Số ca tử vong vì virus corona ở Trung Quốc tăng lên 80 người

VOV.VN - Hôm 27/1, số người tử vong vì virus corona ở Trung Quốc đã tăng lên con số là 80 người.

Trong bối cảnh đó, các cư dân của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nơi phát sinh dịch bệnh viêm phổi lạ corona, đã bị giới chức Hong Kong cấm đi vào đặc khu hành chính này.

Một nam giới đeo tới 2 lớp khẩu trang khi đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trong bối cảnh dịch virus corona bùng phát ở nước này. Ảnh: Reuters.

Giới chức y tế cho hay, số người chết vì bệnh virus giống cúm này ở tỉnh Hồ Bắc đã tăng vọt từ 56 lên 76 trong đêm 26/1, và có thêm 4 ca tử vong ở nơi khác. Tổng số các ca bệnh đã được xác nhận ở Trung Quốc đã tăng khoảng 30% lên mức 2.744 trường hợp.

Chính quyền Trung Quốc cho hay họ sẽ kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thêm 3 ngày, tới ngày 2/2 nhằm giảm đà lây lan của virus corona.

Thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch bênh này, đã gần như được đặt trong tình trạng phong tỏa hoàn toàn. Trung Quốc cũng áp dụng hạn chế đi lại nghiêm ngặt ở một số thành phố khác.

Bắc Kinh đã kêu gọi minh bạch trong quản lý sau khi công chúng bị xói mòn niềm tin bởi cách thức đưa tin về sự lan truyền của dịch SARS bắt nguồn từ Trung Quốc và làm chết khoảng 800 người trên toàn cầu trong năm 2002 và 2003.

Virus corona mới khiến người ta đặc biệt lo ngại vì có rất ít thông tin về loại virus này, như về mức độ nguy hiểm của nó và khả năng lây lan giữa người với người. Virus có thể gây viêm phổi chết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh dùng thuốc điều trị HIV chữa viêm phổi Vũ Hán
Bắc Kinh dùng thuốc điều trị HIV chữa viêm phổi Vũ Hán

Ủy ban Y tế Bắc Kinh cho biết ba bệnh viện đang cho bệnh nhân nhiễm virus nCoV dùng thuốc điều trị HIV để chữa.

Bắc Kinh dùng thuốc điều trị HIV chữa viêm phổi Vũ Hán

Bắc Kinh dùng thuốc điều trị HIV chữa viêm phổi Vũ Hán

Ủy ban Y tế Bắc Kinh cho biết ba bệnh viện đang cho bệnh nhân nhiễm virus nCoV dùng thuốc điều trị HIV để chữa.

Thế giới chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch virus Corona
Thế giới chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch virus Corona

VOV.VN - Giới chức y tế trên khắp thế giới đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch virus vốn đã lây nhiễm cho hơn 2.000 người tại Trung Quốc.

Thế giới chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch virus Corona

Thế giới chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch virus Corona

VOV.VN - Giới chức y tế trên khắp thế giới đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch virus vốn đã lây nhiễm cho hơn 2.000 người tại Trung Quốc.

Bắc Kinh sẽ không đóng cửa thành phố vì dịch viêm phổi cấp
Bắc Kinh sẽ không đóng cửa thành phố vì dịch viêm phổi cấp

VOV.VN - Dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, tuy nhiên, thành phố Bắc Kinh tuyên bố, chưa đóng cửa và sẽ không đóng cửa.

Bắc Kinh sẽ không đóng cửa thành phố vì dịch viêm phổi cấp

Bắc Kinh sẽ không đóng cửa thành phố vì dịch viêm phổi cấp

VOV.VN - Dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, tuy nhiên, thành phố Bắc Kinh tuyên bố, chưa đóng cửa và sẽ không đóng cửa.

Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona
Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona

VOV.VN - Pháp đã ghi nhận 3 ca nhiễm virus Corona, một ca tại Bordeaux và hai ca tại thủ đô Paris.

Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona

Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona

VOV.VN - Pháp đã ghi nhận 3 ca nhiễm virus Corona, một ca tại Bordeaux và hai ca tại thủ đô Paris.

Infographic:Diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus Corona
Infographic:Diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus Corona

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, Canada trở thành quốc gia thứ 11 xác nhận có người dương tính với chủng virus Corona mới. Tổng số người bị nhiễm gần 2.000 ca.

Infographic:Diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus Corona

Infographic:Diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus Corona

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, Canada trở thành quốc gia thứ 11 xác nhận có người dương tính với chủng virus Corona mới. Tổng số người bị nhiễm gần 2.000 ca.

Đại dịch virus Corona tác động tiêu cực tới ngành du lịch Australia
Đại dịch virus Corona tác động tiêu cực tới ngành du lịch Australia

VOV.VN - Lệnh cấm các tour du lịch quốc tế vào thời điểm này là rất nghiêm trọng, ít nhất sẽ ảnh hưởng trong ngắn hạn đến ngành du lịch Australia.

Đại dịch virus Corona tác động tiêu cực tới ngành du lịch Australia

Đại dịch virus Corona tác động tiêu cực tới ngành du lịch Australia

VOV.VN - Lệnh cấm các tour du lịch quốc tế vào thời điểm này là rất nghiêm trọng, ít nhất sẽ ảnh hưởng trong ngắn hạn đến ngành du lịch Australia.