựu điệp viên tại Anh bị đầu độc

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về vụ cựu điệp viên tại Anh bị đầu độc

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 tuyên bố, là “vô lý” khi nghĩ rằng Nga đã đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái.